COVID-19: Ca nhiễm cao kỷ lục, thành phố đông dân của TQ phong tỏa, dân ở yên trong nhà

H.A - Ngày 28/03/2022 14:44 PM (GMT+7)

Thành phố đông dân thứ hai của Trung Quốc đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục kể từ khi đại dịch bùng phát trong ngày 26/3.

7 diễn biến

Covid-19: Tình hình căng thẳng tại Thượng Hải

Reuters dẫn lời chính quyền TP Thượng Hải cho biết lệnh phong tỏa hai giai đoạn (kéo dài 9 ngày) sẽ được áp đặt để "kiềm chế đợt bùng phát Covid-19 mới nhất, đảm bảo an toàn và sức khỏe của người dân". 

Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 28 đến ngày 31-3 (phong tỏa nửa phía Đông Thượng Hải). Giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 5-4 (phong tỏa nửa phía Tây Thượng Hải). Nửa phía Đông Thượng Hải là nơi đặt sân bay quốc tế Phố Đông - Thượng Hải và trung tâm tài chính.

Người dân Thượng Hải được yêu cầu ở nhà trong thời gian phong tỏa. Tất cả công chức và nhân viên công ty không tham gia cung cấp dịch vụ thiết yếu được khuyến cáo làm việc tại nhà. Chỉ có những người liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ quan trọng như gas, điện, giao thông vận tải, vệ sinh và thực phẩm mới được ra đường. 

Kêu gọi người dân Thượng Hải đi xét nghiệm Covid-19 giữa lệnh phong tỏa. Ảnh: Reuters

Kêu gọi người dân Thượng Hải đi xét nghiệm Covid-19 giữa lệnh phong tỏa. Ảnh: Reuters

Xe buýt, taxi và hệ thống tàu điện ngầm cũng ngừng hoạt động. Tuy nhiên, cảng lớn và dịch vụ hàng không ở Thượng Hải chưa rõ có bị đóng cửa hay không. Trước đó, Trung Quốc nhất quyết không phong tỏa hoàn toàn Thượng Hải, tiếp tục duy trì cảng lớn và trung tâm tài chính trong thành phố để tránh bị thiệt hại về kinh tế. 

"Nếu Thượng Hải đóng cửa hoàn toàn, sẽ có nhiều tàu chở hàng quốc tế mắc kẹt ở biển Đông. Điều này sẽ tác động đến toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc và toàn cầu" - chuyên gia y tế Wu Fan của Thượng Hải nói.

Tuy nhiên, đến sáng 28-3, ông Wu Fan cho hay Thượng Hải phải phản ứng mạnh tay hơn do các cuộc xét nghiệm diện rộng đã phát hiện các "ổ dịch quy mô lớn" trên khắp thành phố.

Thành phố 25 triệu dân này trở thành điểm nóng Covid-19 trong những ngày gần đây. Ngày 26-3, Thượng Hải báo cáo 2.631 ca mắc Covid-19 không triệu chứng, chiếm 60% tổng số trường hợp không triệu chứng của Trung Quốc vào ngày đó, cộng với 47 ca mắc Covid-19 có triệu chứng. Sang ngày 27-3, Thượng Hải ghi nhận 3.450 ca mắc không triệu chứng và 50 ca có triệu chứng.

Thượng Hải tìm cách giảm bớt tác động của Covid-19 bằng cách áp đặt phong tỏa 48 giờ đối với các khu phố riêng lẻ và xét nghiệm quy mô lớn. Nhưng cho đến nay, chiến lược này không làm số ca mắc Covid-19 của thành phố giảm đi, ngược lại khiến người dân đổ xô đi mua sắm và tích trữ nhu yếu phẩm. Đây là đợt phong tỏa lớn nhất tại Thượng Hải từ khi dịch bùng phát đến nay.

Tính đến sáng 28-3, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 144.515 ca mắc Covid-19, 4.638 ca tử vong và 112.132 trường hợp phục hồi.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/covid-19-tinh-hinh-cang-thang-tai-thuong-hai-2022032...

Một quốc gia sắp coi Covid-19 như cúm, mắc bệnh không cần cách ly

Những người mắc Covid-19 và chỉ có triệu chứng bình thường hoặc không có triệu chứng có thể tiếp tục hoạt động thường nhật. Họ sẽ không bắt buộc phải xét nghiệm hay tự cách ly tại nhà.

Chỉ những người có nguy cơ mới phải tiếp tục áp dụng các quy định trước đó như người trên 60 tuổi, người bị suy giảm hệ miễn dịch, phụ nữ có thai, nhân viên y tế.

Tây Ban Nha dự định sẽ coi Covid-19 như bệnh cúm

Tây Ban Nha dự định sẽ coi Covid-19 như bệnh cúm

Quy định duy nhất từ các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt một thời vẫn còn áp dụng tại Tây Ban Nha đó là bắt buộc phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng trong nhà, khi di chuyển trên xe bus, tàu, máy bay.

Tại cộng đồng tự trị Galicia, quy định trình bằng chứng chứng minh đã tiêm phòng, đã xét nghiệm và đã phục hồi vẫn được áp dụng khi ra vào bệnh viện và viện dưỡng lão cũng như hạn chế số lượng khách ngồi ở mỗi bàn trong nhà hàng. Nhưng những quy định này dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 9/4.

Tây Ban Nha từng là nơi bị ảnh hưởng nặng thời kỳ đầu dịch bệnh nhưng nay đã giảm đáng kể.

Tỉ lệ ca nhiễm 7 ngày là 227 ca/100.000 dân và chỉ có 3,6% trong tổng số giường bệnh là bệnh nhân Covid-19.

Gần 85% dân số đã tiêm phòng, 51% đã tiêm mũi dự phòng.

Một số quốc gia đã và đang có kế hoạch coi Covid-19 là bệnh đặc hữu có thể kể đến như: Indonesia (đang chuẩn bị lộ trình), Thái Lan (dự kiến từ ngày 1/7), Malaysia (dự kiến từ 1/4)… ;Thụy Điển đã công bố kết thúc đại dịch Covid-19 từ tháng 2/2022 và sau 1 tháng áp dụng, số ca nhiễm có xu hướng giảm mạnh.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/mot-quoc-gia-sap-coi-covid-19-nhu-cum-mac-benh-khong-can-tu...

3 địa phương ghi nhận F0 tăng cao trong 24 giờ

 Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 9.011.473 ca nhiễm, đứng thứ 14/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 91.225 ca nhiễm).

COVID-19: Ca nhiễm cao kỷ lục, thành phố đông dân của TQ phong tỏa, dân ở yên trong nhà - 3

Nguồn: https://tienphong.vn/3-dia-phuong-ghi-nhan-f0-tang-cao-trong-24-gio-post1426345.tpo

Vì sao F0 âm tính sớm vẫn cần theo dõi hết ngày thứ 10?

PGS.TS. Ngô Quý Châu, nguyên Phó giám đốc BV Bạch Mai cho biết đa số bệnh nhân hết giai đoạn khởi phát đã có thể có xét nghiệm âm tính. Nhưng cũng có trường hợp dù xét nghiệm virus đã âm tính nhưng không chuyển sang giai đoạn hồi phục ngay mà diễn biến sang giai đoạn toàn phát hoặc có biến chứng.

Thực tế hiện nay, số F0 nhẹ và không triệu chứng chiếm đại đa số. Sau khi âm tính trở lại, các triệu chứng như: Sốt, ho, đau họng... đã thoái lui, các F0 xuất hiện tâm lý chủ quan âm tính là khỏi bệnh hoặc bệnh sẽ không diễn biến nặng lên.

Từ đó, họ bỏ hết việc theo dõi sức khỏe, chỉ số SpO2 (nồng độ oxy máu mao mạch), chỉ số quan trọng nhằm phát hiện suy hô hấp, tổn thương phổi, thiếu oxy thầm lặng.

Việc người bệnh chuyển âm tính hay vẫn dương tính không hoàn toàn liên quan đến mức độ nặng - nhẹ của bệnh. Độ nặng - nhẹ của bệnh liên quan đến phản ứng miễn dịch của cơ thể bệnh nhân với virus.

Nếu cơ thể đáp ứng miễn dịch phù hợp, giúp loại bỏ virus thì các triệu chứng nhẹ thoái lui, F0 sẽ khỏi bệnh sau 5 - 7 ngày.

