Có thêm "cớ" để xăng giảm giá ngày 3.11

Ngày 03/11/2015 08:52 AM (GMT+7)

Giá dầu thế giới ngày 2.11 đảo chiều đi xuống, dầu WTI của Mỹ chỉ đứng ở mức 46,33 USD/thùng ngay trước kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước, dự kiến diễn ra vào ngày 3.11.

Xu hướng giá dầu trên thị trường thế giới gần đây cho thấy, giá dầu WTI (trên thị trường Mỹ) và dầu Brent (trên thị trường Anh) đều có nhiều biến động nhưng số phiên giảm giá chiếm đa số kể từ thời điểm 19.10 (kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước gần nhất).

Chỉ mấy phiên cuối tuần qua, giá dầu trên thị trường thế giới nhích tăng (kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu tuần trước, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 12 trên sàn Nymex (WTI) khép phiên tại 46,59 USD/thùng, tăng 53 xu-tương ứng 1,2%) nhưng hôm nay giá lại trở về mốc 46,33 USD/thùng. Trước đó, ngày 26.10, giá dầu có lúc chỉ còn 43,16-43,98 USD/thùng. Giá dầu Brent cũng giảm xuống 47,54 USD/thùng.

Có thêm quot;cớquot; để xăng giảm giá ngày 3.11 - 1

Giá dầu mỏ thế giới đang tiếp tục đứng trước các dự báo rằng có thể tiếp tục giảm mạnh do thực tế là các kho chứa dầu đã gần hết công suất, hay nói cách khác, thị trường dầu mỏ đã bão hòa. Những dữ liệu này cũng vừa được nêu trong báo cáo của ngân hàng Goldman Sachs cuối tuần qua.

Theo Goldman Sachs, kể từ đầu mùa hè năm 2014 đến nay, giá dầu đã giảm hơn một nửa - dầu Brent từ 100 USD/thùng giảm xuống 45 USD/thùng. Quyết định của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) về duy trì hạn ngạch khai thác dầu ở mức 30 triệu thùng/ngày khiến cho giá dầu đã và sẽ còn giảm mạnh. Các chuyên gia nước ngoài còn nhận định: Tình hình thị trường dầu mỏ hiện nay rất phức tạp, khó dự đoán. Người ta khó có thể dự báo giá dầu sẽ tiếp tục ở các mức thấp như hiện nay hay còn giảm nữa, do tình hình khai thác dầu tại Mỹ. Ngoài ra giá dầu cũng phụ thuộc vào chính sách của OPEC về chiến lược trong thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Trong khi đó, theo chu kỳ công bố giá cơ sở mặt hàng xăng dầu, dự kiến vào ngày mai (3.11) liên Bộ Công Thương, Tài chính sẽ chính thức công bố giá cơ sở mặt hàng xăng dầu. Với việc giá dầu thế giới đứng ở mức thấp như hiện nay càng củng cố khả năng giảm giá xăng dầu trong nước mà các doanh nghiệp xăng dầu đã thông báo trước đó.

Như đã thông tin hôm qua, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết giá xăng dầu kỳ điều hành dự kiến diễn ra vào ngày 3.11 nhiều khả năng sẽ giảm do giá xăng dầu thành phẩm doanh nghiệp nhập về (kể từ kỳ điều chỉnh giá hôm 19.10) giảm so với kỳ điều hành trước. Về lý thuyết người mua có thể được giảm 500-600 đồng/lít xăng và 300-400 đồng/lít dầu. Nếu quỹ bình ổn giá xăng dầu có những điều chỉnh nào đó mới ảnh hưởng đến việc điều chỉnh giá mặt hàng này.

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến của Bộ Công Thương hôm nay (2.11), ông Đỗ Chí Thanh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, doanh thu của PVN 10 tháng năm 2015 chỉ đạt 463.000 tỷ đồng. Nguyên nhân khiến doanh thu sụt giảm, theo lãnh đạo PVN là do giá dầu giảm mạnh. Giá dầu thời điểm hiện tại đang dao động từ 46-48 USD/thùng.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, dự báo năm 2015, sản lượng dầu thô khai thác sẽ đạt 17,58 triệu tấn, tăng 1,1% so với năm 2014, trong đó khai thác khí là 9,8 tỷ mét khối, giảm 4%; riêng xăng dầu các loại sẽ đạt 6,3 triệu tấn, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Mai Hương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giá xăng, giá gas