Cháu đốt nhà bà 2 lần vì xin tiền không cho

Ngày 02/06/2016 20:46 PM (GMT+7)

Xin tiền nhưng bà ngoại không cho, nam thanh niên đã châm lửa đốt 2 lần. Rất may, chỉ thiệt hại về tài sản, người bà thoát nạn.

Vụ việc xảy ra khoảng 8h sáng qua ngày 1/6 tại khu phố 4, phường Bình Đa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu từ người dân, vào thời gian trên, người dân sinh sống xung quanh phát hiện căn nhà bà H. có khói lớn bốc lên, lửa cháy nghi ngút nên hô hoán cùng giúp đỡ dập lửa.

Cháu đốt nhà bà 2 lần vì xin tiền không cho - 1

Tài sản trong bị lửa thiêu rụi hoàn toàn vì đứa cháu châm lửa đốt nhà bà ngoại - Ảnh: B.H.Y

Do đám cháy lớn lại bất ngờ nên mất gần 1h mới được dập tắt. Hậu quả thiêu rụi toàn bộ tài sản trong nhà bà H.

Lực lượng chức năng phường Bình Đa sau đó đã điều tra, tìm hiểu phát hiện người gây ra đám cháy nhà bà H. chính là đứa cháu ruột nên tạm giữ.

Lợi dụng lúc người bà đi vắng, đứa cháu đã đem xăng đến đổ rồi châm lửa đốt. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xin tiền bà không cho nên tức dẫn đến hành động trên.

Cũng theo người dân sống xung quanh, trước đó gần một tháng, chính đứa cháu này cũng đã có hành động châm lửa đốt nhà bà ngoại vì xin tiền không cho. Đám cháy được phát hiện kịp thời và dập tắt. Tuy nhiên, đứa cháu sau khi bỏ trốn thì lẻn trở về châm lửa đốt lần nữa.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Tâm - Bùi Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự