Cập nhật COVID-19: Phong tỏa, cách ly y tế đối với toàn bộ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

K.T - Ngày 05/02/2021 09:45 AM (GMT+7)

Ngày 5/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại huyện Cẩm Giàng để phòng, chống dịch COVID-19.

Phong tỏa, cách ly y tế đối với toàn bộ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Cụ thể, tỉnh Hải Dương quyết định phong tỏa, cách ly y tế đối với toàn bộ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương kể từ 18h ngày 5/2 cho đến khi có thông báo mới.

UBND huyện Cẩm Giàng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Giao thông vận tải, Y tế thiết lập ngay các chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ đối với toàn bộ huyện Cẩm Giàng và thực hiện cách ly y tế theo đúng các qui định hiện hành.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và UBND huyện Cẩm Giàng hướng dẫn người dân và các phương tiện lưu thông trên địa bàn huyện Cẩm Giàng khi đi qua các chốt kiểm soát.

Trước đó, theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương, ổ dịch mới tại Cẩm Giàng có nguy cơ lây lan cao. Các bệnh nhân có tiền sử dịch tễ phức tạp, di chuyển nhiều, tiếp xúc nhiều người, chưa trung thực trong khai báo y tế gây khó khăn truy vết.

Khẩn cấp tìm người đến 12 địa điểm liên quan 3 nữ nhân viên karaoke mắc COVID-19

Tối 4/2, theo bản tin 18h của Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 Hải Dương trong ngày tỉnh này ghi nhận ca bệnh mới là T.T.T (SN 2004, BN 1949), liên quan ổ dịch thôn Quý Dương, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng.

Chị T.T.T là F1 của hai ca F0, gồm: chị V.T.T (BN 1871, SN 2000) và chị P.T.L (BN 1872, SN 2000). Cả ba ca bệnh đều là nhân viên của quán karaoke Tre Vàng, có dịch tễ tiếp khách tại nhiều quán karaoke trên địa bàn.

Ngoài ra, ca bệnh mới còn có liên quan với bệnh nhân Đ.N.Đ (BN 1851), có lịch trình di chuyển rất phức tạp.

Cũng trong tối 4/2, Công an huyện Cẩm Giàng ra thông báo tìm người đã tiếp xúc gần với BN 1851, BN 1871, BN 1872. Công an huyện Cẩm Giàng đề nghị những người đến 12 địa điểm sau cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ:

Cập nhật COVID-19: Phong tỏa, cách ly y tế đối với toàn bộ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương - 1

1. Gara ô tô Sao Kim, số 14 Trường Chinh, TP Hải Dương khoảng 10h ngày 12/1.

2. Phòng Công chứng Nguyễn Thị Thuý Hằng, khoảng 13h30 ngày 14/1, liên quan BN 1851.

3. Tầng 2, Khoa xét nghiệm, Bệnh viện Đại học Y Hải Dương, khoảng 7h ngày 15/1, liên quan BN 1851 có tiếp xúc với 3 bác sĩ; ngoài ra còn khoảng 15 người đang chờ lấy máu xét nghiệm.

4. Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở 2 (Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội), liên quan BN 1851. Khoảng 8h ngày 20/1, tại đây có khoảng 30 người đang chờ khám.

5. Nhà hàng lẩu nướng Hàn Quốc, Tầng 1 siêu thị Mega Ocean Park, khu đô thị Ocean Park Gia Lâm, Hà Nội, liên quan BN 1851 vào khoảng 11h ngày 20/1.

6. Khu thương mại, dịch vụ Lương Điền - Cẩm Điền (VSIP HD), liên quan BN 1851. Khoảng 10h ngày 24/1, BN 1851 đến xem đất nhưng không vào dự lễ khai trương mà ở khu vực bên ngoài với khoảng 10 người khác.

7. Siêu thị Điện máy xanh, phường Phạm Ngũ Lão, liên quan BN1851. Khoảng 8h30 ngày 26/1, bệnh nhân có vào xem hàng.

8. Siêu thị điện máy HC, phường Lê Thanh Nghị. Khoảng 8h45 ngày 26/1, BN1851 mua bàn là hơi nước, có tiếp xúc với nhân viên bán hàng, thu ngân và nhận vé xe từ bảo vệ.

9. Quán Karaoke Thanh Thủy, thôn Quý Dương, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, liên quan BN1871. Từ 22h30-00h, phòng có 3 khách hát.

10. Quán Karaoke Victory ở xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, liên quan BN 1872, phòng có 3 khách hát từ 22h-23h ngày 27/1.

11. Quán bún cá nhà chị Hương, ngã ba Lai Cách, Khu Thống Nhất, TT. Lai Cách, Cẩm Giàng, liên quan BN 1851, khoảng 8h ngày 28/1.

12. Chợ Hội Đô, TP Hải Dương khoảng 8h30 ngày 28/1, xung quanh BN 1851 có khoảng 30 người mua bán hàng hóa.

(Theo Báo Giao thông)

3 người về từ Hải Dương dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, Điện Biên họp khẩn trong đêm

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Điện Biên, đến tối 4-2, Điện Biên ghi nhận 3 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 về từ ổ dịch huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương). Ngay sau khi ghi nhận trường hợp nghi nhiễm, ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, chủ trì cuộc họp khẩn bàn phương án ứng phó với tình hình dịch bệnh.

Theo đó, 2 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên là L.T.L. và L.T.L. (cùng SN 2003; cùng ngụ tại xã Ảng Tở, huyện Mường Ảng) về quê từ huyện Cẩm Giàng trên tuyến xe Thành Công (Móng Cái - Điện Biên) mang BKS 27B - 004.55 trong đêm 2-2.

Cập nhật COVID-19: Phong tỏa, cách ly y tế đối với toàn bộ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương - 2

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, chủ trì cuộc họp khẩn bàn phương án ứng phó với tình hình dịch bệnh - Ảnh: Báo Điện biên

Đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 3-2, tổ tuần tra kiểm soát dịch bệnh của xã Ảng Tở ghi nhận có 2 người trên xuống xe khách nên yêu cầu về Trạm Y tế xã Ảng Tở để khai báo y tế. Ngay sau khi xác định những người này trở về từ vùng dịch, lực lượng chức năng đã đưa vào khu cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng. Qua xét nghiệm lần 1 cả 2 trường hợp trên đều dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 3 là L.T.D. (SN 2002; ngụ xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ). Đây là người có đi cùng hành trình với 2 trường hợp trên. Ngay sau khi trở về địa phương, L.T.D. đã tự cách ly tại nhà, tiến hành khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm. Qua xét nghiệm lần 1 cho thấy, D. dương tính với SARS-CoV-2.

Trước tình hình trên, chỉ đạo tại cuộc họp khẩn, ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nhận định đây là tình huống nghiêm trọng, cấp bách, nguy cơ lây lan rất cao nếu không có giải pháp kiểm soát tình hình. Huyện Mường Ảng phải áp dụng biện pháp cao nhất trong công tác phòng chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên giao các lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp cấp bách trên diện rộng, xác định kịp thời các trường hợp F1 trong thời gian sớm nhất, khoanh vùng dập dịch với tinh thần thần tốc, triệt để.

Ông Thắng cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông liên hệ ngay với các nhà mạng trên địa bàn để có tin nhắn yêu cầu tất cả những người đi cùng trên chuyến xe với 3 trường hợp nghi nhiễm trên tự cách ly tại nhà; đồng thời thông báo kịp thời với các cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ khai báo, xét nghiệm.

Giao Sở Y tế Điện Biên đảm bảo năng lực y tế cho tỉnh và các địa phương để xử lý dịch bệnh từ cách ly đến điều trị. Các địa phương thành lập các tổ, nhóm thực hiện kiểm soát và truy vết các trường hợp nghi nhiễm, các trường hợp về từ vùng có dịch.

Ngoài ra, các địa bàn biên giới kiểm soát chặt chẽ; các chốt kiểm soát làm tốt hơn và nghiêm túc hơn khai báo điều tra, không chỉ người trên ôtô mà xe máy cũng phải khai báo đầy đủ.

Thực hư thông tin "Nam Định cách ly người dân từ vùng dịch về ăn Tết"

Chiều ngày 4/2, sở Y tế Nam Định vừa ban hành thông cáo báo chí về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, sở Y tế Nam Định khẳng định thông tin trên một số tờ báo điện tử và trang mạng xã hội về nội dung: "Nam Định là một trong các tỉnh, thành phố yêu cầu người dân trở về từ các địa phương đã có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà 14 ngày, đồng thời tiến hành xét nghiệm COVID-19" là chưa chính xác.

Cập nhật COVID-19: Phong tỏa, cách ly y tế đối với toàn bộ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương - 3

Trên mạng xã hội nhiều người dân Nam Định tỏ ra hoang mang, lo lắng về quy định người về từ vùng dịch, điểm dịch phải đi cách ly tập trung. Ảnh: Thanh Niên

Theo sở Y tế Nam Định, những người đi qua, đến, lưu trú tại 51 địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao theo thông báo của bộ Y tế (trong thời điểm cụ thể, ví dụ tại địa điểm đó vừa ghi nhận ca bệnh COVID-19) khi trở về Nam Định phải khai báo y tế với chính quyền địa phương để được tư vấn các biện pháp phòng dịch, nhằm bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng theo đúng hướng dẫn của bộ Y tế.

Căn cứ thông báo của bộ Y tế về 51 địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao và thời gian cụ thể khi người dân đến, đi qua hoặc lưu trú tại đây, cơ quan chức năng tỉnh Nam Định sẽ phân loại, có hướng dẫn cụ thể và áp dụng một trong các hình thức cách ly phù hợp.

Cụ thể, các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với người bệnh COVID19 (F1) bắt buộc phải cách ly tại cơ sở y tế để theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm; những trường hợp trở về từ địa điểm phát hiện người bệnh COVID-19 (nơi đang có ổ dịch) sẽ được đưa vào cơ sở cách ly tập trung của tỉnh để theo dõi sức khỏe. Các trường hợp F2 sẽ được hướng dẫn, cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú.

Ngoài 51 địa điểm có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao theo thông báo của bộ Y tế, người dân Nam Định có thể về địa phương bình thường. Tuy nhiên, mọi người cần hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn của tỉnh trong việc thực hiện nghiêm các quy định theo đúng tinh thần của thông điệp 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế) để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái "bình thường mới".

(Theo Đời sống và Pháp luật)

Thông báo khẩn: Tìm người đến một ngân hàng ở Hà Nội

Tối 4/2, CDC Hà Nội có thông báo khẩn tìm người đến phòng giao dịch Ngân hàng Public Bank ở D8, Trần Huy Liệu, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội từ ngày 28/1-3/2 cần liên hệ ngay.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, trên địa bàn quận Đống Đa ghi nhận 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. (BN 1956). Đây là F1 của BN1883.

Cụ thể, theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trường hợp dương tính mới là chị V.H.H, 46 tuổi, có địa chỉ tại Chung cư 88 Láng Hạ, Đống Đa.

Chị H. là nhân viên ngân hàng. Bệnh nhân có tiếp xúc với bệnh nhân N.A.S (BN1883) tại cổng trường THCS Giảng Võ vào trưa ngày 27/1 (không nhớ chính xác thời gian gặp, cả 2 không đeo khẩu trang).

Từ ngày 27/1-2/2, bệnh nhân có đi làm tại ngân hàng. Ngày 3/2, bệnh nhân được Trung tâm Y tế Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm; chuyển cách ly tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hoàng Mai.

Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 4/2.

Hà Nội phong tỏa khẩn cấp toàn bộ chung cư Sky City 88 Láng Hạ - nơi ở của BN1956
Ngay sau khi bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, lực lượng chức năng quận Đống Đa (Hà Nội) đã tiến hàng phong tỏa khẩn cấp chung...
K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19