COVID-19 ngày 8/5: Một bệnh nhân COVID-19 đi chợ đêm và nhiều khu du lịch ở Đà Lạt

HÀ ANH - Ngày 08/05/2021 12:10 PM (GMT+7)

Người này từ Bắc Ninh ra Hà Nội để bay đi Đà Lạt du lịch từ ngày 2 - 5/5.

Ngày 8/5, Bộ Y tế đã công bố thêm 80 ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng, trong đó bệnh nhân N.B.V (bệnh nhân COVID-19 số 3142) ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh có tiền sử đi nhiều nơi tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận đã thông tin nhanh các mốc dịch tễ của bệnh nhân này và cho biết ngành y tế tỉnh Lâm Đồng đang truy vết các ca tiếp xúc từ ngày 2 - 7/5.

Theo đó, nhớ lại khoảng thời gian gần 3 ngày ở Đà Lạt, bệnh nhân 3142 đã khai báo 10 địa điểm từng đi tới. Đáng chú ý, trong đó có chợ đêm Đà Lạt, nhưng theo thời gian mà bệnh nhân này khai báo thì đó là thời điểm chợ đã đóng cửa để phòng dịch COVID-19.

COVID-19 ngày 8/5: Một bệnh nhân COVID-19 đi chợ đêm và nhiều khu du lịch ở Đà Lạt - 1

Mặc cho những khuyến cáo về dịch COVID-19, chợ đêm Đà Lạt vẫn thu hút rất đông du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua. Đến 19h đêm 3/5, chợ đêm Đà Lạt chính thức đóng cửa để phòng dịch.

10 địa điểm ở Đà Lạt mà bệnh nhân 3142 đã tới:

1. Cung điện Ánh sáng (222B Mai Anh Đào, phường 8), lúc 17h ngày 3/5.

2. Nông trại chó Puppy Farm (phường 7) vào chiều 3/5.

3. Trại cừu (phường 7) vào chiều 3/5.

4. Chùa Linh Phước vào sáng 4/5.

5. Cà phê Thiên Mộc Trinh (đường Đống Đa, phường 3) vào chiều 4/5.

6. Golf Đà Lạt Café (14 đường Đống Đa, phường 3) vào chiều 4/5.

7. Quảng trường Lâm Viên vào chiều 4/5.

8. Chợ đêm Đà Lạt vào tối 4/5.

9. Lưu trú tại khách sạn Hoàng Quân (9/1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 4), từ 20h ngày 2/5 đến 8h30 ngày 5/5.

10. Lúc 8h30 sáng 5/5, đến sân bay Liên Khương về Hà Nội trên chuyến bay VN1572, ngồi hàng ghế 36.

Karaoke Sunny bị thu hồi giấy phép kinh doanh sau khi thành “ổ dịch”

Theo đó, việc thu hồi giấy phép của cơ sở kinh doanh Sunny được Công an TP.Phúc Yên đề nghị với UBND TP.Phúc Yên tại công văn 420/CV-CATP ngày 4/5.

Cơ quan công an đã chỉ ra sai phạm trong hoạt động kinh doanh của hộ ông V.T.T là không đúng thực tế số lượng lao động đã đăng ký. Cụ thể, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của ông T. là 5 người, thực tế qua kiểm tra, số lượng lao động trong cơ sở là 24 người.

COVID-19 ngày 8/5: Một bệnh nhân COVID-19 đi chợ đêm và nhiều khu du lịch ở Đà Lạt - 2

“Ổ dịch” bar-karaoke Sunny, nơi có nhiều ca mắc COVID-19 tại Vĩnh Phúc

Trước đó, cơ sở kinh doanh bar-karaoke Sunny chính là “ổ dịch” COVID-19, nơi có nhiều nhân viên và khách đến quán mắc COVID-19, trong đó có ca mắc là chuyên gia người Trung Quốc. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trở nên phức tạp cũng kể từ khi nhiều ca mắc COVID-19 được phát hiện tại điểm kinh doanh này.

Bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện ở Thừa Thiên – Huế đã đi những đâu?

Theo đó, vào ngày 2/5, người này di chuyển từ Quảng Trị vào Đà Nẵng trên xe giường nằm Quang Dũng. Sau đó, bạn chở về nhà tại 172/24 Trần Cao Vân, Đà Nẵng. Sau đó, đi làm tại địa chỉ 222 Phan Chu Trinh, Đà Nẵng.

Ngày 3/5, đi làm tại địa chỉ 222 Phan Chu Trinh, Đà Nẵng. Ngày 4/5, uống trà sữa tại số 30, Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng.

Ngày 5/5, vào lúc 10h, di chuyển từ Đà Nẵng ra Huế (bằng xe máy) cùng với bạn. 11h30-12h, dừng lại mua tại quán Mỹ Phẩm Minh Commestic (gần chợ Bến Ngự), về đến nhà lúc 13h. Vào lúc 15h, đến tại trạm y tế Hải Chánh để khai báo y tế. 19h-20h, ăn tối tại quán ốc Hoa ở xã Hải Sơn.

Ngày 6/5, lúc 8h-9h, đi ăn sáng tại quán cháo Truật ở Mỹ Xuyên – Phong Hòa, 9h05, uống café tại quán Long Vui và về lại nhà. 13h đến tối, ăn giỗ tại nhà bác tại Hải Chánh, Hải Lăng, Quảng Trị. 20h-22h, quán cà phê Tình, thôn Phước Phú, Phong Hòa, Phong Điền.

Ngày 7/5, lúc 10h30-11h, làm CCCD tại xã Phong Thu, 13h khám tại Bệnh viện Phong Điền, sàng lọc và được đưa đi cách ly tập trung.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị người dân đã từng đi qua những địa điểm và cùng thời điểm liên quan khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ và tiến hành khai báo y tế.

Tìm người đến 24 địa điểm liên quan tới các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở Bắc Ninh

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Ninh có thông báo khẩn tìm người liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, những người đến xã Mão Điền – Thuận Thành, Bắc Ninh từ ngày 27/4.

Những người đã đến Trung tâm Kỹ thuật – Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) Số 11, Hai Bà Trưng, phường Suối Hoa, TP.Bắc Ninh từ ngày 4/5.

Những người đã đến trường THPT Kinh Bắc - Thuận Thành từ ngày 3/5 - 5/5.

Đám cưới nhà Phong Trà, Xóm Nội, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành từ ngày 29/4 – 1/51.

Đám cưới nhà Hồi Thủy tại thôn Đức Hiệp, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành chiều n1/5.

Những người đã đi trên chuyến xe Hải Dương – Cao Bằng (nhà xe Khang Kiên) từ 21h30-22h15 ngày 1/5.

COVID-19 ngày 8/5: Một bệnh nhân COVID-19 đi chợ đêm và nhiều khu du lịch ở Đà Lạt - 3

Tỉnh Bắc Ninh lập chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Những người đến khoa Khám bệnh, phòng chụp X-quang, Phòng lấy máu - Trung tâm Y tế Thuận Thành) từ 7h30-10h ngày 6/5.

Những người đã đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB Bắc Ninh) – số 316 Trần Hưng Đạo, TpP.Bắc Ninh từ 4/5 - 5/5.

Những người đã đến Đội xe chi nhánh kỹ thuật - Viettel Bắc Ninh từ ngày 4/5- 5/5.

Quán cơm văn phòng số 61 Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, TP.Bắc Ninh từ 11h30-12h00 ngày 4/5 và 5/5.

Quán cháo dinh dưỡng (tên Hiền), xóm 3 giữa, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành từ 6h30 – 7h00 ngày 4/5 và ngày 5/5.

Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Đại phát LAND - Thôn Ngọc Khám, Xã Gia Đông, Thuận Thành ngày 3/5.

Sân bóng Trường THPT Thuận Thành số 3, Thị trấn Hồ - Thuận Thành từ 18h00-20h00 ngày 3/5.

Trường trung cấp Thuận Thành - Tam Á, Gia Đông, Thuận Thành từ 8h00 – 10h00 ngày 4/5.

Văn phòng công chứng Tất Thắng, số 33, Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, TP.Bắc Ninh từ 9h30-11h00 ngày 5/5.

Trung tâm hành chính công Thuận Thành, thị trấn Hồ, Thuận Thành từ 8h00- 9h30 ngày 6/5.

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bắc Ninh, số 33 Nguyễn Đăng Đạo, TP.Bắc Ninh từ 10-11h và từ 14h30-15h30 ngày 6/5.

Ủy ban nhân dân xã UBND Mão Điền, Thuận Thành, từ 14h30-15h00 ngày 2/5.

Quán cơm Vinh Hải, số nhà 66 đường Nguyễn Đăng, TP.Bắc Ninh (chợ Suối Hoa) từ 11h30-13h30 ngày 6/5.

Ngân hàng MB-Bank số 24 Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh từ 13h30-14h00 ngày 6/5.

Chuyến bay số hiệu VN1595 từ Hà Nội đến Cam Ranh -Nha Trang khởi hành lúc 16h05 ngày 0/5.

Chuyến bay số hiệu VN1572 từ Đà Lạt về Hà Nội, khởi hành lúc 10h25, hạ cánh sân bay Nội Bài lúc 12h00 ngày 5/5.

Khách sạn Mường Thanh – TP.Bắc Ninh từ ngày 3/5 - 5/5/.

Đám cưới nhà Hương Đạt - thôn Chi Hồ - Tân Chi – Tiên Du từ 16h30 – 18h ngày 30/4.

CDC Bắc Ninh đề nghị những ai đến, có mặt tại 24 địa điểm trên liên hệ ngay đến cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ. Gọi đến số điện thoại đường dây nóng tại tỉnh Bắc Ninh: 0965.164.919.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh, tính từ 29/4 đến nay, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 46 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, huyện Thuận Thành 37 trường hợp, Tiên Du 5 trường hợp, TP.Bắc Ninh 1 trường hợp, Lương Tài 1 trường hợp, Từ Sơn 2 trường hợp. Trong 46 trường hợp này có 29 trường hợp đã được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19.

Tại xã Tô Hiệu (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) sáng 8-5, Lực lượng chức năng đã lập hàng rào phong toả các con đường ngõ xóm đi vào khu vực cách ly, nhiều người dân nghe tin đã đến cung cấp lương thực, thực phẩm vào bên trong.

Cũng trong sáng nay, Đại đội phòng cháy chữa cháy-Phòng hoá thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô đã cử 3 xe chuyên dụng cùng nhiều chiến sĩ đến phun khử khuẩn toàn bộ xã Tô Hiệu.

Trước đó, theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tính đến 18 giờ 30 phút ngày 7-5, xã Tô Hiệu đã có 10 người mắc Covid-19, trú tại 3 thôn (thôn Đông Duyên, An Duyên, Tử Dương). Nguồn lây được xác định từ một người dân đi Đà Nẵng về không khai báo y tế đã lây nhiễm cho 9 người khác trong gia đình.

COVID-19 ngày 8/5: Một bệnh nhân COVID-19 đi chợ đêm và nhiều khu du lịch ở Đà Lạt - 4

Phun khử khuẩn toàn bộ 3 thôn: Đông Duyên, An Duyên, Tử Dương, thuộc xã Tô Hiệu

Do đó, lãnh đạo Sở Y tế đề nghị TP Hà Nội cách ly y tế 3 thôn này, đồng thời thực hiện giãn cách đối với toàn xã Tô Hiệu; mở rộng lấy mẫu xét nghiệm trên toàn xã Tô Hiệu, với khoảng hơn 1.000 mẫu.

KHẨN: TP HCM truy tìm người từng đến 1 quán nướng trên đường Phạm Văn Đồng

Ngày 8/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM (HCDC) cho biết đã triển khai khoanh vùng một số khu vực nhằm theo dõi, đánh giá nguy cơ lây nhiễm và truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính COVID-19 tại Quận 3 (bệnh nhân 2458). 

Theo HCDC, liên quan đến trường hợp bệnh nhân 2458, những người từng đến quán nướng ngói Bảo Lộc, số 160 Phạm Văn Đồng, phường 3, quận Gò Vấp từ lúc 18 giờ 45 đến 20 giờ 30 ngày 4-5 tự theo dõi sức khỏe cá nhân và khai báo với cơ sở y tế khi có triệu chứng bệnh hô hấp.

COVID-19 ngày 8/5: Một bệnh nhân COVID-19 đi chợ đêm và nhiều khu du lịch ở Đà Lạt - 5

Trước đó, vào trưa 7/5, cơ quan chức năng cũng đã khoanh vùng khu ẩm thực Hồ Thị Kỷ (phường 1, quận 10, TP.HCM). Việc khoanh vùng được thực hiện sau khi ca tái dương tính COVID-19 mà thành phố vừa phát hiện khai có đến khu vực ẩm thực trên vào chiều 4/5.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 12h đến 13h ngày 4/5, vợ của anh T.H.T. (là bệnh nhân tái dương tính) đến ăn tại một quán phá lấu ở khu ẩm thực, sau đó anh T. ghé quán thanh toán tiền rồi chở vợ về.

Đến tối 7/5, cơ quan chức năng đã phong tỏa một đoạn đường Lý Phục Man, phường Bình Thuận, quận 7 vì có trường hợp F1 của bệnh nhân 2458. 

