Cháu 11 tuổi bắn chết ông nội vì ông bắn bố

Ngày 10/07/2014 14:17 PM (GMT+7)

Telegraph đưa tin, một cậu bé 11 tuổi ở Bắc Carolina, Mỹ đã bắn chết ông nội 84 tuổi sau khi ông nội nổ súng bắn cha của cậu bé.

Theo Telegraph, vụ bắn súng kép xảy ra giữa 3 thế hệ trong một gia đình là một bi kịch đau lòng với hậu quả là người ông 84 tuổi đã qua đời, người bố 49 tuổi bị trọng thương còn cậu con trai 11 tuổi thì đang bị cảnh sát tạm giam.

Cháu 11 tuổi bắn chết ông nội vì ông bắn bố - 1

Cảnh sát phong tỏa xung quanh ngôi nhà xảy ra vụ bắn súng kép.

Bi kịch xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn gia đình bị đẩy lên đỉnh điểm vào đêm thứ Hai (7.7). Không kìm được cơn giận, ông Lloyd Woodlief, 84 tuổi vớ lấy khẩu súng lục và bắn chính con trai ruột của mình là Lloyd Peyton Woodlief, 49 tuổi.

Bé trai 11 tuổi thấy ông nội bắn bố đã sử dụng một khẩu súng ngắn khác bắn chết ông nội. Sau đó, ông bố của cậu bé được đưa tới bệnh viện địa phương cấp cứu. Song, hiện không rõ tình hình của ông này.

Cậu bé bị cảnh sát đưa về đồn vào sáng ngày hôm sau (8.7). Người thân trong gia đình cậu bé đã từ chối bình luận về vụ bắn súng. Tại Bắc Carolina, độ tuổi tối thiểu phải chịu trách nhiệm hình sự là 13 tuổi.

Theo Thùy Chi (Telegraph)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot