Cận cảnh người Hà Nội trùm kín đầu ra đường, mắc võng ngủ trưa vì nắng nóng

Ngày 04/05/2020 17:11 PM (GMT+7)

Bước vào ngày nắng gay gắt đầu tiên của năm 2020, người dân Hà Nội ra đường phải tìm mọi cách chống chọi với cái nóng, một số người lao động còn chui xuống hầm đi bộ để ngủ trưa.

Cận cảnh người Hà Nội trùm kín đầu ra đường, mắc võng ngủ trưa vì nắng nóng - 1

Hôm nay (4/5), toàn bộ các tỉnh miền Bắc bước vào đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2020. 

Cận cảnh người Hà Nội trùm kín đầu ra đường, mắc võng ngủ trưa vì nắng nóng - 2

Tại Thủ đô Hà Nội sáng nay, tuy mức nhiệt mới dao động ở ngưỡng 31-35 độ C nhưng do nắng gay gắt nên người dân khi ra đường vẫn cảm thấy rất nóng bức. Nhiều người điều khiển xe máy khi dừng đèn đỏ đều chọn những vị trí có bóng râm dù không đúng luật giao thông.

Cận cảnh người Hà Nội trùm kín đầu ra đường, mắc võng ngủ trưa vì nắng nóng - 3

Hầu hết mọi người ra đường đều mặc áo dài tay. Nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, khoác rất nhiều lớp áo, bịt kín từ đầu đến chân và đeo kính râm để bảo vệ da.

Cận cảnh người Hà Nội trùm kín đầu ra đường, mắc võng ngủ trưa vì nắng nóng - 4

Thậm chí đàn ông cũng mặc áo chống nắng kín mít trong ngày nắng nóng gay gắt đầu tiên của năm này.

Cận cảnh người Hà Nội trùm kín đầu ra đường, mắc võng ngủ trưa vì nắng nóng - 5

Nắng quá gắt, nhiều người đi bộ trên đường phải mang theo ô che nắng.

Cận cảnh người Hà Nội trùm kín đầu ra đường, mắc võng ngủ trưa vì nắng nóng - 6

Có người vẫn quen với thời tiết mát mẻ những ngày trước, ra đường không mang theo ô phải lấy áo trùm kín đầu để che nắng.

Cận cảnh người Hà Nội trùm kín đầu ra đường, mắc võng ngủ trưa vì nắng nóng - 7

Cái nóng khiến cho cuộc sống mưu sinh của người lao động cũng khó khăn hơn rất nhiều.

Cận cảnh người Hà Nội trùm kín đầu ra đường, mắc võng ngủ trưa vì nắng nóng - 8

Chủ quán trà đá vỉa hè trên phố Phan Kế Bính vừa bán hàng vừa đội chiếc khăn ướt, bật quạt quay thẳng vào người cho đỡ nóng.

Cận cảnh người Hà Nội trùm kín đầu ra đường, mắc võng ngủ trưa vì nắng nóng - 9

Công nhân vệ sinh môi trường bịt khăn kín mít, đeo kính râm chống nắng.

Cận cảnh người Hà Nội trùm kín đầu ra đường, mắc võng ngủ trưa vì nắng nóng - 10

Những người vận chuyển nước, vận chuyển đá lạnh bắt đầu bận rộn hơn.

Cận cảnh người Hà Nội trùm kín đầu ra đường, mắc võng ngủ trưa vì nắng nóng - 11

Trời nắng nóng gay gắt, nhiều người lao động tìm đến những nơi có bóng râm như vườn hoa, công viên, gầm cầu vượt... để ngủ trưa.

Cận cảnh người Hà Nội trùm kín đầu ra đường, mắc võng ngủ trưa vì nắng nóng - 12

Không ít người lại chọn ngủ trưa dưới các hầm đi bộ để tránh nóng.

Cận cảnh người Hà Nội trùm kín đầu ra đường, mắc võng ngủ trưa vì nắng nóng - 13

Xe máy đỗ ngoài trời được phủ bạt lên yên xe để giảm nhiệt.

Cận cảnh người Hà Nội trùm kín đầu ra đường, mắc võng ngủ trưa vì nắng nóng - 14

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 5-6/5, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ. Dự kiến những ngày tới, mức nhiệt tại Hà Nội có thể tăng lên 40 độ hoặc cao hơn.

Nắng nóng cuối tuần sau nghỉ lễ, bãi biển Đồ Sơn thất thủ
Ngày 2/5, thời tiết nắng nóng sau hai ngày nghỉ 30/4-1/5, hàng vạn du khách ùn ùn tới bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng) tắm giải nhiệt khiến nhiều khu vực...
Theo Trọng Hiếu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h