Lực lượng chức năng cũng đã thu thập các thông tin điều tra địch tễ và trích xuất camera thời gian lưu trú của ca F1 nêu trên, khử khuẩn khu nhà trọ mà người này từng ở.

Nhiều trường Đại học ở TP. HCM ra thông báo cho sinh viên tạm dừng đến trường

Tính đến ngày 8/5, đã có hơn 20 trường Đại học ở TP. HCM thông báo tạm ngưng việc học trực tiếp trên lớp, thay vào đó sẽ tổ chức dạy và học trực tuyến để phòng dịch COVID-19.

Theo đó, danh sách các trường Đại học ở TP. HCM cho sinh viên tạm dừng đến trường (cập nhật đến trưa 8/5) gồm có:

1. Đại học Bách khoa thông báo sinh viên sẽ học trực tuyến từ 10.5. Các lớp học thí nghiệm, thực hành và các hoạt động khác sẽ diễn ra bình thường với điều kiện đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch.

2. Đại học Khoa học Tự nhiên: Cho sinh viên học trực tuyến các học phần lý thuyết từ ngày 10/5 và tạm ngưng các học phần thực hành cho đến khi có thông báo mới.

Nhà trường vẫn tiếp tục tổ chức thi kết thúc học kỳ theo hình thức thi tập trung và đảm bảo giãn cách, tuân thủ các quy tắc phòng, chống dịch trong quá trình tổ chức kỳ thi.

3. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Chuyển sang hình thức học trực tuyến với các môn học kéo dài sau ngày 9/5. Nhà trường yêu cầu tạm dừng các cuộc họp, hội thảo, thực tập, thực tế hoặc chuyển sang hình thức trực tuyến, cho đến khi có thông báo mới.

Đối với những môn học sắp kết thúc, các khoa, bộ môn tăng cường giảng dạy đến ngày 9/5.

4. Đại học Quốc tế: Thông báo cho sinh viên học trực tuyến từ ngày 10/5 đến khi có thông báo mới. Các lớp thực hành và các lớp đào tạo sau đại học có số lượng sinh viên, học viên ít và thời lượng học ngắn tiếp tục học tập trung với điều kiện phải bảo đảm các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch theo quy định.

5. Đại học Công nghệ Thông tin: Chuyển tất cả lớp sang hình thức học trực tuyến từ ngày 10/5.

Các lớp giáo dục thể chất, thi ngoại ngữ vẫn tổ chức tại trường theo lịch đã thông báo, với điều kiện đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, các hoạt động xét tốt nghiệp, xác minh văn bằng, chứng chỉ của trường đều chuyển sang hình thức trực tuyến.

6. Đại học Kinh tế - Luật tạm ngưng hoạt động dạy và học tập trung tại trường từ 10/5. Sinh viên sẽ học trực tuyến qua hệ thống E-learning của trường cho đến khi có thông báo mới. Bên cạnh đó, sinh viên vẫn thi kết thúc học kỳ tại trường theo kế hoạch.

7. Đại học Luật TP. HCM thông báo tạm ngưng việc học trực tiếp trên lớp và tổ chức dạy và học trực tuyến từ 10/5. Sinh viên có lịch thi kết thúc học phần từ 10/5 sẽ được hoãn thi cho đến khi có thông báo mới.

8. Đại học Sư phạm TP. HCM cho sinh viên tạm dừng học tập trung tại trường từ 10/5. Trường yêu cầu các đơn vị hướng dẫn sinh viên học trực tuyến và lưu ý đảm bảo kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối. Riêng Trường Trung học thực hành tổ chức học, ôn thi cho học sinh khối 12 theo chỉ đạo của Sở GDĐT TP. HCM.

9. Đại học Kinh tế TPHCM thông báo sinh viên sẽ học trực tuyến từ ngày 10/5. Sinh viên thi kết thúc học phần vẫn thực hiện theo hình thức thi tập trung (Cán bộ coi thi và thí sinh phải mang khẩu trang trong phòng thi và thực hiện giãn cách theo quy định).

10. Đại học Sài Gòn thông báo cho sinh viên, học viên tạm ngưng học tại trường và chuyển sang học trực tuyến với các môn lý thuyết từ 8/5 cho đến khi có thông báo mới.

