Cháy nhà 27 tầng ở London: Nạn nhân tử vong có thể lên tới 58 người

Ngày 18/06/2017 08:20 AM (GMT+7)

Cảnh sát London cho biết, họ được báo cáo 58 người có mặt trong tòa nhà Grenfell khi vụ hỏa hoạn xảy ra và đến nay vẫn mất tích. Một nhóm người dân vì phẫn nộ đã tổ chức biểu tình phản đối Thủ tướng Anh.

Tờ BBC trích dẫn công bố của Cảnh sát Anh ngày 17/6 cho biết, nhiều khả năng có ít nhất 58 người đã thiệt mạng trong vụ cháy tòa chung cư cao tầng Grenfell ở phía Tây Thủ đô London (Anh), hôm 14/6 vừa qua.

Cháy nhà 27 tầng ở London: Nạn nhân tử vong có thể lên tới 58 người - 1

Biểu tình yêu cầu "Công lý cho Grenfell" xung quanh tòa nhà bị cháy ở London.

Nếu con số này chính thức được xác nhận thì vụ cháy tại Grenfell có thể coi là vụ cháy nghiêm trọng nhất ở Anh kể từ Chiến tranh thế giới lần 2

Phát biểu với báo chí, chỉ huy lực lượng cảnh sát London - Stuart Cundy nêu rõ, cảnh sát nhận được thông tin về việc có ít nhất 58 người ở trong tòa nhà vào thời điểm xảy ra vụ cháy và họ đã bị mất tích.

Theo ông Cundy, những người này có thể đã thiệt mạng và con số mới nhất này bao gồm cả 30 người được xác nhận đã chết vào hôm 16/6.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, Thủ tướng Theresa May sẽ có cuộc gặp với các nạn nhân sống sót.

Theo nguồn tin trên, Thủ tướng Theresa May sẽ gặp các nạn nhân, các tình nguyện viên và đại diện các cộng đồng dân cư tại Văn phòng Thủ tướng sau khi chủ trì cuộc họp với sự tham dự của tất cả các đảng chính trị, bàn về các phương án hỗ trợ những nạn nhân của vụ cháy.

Tức giận trước vụ cháy có nhiều vấn đề, người dân London đã tổ chức biểu tình ở các đường phố xung quanh tòa nhà Grenfell, hô vang tên bà Theresa May với các biểu ngữ yêu cầu "công lý cho Grenfell".

Theo Minh Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự