Bóp cổ em vợ, đánh chấn thương sọ não

Ngày 24/06/2014 16:44 PM (GMT+7)

Sáng 24-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) bắt tạm giam Lê Viết Cường (23 tuổi, trú tại 64A Hàn Mặc Tử, Vỹ Dạ, TP Huế) về hành vi cố ý gây thương tích khiến em vợ là Lê Văn Tuấn (7 tuổi, trú tại phường Phước Vĩnh, TP Huế) chết vì chấn thương sọ não sau khi bị bóp cổ

Do mẹ bị bệnh thần kinh, bố hay rượu chè nên Tuấn được chị gái là Lê Thị Tâm Liên (vợ Cường) đưa về nhà chồng ở. Hàng ngày, sau giờ học ban đêm, Tuấn được Cường chở đi bán kẹo cao su dạo.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 13-6, khi đang bán ở nhà hàng Ớt Xanh tại phường Xuân Phú (TP Huế), Cường bức xúc trước thái độ làm việc của em vợ nên chở Tuấn đến công viên Sông Đà (phường Xuân Phú) để hỏi chuyện.

Bóp cổ em vợ, đánh chấn thương sọ não - 1

Công an đọc lệnh bắt giam gã anh rể mất nhân tính

Tại đây, Tuấn một mực nói không có thái độ cư xử mất lịch sự với khách thì Cường nổi máu côn đồ, dùng hai tay bóp cổ Tuấn đưa lên khỏi mặt đất. Khi Cường thả tay ra thì Tuấn bị ngã ngửa rồi khóc to.

Không dừng lại ở đó, sợ bị người khác phát hiện, Cường dùng tay bịt miệng, kéo Tuấn ra một đoạn gần bờ sông Phát Lát rồi tiếp tục dùng tay bóp cổ, đánh vào mặt Tuấn làm em ngã đập đầu vào bờ lề của bãi cỏ Công viên và bất tỉnh. Sau khi được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, ngày 18-6, Tuấn đã tử vong vì đa chấn thương sọ não.

Theo Q.Nhật
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Án mạng kinh hoàng