11. Đại học Giao thông Vận tải TP. HCM thông báo sẽ chuyển sang dạy và học trực tuyến từ 10/5 theo thời khoá biểu. Sinh viên sẽ thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

12. Đại học Tài chính - Marketing thông báo chuyển sang dạy và học trực tuyến từ ngày 10/5. Trường tạm dừng hoạt học phần giáo dục thể chất từ 7/5 cho đến khi có thông báo mới.

13. Đại học Y dược TP. HCM thông báo tạm ngưng các hoạt động dạy, học trực tiếp tại trường từ ngày 10.5 cho đến khi có thông báo mới. Trường sẽ sắp xếp kế hoạch học trực tuyến cụ thể cho sinh viên, học viên.

14. Đại học Công nghiệp TP. HCM thông báo các lớp học lý thuyết sẽ chuyển qua học trực tuyến từ ngày 10/5. Các lớp học thực hành, thí nghiệm diễn ra theo thời khoá biểu.

15. Đại học Công nghệ TP. HCM cho sinh viên nghỉ học và sinh hoạt ngoại khoá từ ngày 10/5. Sinh viên sẽ thi kết thúc học phần theo kế hoạch.

16. Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM cho sinh viên nghỉ học, hoãn thi tập trung tại trường từ 10.5 cho đến khi có thông báo mới. Sinh viên sẽ chuyển sang học trực tuyến từ ngày 11/5 theo thời khoá biểu.

15. Đại học Văn Hiến điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần từ ngày 4/5 đến ngày 8/5 sang từ ngày 17/5 đến ngày 22/5. Lịch thi từ ngày 10.5 đến ngày 15.5 vẫn diễn ra bình thường.

16. Đại học Gia Định thông báo cho toàn bộ sinh viên tạm nghỉ học tập trung, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 10/5, cho đến khi có thông báo đi học trở lại.

17. Đại học Tôn Đức Thắng cho sinh viên tạm dừng đến trường và chuyển sang học trực tuyến từ 10/5. Đối với các môn học thí nghiệm, thực hành, đồ án, bảo vệ luận văn không thể tổ chức trực tuyến, sinh viên sẽ học trực tiếp tại trường.

18. Đại học Hoa Sen thông báo tất cả lớp học sẽ được chuyển sang hình thức trực tuyến. Với các môn học thực hành không thể dạy và học trực tuyến, đại diện khoa cần gửi yêu cầu cho ban giám hiệu xem xét. Những hoạt động khác của trường như xét tốt nghiệp, đăng ký môn học, đăng ký thi đều được thực hiện qua internet, giúp sinh viên hạn chế di chuyển.

19. Đại học Quốc tế Hồng Bàng thông báo từ ngày 10/5, các môn học lý thuyết của tất cả bậc học, ngành học tại các cơ sở sẽ được chuyển sang giảng dạy, học tập theo hình thức trực tuyến (online). Trường tạm dừng tất cả các lịch thi từ ngày 8/5.

20. Đại học Ngoại thương cơ sở 2 tại TPHCM thông báo sinh viên không học tập trung tại trường từ 10/5 và sẽ chuyển sang học trực tuyến cho đên khi có thông báo mới. Trường sẽ hoãn lịch thi kết thúc học kỳ cho đến khi trường có thông báo cho sinh viên trở lại trường.

Trước đó, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cũng đã cho sinh viên chuyển sang hình thức học online từ 4/5, đến khi có thông báo mới.

Người đàn ông Hải Phòng dương tính với SARS-CoV-2, đi khắp nơi nhưng không đeo khẩu trang

Sáng 8/5, lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng cho biết, trên địa bàn thành phố (TP) vừa ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đây là ca đầu tiên tại TP này trong đợt dịch mới.

Cụ thể, trường hợp này là ông T., trú tại xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), từng đi chăm vợ tại Bệnh viện K Tân Triều (Thường Tín, Hà Nội) từ ngày 28/4 đến 4/5.

COVID-19 ngày 8/5: Một bệnh nhân COVID-19 đi chợ đêm và nhiều khu du lịch ở Đà Lạt - 6

Ông T. từng lên chăm vợ tại Bệnh viện K.

Theo lãnh đạo TP.Hải Phòng, từ đêm qua, cơ quan chức năng đã truy vết số lượng người tiếp xúc. Hiện TP đang triển khai các biện pháp phòng dịch, tiếp tục truy vết tìm các F.

Ngày 4/5, từ 14h, ông T. đón xe của nhà xe Bích Đoàn chuyên tuyến Tiên Lãng – Hà Nội tại cửa Bệnh viện K3 để về Khu 6 xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng. Khi về nhà ông có gặp 3 người trong gia đình là con gái, con rể và 20 người là anh em trong gia đình, hàng xóm; khi tiếp xúc tất cả đều không đeo khẩu trang.

