Cập nhật COVID-19 ngày 22/2: Số ca nhiễm ở Hàn Quốc tăng mạnh, thêm 1 người tử vong

Ngày 22/02/2020 10:06 AM (GMT+7)

Đến hôm nay 22/2, Hàn Quốc ghi nhận trường hợp tử vong thứ 2 do COVID-19 và số ca nhiễm mới vẫn đang tăng mạnh

Hàn Quốc: Số ca lây nhiễm vẫn đang tăng mạnh, thêm 1 người tử vong

Yonhap hôm nay 22/2 đưa tin, Hàn Quốc ghi nhận thêm 142 ca nhiễm Covid-19 mới chỉ sau một đêm, nâng tổng số người nhiễm tại xứ sở kim chi lên 346 người.

Hàn Quốc hiện là nơi có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất bên ngoài Trung Quốc. Nhật Bản tuy có hơn 700 ca nhiễm, nhưng hơn 600 ca trong số đó là hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu du lịch Diamond Princess.

Cập nhật COVID-19 ngày 22/2: Số ca nhiễm ở Hàn Quốc tăng mạnh, thêm 1 người tử vong - 1

Số ca nhiễm tại Hàn Quốc tăng mạnh

Ca nhiễm Covid-19 thứ 2 tử vong ở Hàn Quốc là một phụ nữ khoảng hơn 50 tuổi. Người này qua đời tại một bệnh viện ở thành phố Busan vào khoảng 18h ngày 21/2.

Huyện Cheongdo và thành phố Daegu hiện được chính phủ Hàn Quốc đưa vào diện "quản lý đặc biệt" vì chiếm phần lớn số ca nhiễm nCoV ở nước này. Trong số 100 ca nhiễm mới hôm 21/2, có 86 ca ở thành phố Daegu, trong đó, 85 ca được cho là có liên quan tới một phụ nữ "siêu lây nhiễm".

Covid-19 bắt đầu lan nhanh ngoài Trung Quốc, Ý có ca tử vong đầu tiên

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 8h30 ngày 22/2/2020, thế giới có 77.810 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona COVID-19 (nCoV), trong đó tại Trung Quốc đại lục là 75.893 ca. Trong 1 ngày qua, ghi nhận thêm 1.083 trường hợp mắc trên thế giới (tăng gần gấp đôi so với ngày 21/2).

Tổng số trường hợp tử vong trên thế giới là 2.360 ca, trong đó có 2.345 ca tử vong là ở Trung Quốc đại lục. Trong số những ca tử vong bên ngoài lục địa Trung Quốc gồm: Phillippines: 01; Hồng Kông: 02; Nhật Bản: 01; Pháp: 01; Đài Loan: 01; Iran: 04; Tàu Diamond Princess: 02; Hàn Quốc: 02; Ý: 01.

Tổng số trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc đại lục: 1.382 trường hợp, tăng 178 trường hợp. Bệnh lan ra 31 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài Trung Quốc đại lục).

Iran có 4 người tử vong chỉ trong vài ngày

Chỉ trong 3 ngày từ ngày 19 – 21/2, Iran đã xác nhận 18 trường hợp nhiễm virus Corona (Covid-19) và 4 người đã tử vong. Iran đối diện nguy cơ bùng phát dịch giữa thời điểm nước này đang tổ chức tổng tuyển cử.

Cập nhật COVID-19 ngày 22/2: Số ca nhiễm ở Hàn Quốc tăng mạnh, thêm 1 người tử vong - 2

Người dân Iran đeo khẩu trang ra đường 

Ông Minou Mohrez – quan chức cấp cao của Bộ Y tế Iran - cho biết những trường hợp nhiễm virus Corona tại Iran xuất phát từ những công nhân người Trung Quốc đang làm việc tại thành phố Qom và một số người Iran từng đi du lịch tại quốc gia tỷ dân.

Việt Kiều ở TP.HCM xuất viện: "Các bạn cho tôi sự sống 1 lần nữa"

Chiều 21/2, bệnh nhân T.H.K (SN 1947; quốc tịch Mỹ), người nhiễm virus viêm phổi cấp Covid-19 (trước đây có tên gọi là 2019-nCoV) gây ra, đã hoàn toàn khỏi bệnh và xuất viện. 

Bước ra khỏi khu cách ly, ông K. đã hoàn toàn khoẻ mạnh, phấn chấn. Nhận hoa và lời chúc mừng khi xuất viện, ông K. tươi cười và vui vẻ nói lời cảm ơn tới tất cả mọi người cũng như các y bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM: “Các bạn đã cho tôi sự sống một lần nữa. Tôi tri ân mãi mãi”.

Cập nhật COVID-19 ngày 22/2: Số ca nhiễm ở Hàn Quốc tăng mạnh, thêm 1 người tử vong - 3

Ông T.H.K nhận hoa và lời chúc mừng khi xuất viện.

Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, cho biết bệnh nhân K. nhập viện ngày 31/1 trong tình trạng bệnh khá nặng, suy hô hấp, xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Sau 3 tuần điều trị tích cực, bệnh nhân đã khỏi bệnh, đủ điều kiện xuất viện theo đúng quy định của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới. Bác sĩ Châu chia sẻ thêm, quá trình điều trị bệnh nhân gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân đã lớn tuổi, các chức năng tim, phổi, thận đều yếu. Bên cạnh tích cực điều trị về mặt chuyên môn, các bác sĩ đã đặc biệt quan tâm và động viên hỗ trợ ổn định tâm lý cho người bệnh.

Hà Nội chính thức cho học sinh nghỉ hết tháng 2, đi học trở lại từ ngày 2/3
Chiều 21/2, Chủ tịch UBND Hà Nội quyết định cho hơn 2 triệu học sinh nghỉ học hết tháng 2, đi học trở lại từ ngày 2/3
Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19