Cập nhật: Bất ngờ với sự thật vụ "nữ công nhân mắc COVID-19 trốn khỏi khu cách ly"

HÀ ANH - Ngày 22/05/2021 12:10 PM (GMT+7)

Nữ công nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đang được điều trị tại Bắc Giang chứ không phải bỏ trốn về Yên Bái.

Liên quan đến thông tin nữ công nhân (quê Yên Bái) trốn khỏi khu cách ly ở Bắc Giang, mới đây cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh, làm rõ, kết quả cho thấy nữ công nhân này khai nhầm lẫn 2 địa chỉ khác nhau. 

Một lãnh đạo tỉnh Yên Bái cho biết sau khi nhận được thông tin từ tỉnh Bắc Giang về việc có công nhân bỏ trốn, tỉnh đã chỉ đạo rà soát, truy vết trên phạm vi toàn tỉnh. Đến 9h ngày 22/5, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào về địa phương theo thông tin của cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang.

Cập nhật: Bất ngờ với sự thật vụ amp;#34;nữ công nhân mắc COVID-19 trốn khỏi khu cách lyamp;#34; - 1

Chị Hoàng Thị Thương được xác định là công nhân của Công ty Hosiden (Bắc Giang), có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

Cũng trong sáng nay, công an huyện Việt Yên đã có kết quả xác minh về trường hợp nữ công nhân được cho là bỏ trốn khỏi khu các ly này. Kết quả cho thấy, Hoàng Thị T. 2 lần lấy mẫu xét nghiệm ở 2 nơi khai khác nhau đã khai địa chỉ khác nhau. 

Lần thứ nhất, T. lấy mẫu xét nghiệm ở nơi làm việc trên địa bàn thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang ngày 17/5. Tại đây, T. khai mình ở Suối Đạo, xã Phù Nham, Chân Chấn, Yên Bái, tạm trú tại nhà ông Hoắc Công Huy, đang làm việc tại Công ty TNHH Hosiden, thuộc Khu công nghiệp Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang. 

Lần thứ hai lấy mẫu xét nghiệm ở nơi cách ly tại Trường tiểu học Quang Châu ngày 18/5, Thương khai là Hà Thị T. sinh năm 1993 ở Suối Nham, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái. Căn cứ vào những thông tin trên có thể khẳng định 2 trường hợp Hoàng Thị T. (sinh năm 1993 ở Văn Chấn, Yên Bái) và Hà Thị T. (sinh 1993, ở Suối Đạo, Phù Nham, Nghĩa Lộ, Yên Bái là một. Hiện người này đang thuộc diện F0 và được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang).

Sở dĩ có lời khai khác nhau về địa chỉ là do xã Phù Nham trước thuộc huyện Văn Chấn nhưng sau khi sáp nhập Phù Nham thuộc thị xã Nghĩa Lộ, khi nữ công nhân này nhớ ra nên khai lại, vì thế mới xảy ra sự việc như vậy.

Lê Phương

Bé 3 tuổi quốc tịch Ấn Độ dương tính với SARS-CoV-2, cư dân Park 9-Times City không được rời khỏi toà nhà

Tối 22/5, lãnh đạo UBND phường Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, chính quyền tạm cách ly toà chung cư Park 9, Khu đô thị Times City sau khi ghi nhận trường hợp cháu bé 3 tuổi (quốc tịch Ấn Độ) dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, vào 16h30 chiều nay, phường Mai Động nhận được thông tin về cháu bé 3 tuổi, quốc tịch Ấn Độ dương tính với SARS-CoV-2 đang tạm trú tại tầng 33 Park 9 - Park Hill (Khu đô thị Times City).

Cập nhật: Bất ngờ với sự thật vụ amp;#34;nữ công nhân mắc COVID-19 trốn khỏi khu cách lyamp;#34; - 2

Lực lượng chức năng lập rào chắn tại chung cư nơi cháu bé 3 tuổi dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, trường hợp này được bệnh viện Vinmec làm xét nghiệm dịch vụ cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi cháu bé được chuyển đi cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm và tiếp tục có kết quả dương tính.

Chiều nay, UBND phường Mai Động đã yêu cầu toàn thể cư dân đang sinh sống tại toà Park 9 không rời khỏi toà nhà cho đến khi có thông báo mới. Riêng cư dân tầng 33 Park 9 ở tại trong nhà, không rời khỏi tầng để đợi lấy mẫu xét nghiệm.

Theo lãnh đạo UBND phường Mai Động, hiện trạm y tế phường đã phối hợp với công an truy vết, các trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính để lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định.

(Theo Dân Việt)

Từ ngày 22/5, xe khách tại TP.HCM không được chở quá 20 người

Theo đó, kể từ hôm nay (ngày 22/5) cho đến khi có chỉ đạo mới, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đường bộ khi hoạt động phải đáp ứng theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn đối với hoạt động giao thông vận tải trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.

Trong đó, tất cả các chuyến xe hoạt động vận tải khách theo hình thức hợp đồng, du lịch, trung chuyển, xe buýt và theo tuyến cố định phải đảm bảo vận chuyển hành khách tối đa không quá 50% sức chứa (không áp dụng đối với xe giường nằm và xe cải tạo ghế ngồi đã đảm bảo giãn cách tối thiểu theo quy định). Các phương tiện không vận chuyển quá 20 người (kể cả lái xe, nhân viên phục vụ trên xe).

Tất cả các hành khách buộc phải mang khẩu trang, ngồi xen kẽ, ngồi cách hàng ghế và bắt buộc khai báo y tế theo quy định. Đơn vị từ chối vận chuyển nếu hành khách không chấp hành theo quy định.

Hằng ngày, sau mỗi chuyến vận chuyển, các đơn vị vận tải cần thực hiện khử khuẩn phương tiện. Trên xe phải có trang bị dung dịch khử khuẩn phục vụ hành khách.

Riêng hoạt động vận tải khách xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ có ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách, các đơn vị vận tải vẫn duy trì hoạt động và thực hiện nghiêm theo khuyến cáo của Bộ Y tế và các chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải.

Hành khách trên xe phải thực hiện khai báo y tế và đeo khẩu trang khi sử dụng dịch vụ. Các phương tiện không sử dụng hệ thống điều hòa và mở cửa kính xe trong quá trình phục vụ hành khách, không vận chuyển hành khách không chấp hành theo quy định.

Theo đó, kể từ hôm nay (ngày 22/5) cho đến khi có chỉ đạo mới, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đường bộ khi hoạt động phải đáp ứng theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn đối với hoạt động giao thông vận tải trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.

Cập nhật: Bất ngờ với sự thật vụ amp;#34;nữ công nhân mắc COVID-19 trốn khỏi khu cách lyamp;#34; - 3

Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đường bộ khi hoạt động phải đáp ứng theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn đối với hoạt động giao thông vận tải trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.

Trong đó, tất cả các chuyến xe hoạt động vận tải khách theo hình thức hợp đồng, du lịch, trung chuyển, xe buýt và theo tuyến cố định phải đảm bảo vận chuyển hành khách tối đa không quá 50% sức chứa (không áp dụng đối với xe giường nằm và xe cải tạo ghế ngồi đã đảm bảo giãn cách tối thiểu theo quy định). Các phương tiện không vận chuyển quá 20 người (kể cả lái xe, nhân viên phục vụ trên xe).

Tất cả các hành khách buộc phải mang khẩu trang, ngồi xen kẽ, ngồi cách hàng ghế và bắt buộc khai báo y tế theo quy định. Đơn vị từ chối vận chuyển nếu hành khách không chấp hành theo quy định.

Hằng ngày, sau mỗi chuyến vận chuyển, các đơn vị vận tải cần thực hiện khử khuẩn phương tiện. Trên xe phải có trang bị dung dịch khử khuẩn phục vụ hành khách.

(Theo Dân Việt)

Người phụ nữ ở Hải Dương vượt chốt COVID-19 vào khu phong tỏa bán rượu

Ngày 22-5, lãnh đạo UBND phường Trần Phú (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết vừa ra quyết định xử phạt bà Đỗ Thị Mười (SN 1976, trú ở xã Nam Hồng, huyện Nam Sách) do vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Cập nhật: Bất ngờ với sự thật vụ amp;#34;nữ công nhân mắc COVID-19 trốn khỏi khu cách lyamp;#34; - 4

Chốt phong tỏa xóm Gốc Mít, TP Hải Dương

Trước đó, bà Mười đã vượt chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19, trốn vào xóm Gốc Mít, nơi đang bị phong tỏa phòng chống dịch, để giao rượu cho khách.

Theo thông tin từ UBND phường Trần Phú, vào chiều tối 21-5, bà Mười đi xe máy từ huyện Nam Sách lên phường Trần Phú, TP Hải Dương. Tại đây, người phụ nữ trung niên này bám theo xe bán tải thu gom rác để vượt rào chắn vào khu phong tỏa tại ổ dịch xóm Gốc Mít.

Khi di chuyển được 10 m và chưa tiếp xúc với ai, bà Mười bị tổ trực chốt phát hiện và yêu cầu về trụ sở phường làm việc. Bà Mười khai, vào xóm Gốc Mít để giao rượu cho một người đàn ông là khách hàng quen.

Ngay sau đó, tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tổ chức xét nghiệm nhanh, kết quả bà Mười âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

UBND phường Trần Phú đề xuất Ban Chỉ đạo thành phố điều động xe cứu thương đưa trường hợp này về bàn giao cho trạm y tế xã nơi bà này sinh sống. Tại địa phương, bà Mười được hướng dẫn khai báo y tế và cách ly tại nhà.

Được biết, khu dân cư Gốc Mít, phường Trần Phú bị phong tỏa, cách ly y tế từ ngày 18-5. Nơi này hiện là ổ dịch lớn nhất tỉnh Hải Dương thời điểm hiện tại với 15 ca mắc Covid-19.

Theo Người Lao Động

Quản lý công ty may ở Vinhomes OceanPark dương tính SARS-CoV-2 di chuyển liên tục, đưa vợ đi chợ bún

Sáng ngày 22/5, CDC Hà Nội đã thông tin về ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Vinhomes OceanPark (Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội), hiện bệnh nhân đang làm quản lý công ty TNHH May Tinh Lợi có địa chỉ tại KCN Lại Vu (xã Lại Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định dương tính ngày 22/5 và có yếu tố dịch tễ liên quan đến BN4706 tại Hải Dương.

Lịch trình đi lại như sau:

- Ngày 7-9/5: Sáng đi xe cơ quan cùng đồng nghiệp đến công ty. Sáng – trưa – chiều, làm việc tại cơ quan chỉ tiếp xúc với đồng nghiệp. Tối về nhà, chỉ tiếp xúc với vợ con.

- Ngày 10/5: Sáng đi làm. Chiều có tiếp xúc với Bùi Bảo N. (là F1 của BN4706) tại công ty. Tối về nhà, chỉ tiếp xúc với vợ con.

- Ngày 11-14/5: Sáng đi xe cơ quan cùng đồng nghiệp đến công ty. Sáng – trưa – chiều, làm việc tại cơ quan chỉ tiếp xúc với đồng nghiệp. Tối về nhà, chỉ tiếp xúc với vợ con. (Trong đó, ngày 12/5 có ở lại cơ quan không về nhà).

- Ngày 15/5: Sáng, quê thăm bố mẹ tại Diệp Nông, Hưng Hà, Thái Bình bằng xe riêng. Ở quê nhà đang xây, có nhóm thợ xây đang làm việc nhưng không tiếp xúc trực tiếp, chỉ tiếp xúc với bố mẹ. Khoảng 20h30, về nhà tại Hà Nội, chỉ tiếp xúc với vợ con.

Cập nhật: Bất ngờ với sự thật vụ amp;#34;nữ công nhân mắc COVID-19 trốn khỏi khu cách lyamp;#34; - 5

- Ngày 16/5: Khoảng 7h30, ăn sáng tại quán bún Ốc Bà Điền tại Vinhomes. Sau đó có lái xe đưa vợ đi chợ Bún ở Đa Tốn, Gia Lâm, bệnh nhân chỉ ở trên xe còn vợ vào chợ 1 mình. Sau đó về nhà, không đi đâu, chỉ tiếp xúc với vợ con.

- Ngày 17-21/5: Sáng đi xe cơ quan cùng đồng nghiệp đến công ty. Sáng – trưa – chiều, làm việc tại cơ quan chỉ tiếp xúc với đồng nghiệp. Tối về nhà, chỉ tiếp xúc với vợ con.

- Sau khi biết có người dương tính tại công ty, bệnh nhân đã khai báo với TYT và được TTYT Gia Lâm lấy mẫu ngày 21/5 gửi CDC Hà Nội.

- Lúc 7h30 ngày 22/5: kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2, Hiện vẫn đang tiếp tục điều tra xác minh lịch sử đi lại và các trường hợp tiếp xúc gần, liên quan tới bệnh nhân để xử lý khi có kết quả khẳng định.

Lê Phương

Phong tỏa 1 tòa nhà tại khu Vinhome Ocean Park vì có ca nhiễm Covid-19

Cập nhật: Bất ngờ với sự thật vụ amp;#34;nữ công nhân mắc COVID-19 trốn khỏi khu cách lyamp;#34; - 6

Một tòa nhà ở khu đô thị Vinhome Ocean Park bị phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19

UBND huyện Gia Lâm vừa ban hành quyết định cách ly, phong tỏa tạm thời toàn bộ tòa nhà S202, khu đô thị Vinhome Ocean Park, xã Đa Tốn bắt đầu từ 10h ngày 22/5 để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, vào 7h30 sáng cùng ngày, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Gia Lâm nhận được kết quả xét nghiệm của bệnh nhân N.Đ.C (SN 1982), sinh sống tại căn hộ 1111, tòa nhà S202, khu đô thị Vinhome Ocean Park dương tính với SARS-CoV-2.

(Theo Báo Giao Thông)

TP. HCM gỡ phong tỏa chợ 200 đường Xóm Chiếu

Sáng ngày 22/5, lực lượng chứng năng TP. HCM đã gỡ khoanh vùng chợ 200 đường Xóm Chiếu, quận 4. Việc gỡ phong tỏa được thực hiện sau khi trường hợp F1 từng ghé quán chợ này đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện UBND phường 14, quận 4 cho biết trường hợp F1 từng ghé 3 quán phá lấu, súp cua, vịt lộn ở chợ 200 đường Xóm Chiếu đã có kết quả âm tính. Do vậy, đến 8h sáng 22/5, khu chợ 200 đường Xóm Chiếu, quận 4 đã được gỡ khoanh vùng. Nhiều người dân quanh khu vực cho biết rất vui vì có thể trở lại sinh hoạt bình thường, không ảnh hưởng đến cộng đồng.

Cập nhật: Bất ngờ với sự thật vụ amp;#34;nữ công nhân mắc COVID-19 trốn khỏi khu cách lyamp;#34; - 7

Người dân tại khu vực chợ 200 đường Xóm Chiếu đã trở lại cuộc sống bình thường nhưng không khí mua bán vẫn khá yên ắng. Việc phong tỏa tạm thời đã ảnh hưởng ít nhiều đến việc kinh doanh của người dân nơi đây.

Chị L., tiểu thương chợ Phú Nhuận chia sẻ với báo Thanh Niên: “Tôi bán cua với chuyên bỏ hàng cho mấy quán ăn, người ta mở phong tỏa là bán lại, nhưng chỉ bằng 1/4 lúc bình thường à. Đi mấy chợ khác bỏ hàng, nghe mình từ chợ Phú Nhuận, nhiều người vẫn e dè. Bình thường ở đây cuối tuần đông nghịt. Tuy ế ẩm nhưng phải lạc quan thôi, mong mau qua mùa dịch COVID-19 này”.

(Theo Đời sống & Pháp luật)

Bất chấp dịch Covid-19, cơ sở dạy tiếng Anh "Trẻ Trâu" vẫn cho hơn 100 học sinh tụ tập

Sáng 22-5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra và phát hiện cơ sở dạy thêm tiếng Anh "Trẻ Trâu" có hơn 100 học sinh tụ tập.

Cập nhật: Bất ngờ với sự thật vụ amp;#34;nữ công nhân mắc COVID-19 trốn khỏi khu cách lyamp;#34; - 8

Hơn 100 em học sinh tụ tập tại cơ sở dạy tiếng Anh "Trẻ Trâu". Ảnh lực lượng chức năng cung cấp

Cơ sở dạy thêm tiếng Anh "Trẻ Trâu" đặt tại số 75 đường Hùng Vương, TP Buôn Ma Thuột. Sáng 22-5, có hơn 100 em học sinh đã tới đây, tụ tập trong căn phòng chưa đầy 100m2.

Cập nhật: Bất ngờ với sự thật vụ amp;#34;nữ công nhân mắc COVID-19 trốn khỏi khu cách lyamp;#34; - 9

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm quy định phòng chống dịch

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận một số em và chủ cơ sở này không đeo khẩu trang. Do phòng chật, số lượng học sinh đông nên các em phải đứng chen chúc.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với chủ cơ sở là ông Trần Xuân Hiệp về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

(Theo Người Lao Động)

TP.HCM có 3.720 người đang cách ly tập trung 

Ngày 22/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã có thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố.

Theo HCDC, hiện tại TP.HCM có 3.720 người đang cách ly tập trung, 947 trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

Trường hợp bệnh nhân tại quận Gò Vấp được ghi nhận là ca nghi ngờ mắc COVID-19 từ chiều tối ngày 20/5, đến nay vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định. Do là ca nghi ngờ nên thành phố xử trí giống như một ca nhiễm.

Hiện tại, con hẻm nơi bệnh nhân cư trú vẫn đang được khoanh vùng, phong tỏa tạm thời. Các trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân này hiện đã được đưa đi cách ly, theo dõi.Trong ngày 18 và 20/5, TP.HCM ghi nhận 2 chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng. Một chuỗi lây nhiễm tại một công ty ở quận 3 với hai bệnh nhân là BN4514 (ngụ TP. Thủ Đức) và BN4583 (ngụ Quận 7). Kết quả giải mã bộ gen của vi rút cho thấy 2 bệnh nhân này có cùng một nguồn lây do biến chủng B.1.617.2 (biến chủng Ấn Độ).

Cập nhật: Bất ngờ với sự thật vụ amp;#34;nữ công nhân mắc COVID-19 trốn khỏi khu cách lyamp;#34; - 10

Lực lượng chức năng khoanh vùng, khử khuẩn, điều tra dịch tễ tại nơi phát hiện 3 ca nhiễm COVID-19 ở đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3

Chuỗi lây nhiễm tại một quán ăn ở quận 3 gồm các bệnh nhân: BN4780, BN4781, BN4782. Kết quả giải mã bộ gen vi rút trên BN4780 cho thấy bệnh nhân nhiễm biến chủng B.1.1.7 (biến chủng Anh). Đây là lần đầu tiên TP.HCM ghi nhận sự lây nhiễm trong cộng đồng đồng thời của cả hai biến chủng được cho là có khả năng lây lan nhanh.Kết quả điều tra truy vết, lấy mẫu xét nghiệm như sau: 

Đối với BN4514 cư trú tại quận Thủ Đức, số trường hợp tiếp xúc gần là 77, tất cả đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Có 1.241 tiếp xúc khác, tất cả đều âm tính.

Đối với BN4583 cư trú tại quận 7, số trường hợp tiếp xúc gần là 116 người (có 62 người cùng công ty tiếp xúc với cả 2 bệnh nhân) trong đó 113 đã có kết quả âm tính lần 1, 03 đang chờ kết quả. Liên quan đến BN4514, BN4583 có 4.702 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm mở rộng để giám sát, tất cả đều âm tính.

Đối với BN4780, BN4781, BN4782: truy vết 85 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó 71 đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 14 đang chờ. Có 872 trường hợp tiếp xúc khác trong đó 327 mẫu đã có kết quả âm tính, 545 đang chờ kết quả. Mở rộng xét nghiệm lấy 975 mẫu trong đó 437 mẫu âm tính, 541 đang chờ kết quả.

Hữu Huy

Bệnh viện K cơ sở 1 và 2 được gỡ phong tỏa, khám chữa bệnh trở lại từ ngày 24/5

Theo kế hoạch, từ ngày 24/5, cơ sở 1 (ở Phan Châu Trinh) và cơ sở 2 (ở Tam Hiệp, Thanh Trì) của Bệnh viện K (Hà Nội) sẽ gỡ phong tỏa, chính thức khám chữa bệnh trở lại. Hiện 2 cơ sở này đã đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19.

Cập nhật: Bất ngờ với sự thật vụ amp;#34;nữ công nhân mắc COVID-19 trốn khỏi khu cách lyamp;#34; - 11

Riêng cơ sở 3 ở Tân Triều sẽ tiếp tục cách ly cho đến khi có thông báo mới của Bộ Y tế. Lãnh đạo Bệnh viện K cho biết, việc cách ly tòa bộ các cơ sở của bệnh viện khiến việc điều trị của 15.000 bệnh nhân bị gián đoạn. 

Trước đó, 3 cơ sở của Bệnh viện K đồng loạt bị cách ly y tế từ 5h30 ngày 7/5 sau khi ghi nhận cùng lúc 10 bệnh nhân và người nhà tại cơ sở 3 Tân Triều mắc COVID-19. Ngay sau đó, toàn bộ các cơ sở của Bệnh viện K đã bị cách ly kể từ 8h sáng ngày 7/5.

Lê Phương

4 ca mắc mới nhất tại Hải Dương đã đến những địa điểm nào và tiếp xúc với ai?

Sáng nay, Bộ Y tế phát đi thông báo về 4 trường hợp mắc COVID-19 mới nhất đều trú tại TP. Hải Dương được đánh mã số: 4947, 4948, 4949, 4950. Đây là những trường hợp F1 đã được cách ly trước đó. Qua điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng, 4 ca bệnh nói trên gồm 2 mẹ con, 2 vợ chồng và có lịch trình di chuyển như sau:

Trường hợp thứ nhất: Sinh năm 1985, trú tại phố Lương Thế Vinh, phường Hải Tân, làm nghề bán hàng tại cửa hàng điện máy Huynh Mạc (đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi), là chồng của bệnh nhân 4836 - nữ công an viên.

Cập nhật: Bất ngờ với sự thật vụ amp;#34;nữ công nhân mắc COVID-19 trốn khỏi khu cách lyamp;#34; - 12

Khu vực cửa hàng điện máy Huynh Mạc - nơi bệnh nhân sinh năm 1985 làm việc. Ảnh: Đ.Tùy

Tối 30/4, bệnh nhân cùng gia đình (vợ, 2 con, bố mẹ đẻ) và gia đình nhà em gái (4 người) đi ăn tại nhà hàng Hải sản Vân Đồn (đường Trường Chinh, phường Thanh Bình). Từ 1/5 đến 20/5, hàng ngày bệnh nhân đi làm tại cửa hàng điện máy Huynh Mạc và là người tư vấn trực tiếp cho khách hàng, sau đó giao cho nhân viên hoặc lái xe thuê đi giao hàng.

Tại cửa hàng, bệnh nhân có tiếp xúc với bố mẹ vợ, 2 nhân viên, một số người lái xe chở hàng thuê, thợ lắp đặt thiết bị điện; có gặp và nói chuyện nhiều lần với bác N.H.D, là bảo vệ đối diện với cửa hàng điện máy Huynh Mạc (40 Đại lộ Hồ Chí Minh).

Hàng ngày vào các buổi sáng, bệnh nhân có ngồi uống cà phê tại quán cà phê số 87 Đại lộ Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trước 7/5, bệnh nhân có ngồi uống tại quán nhưng thường ngồi một mình và lúc đó trong quán có nhiều khách. Sau 7/5, do không được ngồi tại quán uống trực tiếp, nên bệnh nhân chỉ đến quán mua cà phê mang về cửa hàng uống. Quá trình này, bệnh nhân có tiếp xúc thường xuyên với chú L., cô Th. (chủ quán cà phê).

Cập nhật: Bất ngờ với sự thật vụ amp;#34;nữ công nhân mắc COVID-19 trốn khỏi khu cách lyamp;#34; - 13

Quán cà phê 87, đại lộ Hồ Chí Minh liên quan đến bệnh nhân sinh năm 1985. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo cơ quan chức năng, bệnh nhân thường xuyên ra Phòng giao dịch Ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Đông (Đại lộ Hồ Chí Minh) để thực hiện các giao dịch; tại đây có gặp, tiếp xúc với chị Tr, chị Nh. và bảo vệ tên Tr.

Khoảng 17h đến 18h hàng ngày, bệnh nhân 4836 (là vợ) đi làm từ cơ quan về cửa hàng điện tử Huynh Mạc. Sau đó hai vợ chồng ăn cơm tối tại đây cùng bố mẹ vợ. Đến khoảng 21h30, vợ chồng bệnh nhân về nhà ở phố Lương Thế Vinh (phường Hải Tân) nghỉ ngơi và có tiếp xúc với bố mẹ đẻ cùng các con.

Tối 7/5, vợ chồng bệnh nhân đến chơi ở nhà bác L. (phố Bạch Năng Thi, phường Hải Tân). Đến 12/5, bệnh nhân có gặp và nói chuyện với anh G. trước cửa hàng khi anh này đến đưa cho bệnh nhân hóa đơn mua hàng. Đến 20/5, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung.

Trường hợp thứ hai: Sinh năm 1959, trú tại phố Lương Thế Vinh (phường Hải Tân, mẹ đẻ bệnh nhân SN 1985), là F1 của bệnh nhân 4836 (con dâu, nữ công an viên). Hàng ngày, bệnh nhân thường xuyên ở nhà và làm công việc nội trợ gia đình.

Ngày 30/4, bệnh nhân có đến số nhà 21 phố Minh Khai (phường Trần Hưng Đạo) gặp chị Th. để lấy đồ. Đến 16/5, bệnh nhân có sang nhà chú Ch. (phố Hàm Nghi, phường Hải Tân) và thời điểm này có gặp một số người nhà của chú Ch., trú tại xã Tân Hương (huyện Ninh Giang) cũng đến chơi.

Trong các ngày 13/5 và 20/5, bệnh nhân đến quán thẩm mỹ M.H trên phố Hồng Quang. Tiếp đó, ngày 19/5 bệnh nhân cùng chồng ăn sáng ở nhà D.- Th. (đường Thanh Niên, phường Hải Tân); sau đó ăn trưa ở nhà anh Th. (phố Đinh Tiên Hoàng) và đến trưa hôm sau, bệnh nhân đến quán tạp hoá T. M. (đối diện chợ Thành Đông) để mua đồ.

Sau khi cháu nội nghỉ học, bệnh nhân ở nhà trông cháu và làm công việc nội trợ gia đình nên không đi đâu. Tuy nhiên hàng ngày vào khoảng 6h đến 7h sáng, bệnh nhân thường đi chợ Con ở (phường Quang Trung) mua thực phẩm nhưng không nhớ mua của ai.

Cập nhật: Bất ngờ với sự thật vụ amp;#34;nữ công nhân mắc COVID-19 trốn khỏi khu cách lyamp;#34; - 14

Căn nhà số 119, phố Bạch Đằng, phường Trần Phú hiện có 3 người mắc COVID-19 gồm: cháu ngoại và ông bà ngoại. Ảnh: Đ.Tùy

Trường hợp thứ ba: Sinh năm 1954, trú tại phố Bạch Đằng (phường Trần Phú) và là F1 - ông ngoại của bệnh nhân 4767 (học sinh lớp 7D trường THCS Võ Thị Sáu).

Từ 30/4 đến 21/5 bệnh nhân chủ yếu ở nhà không di chuyển ra ngoài TP. Hải Dương. Vào khoảng 16h chiều hàng ngày, bệnh nhân đi chợ Bắc Kinh (phường Trần Hưng Đạo) để mua thức ăn, thời gian còn lại bệnh nhân ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình.

Khoảng 13 chiều 20/5, bệnh nhân đi mua thuốc tại Hiệu thuốc Phúc Anh (phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo) có tiếp xúc với nữ nhân viên đeo kính. Đến chiều cùng ngày, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại trường Mầm non Thanh Bình.

Trường hợp thứ tư: Sinh năm 1958 trú tại phố Bạch Đằng (phường Trần Phú, là vợ bệnh nhân, sinh năm 1954), là F1 - bà ngoại của bệnh nhân 4767 (học lớp 7D trường THCS Võ Thị Sáu).

Do bị liệt nên từ 30/4 đến 21/5, bệnh nhân ở nhà, có tiếp xúc với những người thân trong gia đình. Đến chiều 16/5, chị H.T.T.H (trú tại 195 phố Chương Dương, phường Trần Phú) đến thăm.

Liên quan đến các ca bệnh nói trên, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hải Dương đã phát đi Thông báo Khẩn và yêu cầu những ai đã đến 6 địa điểm sau nhanh chóng khai báo y tế:

Cập nhật: Bất ngờ với sự thật vụ amp;#34;nữ công nhân mắc COVID-19 trốn khỏi khu cách lyamp;#34; - 15

Nhà thuốc Phúc Anh - nơi có ca bệnh đến mua thuốc vào chiều 20/5. Ảnh: Đ.Tùy

Cụ thể

1 - Hiệu thuốc Phúc Anh, số 32 phố Lý Thường Kiệt (phường Trần Phú), khoảng 13h chiều 20/5/2021;

2 - Hiệu thuốc Hải Đăng, số 66B phố Phạm Hồng Thái (phường Quang Trung),  trong khoảng 10h30 trưa 18/5/2021;

3 - Cửa hàng gà nướng Tây Bắc, số 12 phố Đồng xuân (phường Trần Phú), khoảng 18h tối 15/5/2021;

4 - Cửa hàng vịt luộc cạnh nhà hàng Miến Hương, phố Bùi Thị Cúc (phường Trần Phú), khoảng 18h tối 15/5/2021;

5 - Quán cà phê số 87, Đại lộ Hồ Chí Minh (phường Nguyễn Trãi), các buổi sáng từ 1/5 đến 7/5/2021;

6 - Phòng giao dịch ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Đông (địa chỉ số 71, đại lộ Hồ Chí Minh), tiếp xúc nhiều với chị Tr., chị Nh. và chú Trịnh - bảo vệ; từ 16/5 đến 20/5/2021.

(Theo Gia đình & Xã hội)

Biên phòng An Giang ngăn 6 người từ Campuchia định vượt qua biên giới

Sáng 22-5, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) cho biết đã vận động, tuyên truyền yêu cầu 6 người có ý định nhập cảnh trái phép vào Việt Nam quay trở lại Campuchia tiếp tục sinh sống.

Cập nhật: Bất ngờ với sự thật vụ amp;#34;nữ công nhân mắc COVID-19 trốn khỏi khu cách lyamp;#34; - 16

Trước đó, vào lúc 23 giờ 40 phút ngày 21-5, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương tuần tra kiểm soát trên sông Tiền (vị trí cách cột mốc 241 khoảng 350m về phía tỉnh Đồng Tháp) thì phát hiện, ngăn chặn kịp thời một hộ gia đình gồm 6 người ở tỉnh Kampong Channan đi trên 2 vỏ lãi có ý định vượt biên trái phép vào Việt Nam.

Sau khi phát hiện, tổ công tác vận động, tuyên truyền yêu cầu các hộ trên quay lại Campuchia tiếp tục sinh sống, chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid 19 ở nước sở tại, không được nhập cảnh trái phép; đồng thời thông báo cho các lực lượng phía Campuchia, Hội Việt kiều đối diện biết để phối hợp tiếp tục ngăn chặn, tuyên truyền không để cho các hộ Việt kiều nhập cảnh trái phép.

(Theo Người Lao Động)

Lịch trình giám đốc mắc COVID-19: Cùng gia đình đi du lịch Phú Quốc, ăn nhà hàng ở Keangnam
Theo điều tra dịch tễ, giám đốc công ty TNHH Hosiden có nhà ở Hà Nội đã đi nhiều nơi, trong dịp nghỉ 30/4 gia đình đến du lịch tại Phú Quốc.
HÀ ANH (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19