Công bố điểm thi lớp 10: TP.HCM thí sinh bị điểm 0 nhiều nhất môn Toán

Ngày 20/06/2023 11:02 AM (GMT+7)

Hôm nay (20/6), Sở GD&ĐT Tp.HCM công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2023-2024.

Ngày 20/6, Sở GD&ĐT Tp.HCM công bố điểm thi lớp 10 cho hơn 96.000 thí sinh. Thủ khoa thi vào lớp 10 Tp.HCM năm nay là Vũ Ngọc Bích với tổng số 3 môn thi đạt 29,25 điểm gồm Toán 10; Ngoại ngữ 10; Ngữ văn 9,25.

Hai á khoa cùng đạt 29 điểm là em Nguyễn Mai Khôi và Nguyễn Quỳnh Phương. Cả hai thí sinh này cùng có điểm môn Toán 10; Ngoại ngữ 10 và Ngữ văn 9 điểm.

Thống kê số liệu điểm thi của Sở GD&ĐT Tp.HCM cho thấy môn tiếng Anh có bài thi 10 điểm nhiều nhất với 2.147 thí sinh đạt điểm tuyệt đối. Môn Toán có 121 điểm 10 và 122 thí sinh điểm 9,75, 749 thí sinh đạt 9,5.

Môn Ngữ văn điểm cao nhất là 9,25 và có 27 thí sinh cùng đạt mức điểm này, ngoài ra có 272 thí sinh được điểm 9. Đồng thời ở môn thi này cũng có 8 thí sinh bị điểm 0; 3 thí sinh 0,25 điểm; 15 thí sinh 0,5 điểm. Số điểm dưới 1 môn Ngữ văn là 32 thí sinh.

Môn Toán có 165 thí sinh bị điểm 0; 134 thí sinh 0,25 điểm. Số điểm dưới 1 môn Toán là 809 em. Môn Ngoại ngữ có 9 thí sinh bị điểm 0; 1 thí sinh 0,25 điểm. 8 thí sinh 0,5 điểm. Số điểm dưới 1 là 26 thí sinh.

Được biết, ngày 24/6, Sở GD&ĐT Tp.HCM sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trường chuyên, lớp chuyên và lớp tích hợp và kết quả tuyển thẳng.

Từ ngày 25-29/6, thí sinh trúng tuyển vào trường chuyên, lớp chuyên và lớp tích hợp, diện tuyển thẳng nộp hồ sơ nhập học tại trường đã đăng ký.

Sau 16h ngày 29/6, thí sinh không nộp hồ sơ bị xóa khỏi danh sách trúng tuyển.

Từ ngày 2-4/7 duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển sau phúc khảo. Ngày 5/7 các trường THPT có tuyển sinh chuyên, tích hợp nhận thí sinh trúng tuyển sau phúc khảo.

Ngày 10/7, công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập và danh sách trúng tuyển. Học sinh Tp.HCM sẽ có 20 ngày để làm thủ tục nhập học từ 11/7 đến 1/8.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập Tp.HCM năm nay có khoảng 96 nghìn thí sinh dự thi, trong số này có hơn 77.000 thí sinh trúng tuyển.

Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi lớp 10 bằng cách truy cập tại địa chỉ https://diemthi.hcm.edu.vn.

Cách tính điểm và cách nộp đơn phúc khảo bài thi vào lớp 10

Điểm xét tuyển vào lớp 10 công lập là tổng điểm ba bài thi và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ ba bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên là tổng điểm 4 bài thi: văn, toán, ngoại ngữ và môn chuyên. Trong đó, điểm môn chuyên nhân hệ số hai.

Sở GD&ĐT Tp.HCM cho biết sau khi xem điểm, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo bài thi vào lớp 10 từ ngày 21-6 đến 24-6 tại trường THCS nơi thí sinh học lớp 9.

Ngày 30/6 công bố kết quả phúc khảo bài thi. Riêng những thí sinh trúng tuyển sau khi có kết quả phúc khảo sẽ nộp hồ sơ nhập học vào trường, lớp chuyên, tích hợp trong ngày 5/7.

Nam sinh làm lớp trưởng, học giỏi 9 năm thi trượt lớp 10 hiện ra sao sau cú sốc cách đây 7 năm?
Đỗ Việt Anh từng sống trong những tháng ngày áp lực khủng khiếp khi cả lớp đỗ, mình lớp trưởng trượt trong kỳ thi vào lớp 10 cách đây 6 năm.

Tin tức 24h

Theo Trúc Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giáo dục