Ngày 5/5, đi xe máy ra Bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp (Hải Phòng) vào Khoa Nhiệt đới gặp bác sĩ Liên lấy giấy tờ, nộp giấy tờ và gặp lại bác sĩ nam giới (không nhớ tên). Từ 8h10-8h30 cùng ngày, ra khỏi Khoa Nhiệt đới đi đến Khu A rồi ra cổng bệnh viện; 8h30-9h10 ra lấy xe và đi về nhà.

Trưa 5/5, sang nhà ông P.V.X (là anh trai) ăn cơm, ngồi cùng mẹ đẻ và những người trong gia đình ông C. Từ 12h tiếp xúc với các con, 16h cùng ngày đi thăm ruộng, đến 17h vào nhà ông P.V.Q gặp 4 người.

Ngày 6/5, đi phụ xây tại xã Toàn Thắng, tiếp xúc với 6 người. Ngày 7/5, 6h30 ngủ dậy đi mua thực phẩm tại nhà ông L.V.P khu 5 xã Tiên Thắng nhưng không đeo khẩu trang. Khoảng 10h đến nhà trưởng khu 6 khai báo nhưng ông này vắng nhà, sau đó ra trạm y tế xã khai báo, gặp bà P.T.N – Trưởng trạm, sau đó về nhà.

Khẩn: Các địa điểm người nhiễm COVID-19 đã tới Thừa Thiên - Huế

COVID-19 ngày 8/5: Một bệnh nhân COVID-19 đi chợ đêm và nhiều khu du lịch ở Đà Lạt - 7

Xác định hàng nghìn F1,F2 liên quan đến nữ nhân viên chùa Tam Chúc dương tính SARS-CoV-2

Trao đổi với phóng viên sáng 8/5, ông Nguyễn Thanh Dương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Nam) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin nữ nhân viên chùa Tam Chúc dương tính với SARS-CoV-2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam đã huy động lực lượng lấy mẫu xét nghiệm cho hàng trăm người đang làm việc tại chùa Tam Chúc. Ngoài ra, còn xét nghiệm người dân tại thị trấn Quế, huyện Kim Bảng nơi nữ nhân viên này sinh sống...

"Hiện những người từng đến chùa Tam Chúc thời điểm nữ nhân viên làm việc chúng tôi chưa nắm được cụ thể. Đối với những người làm việc tại chùa Tam Chúc đều thực hiện xét nghiệm. Những trường hợp tiếp xúc F1 sẽ thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung. Với trường hợp F2, F3 sẽ cách ly tại nhà. Trong ngày hôm nay, công tác xét nghiệm những trường hợp còn lại vẫn đang được tiến hành", ông Dương thông tin.

COVID-19 ngày 8/5: Một bệnh nhân COVID-19 đi chợ đêm và nhiều khu du lịch ở Đà Lạt - 8

Chùa Tam Chúc (ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Theo thống kê của CDC tỉnh Hà Nam, đến 0h40 phút ngày 8/5, các lực lượng chức năng đã xác định 88 trường hợp F1, trong đó tại Tam Chúc 29 trường hợp, Liên Sơn 49 trường hợp, thị trấn Quế 9 trường hợp, xã Khả Phong 1 trường hợp. Hiện 78 mẫu đã cho kết quả âm tính.

Số trường hợp F2 được xác định là 1.803 trường hợp, đã lấy mẫu xét nghiệm 100%, trong đó xã Liên Sơn có 444 trường hợp, Tam Chúc có 872 trường hợp, thị trấn Quế có 208 trường hợp, công an và y tế có 205 trường hợp, xã Văn Xá có 28 trường hợp.

Ngay trong tối qua, cơ sở cách ly tập trung do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam trực tiếp quản lý, điều hành tại Tam Chúc đã tiếp nhận 70 công dân là các trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh ở thị trấn Quế đến cách ly. 8 trường hợp là người già và trẻ em được đưa đến Bệnh viện dã chiến Bạch Mai cơ sở II để cách ly tập trung.

Hai quốc gia Đông Nam Á đối mặt nguy cơ bùng nổ ca nhiễm Covid-19
Lệnh cấm đi lại ở Indonesia và Malaysia nhằm ngăn người dân tham gia cuộc hành hương truyền thống trong dịp lễ Eid ul-Fitr có thể là chưa đủ để ngăn...
HÀ ANH
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19