Nếu đáp ứng miễn dịch rối loạn, cơ thể sẽ có phản ứng quá mức gây bão cytokines và từ đó gây tổn thương các phủ tạng.

Khi đó, bệnh nhân có thể diễn biến nặng lên. Nếu bão cytokines và các rối loạn hậu quả của nó không được kiểm soát, các phủ tạng bị tổn thương không được hồi sức hiệu quả có thể dẫn đến tử vong cho bệnh nhân.

F0 cần quan tâm, theo dõi việc có xuất hiện tổn thương phổi gây suy hô hấp hay không bằng đếm nhịp thở, đo SpO2 và những chỉ số khác theo hướng dẫn của ngành Y tế, nếu bất thường thì liên hệ y tế, nhập viện ngay. F0 chỉ thực sự an tâm đã khỏi bệnh nếu sau ngày thứ 10 không xuất hiện dấu hiệu nặng lên.

Miễn dịch quá mức nếu có thường xảy ra ngày 6 - 10 từ khi bắt đầu khởi phát bệnh. Vì thế, nếu ngày thứ 5 - 7, F0 tại nhà test nhanh âm tính thì không nên chủ quan mà vẫn phải lưu tâm theo dõi sức khỏe của mình hết 10 ngày.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/vi-sao-f0-am-tinh-som-van-can-theo-doi-het-ngay-thu-10-d546...

Số ca Covid-19 mắc mới trong ngày giảm dưới 100.000, tử vong giảm còn 48 ca

Tính từ 16h ngày 26/3 đến 16h ngày 27/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 91.916 ca nhiễm mới ghi nhận trong nước (giảm 11.208 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 62.043 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (10.252), Bắc Giang (3.997), Yên Bái (3.977), Nghệ An (3.976), Đắk Lắk (3.909), Phú Thọ (3.638), Lào Cai (3.430), Lạng Sơn (3.121), Thái Bình (2.798), Vĩnh Phúc (2.768), Quảng Ninh (2.553), Hà Giang (2.518), Quảng Bình (2.501), Thái Nguyên (2.435), Sơn La (2.206), Tuyên Quang (2.092), Cao Bằng (1.829), 

Bắc Kạn (1.786), Hải Dương (1.778), Bình Định (1.705), Cà Mau (1.660), Hưng Yên (1.493), Bình Dương (1.486), Quảng Trị (1.478), Hà Nam (1.432), Bắc Ninh (1.416), Lâm Đồng (1.370), Điện Biên (1.248), Lai Châu (1.231), Hòa Bình (1.197), Vĩnh Long (1.177), Bến Tre (972), Bình Phước (959), Ninh Bình (917), Tây Ninh (872), TP. Hồ Chí Minh (849), Phú Yên (761), Đắk Nông (754), Kon Tum (750), Đà Nẵng (743), Thừa Thiên Huế (681), Nam Định (655), 

Trà Vinh (626), Thanh Hóa (618), Quảng Ngãi (591), Bà Rịa - Vũng Tàu (583), Khánh Hòa (403), Hải Phòng (339), Quảng Nam (320), Bình Thuận (205), Bạc Liêu (173), Kiên Giang (148), Long An (146), An Giang (116), Cần Thơ (90), Đồng Nai (81), Ninh Thuận (31), Hậu Giang (27), Đồng Tháp (20), Sóc Trăng (15), Tiền Giang (14).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (+629), Đắk Lắk (+466), Bình Dương (+257).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (+629), Đắk Lắk (+466), Bình Dương (+257).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 116.330 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 9.011.473 ca nhiễm, đứng thứ 14/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 91.225 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 9.003.762 ca, trong đó có 5.349.161 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.260.268), TP. Hồ Chí Minh (591.198), Nghệ An (377.041), Bình Dương (372.549), Hải Dương (336.060).

Diễn biến điều trị Covid-19

Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý Covid-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, số bệnh nhân khỏi bệnh trong ngày trong ngày: 185.861 ca

Tổng số ca được điều trị khỏi: 5.351.978 ca

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.447 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 2.868 ca; Thở ô xy dòng cao HFNC: 205 ca; Thở máy không xâm lấn: 74 ca; Thở máy xâm lấn: 295 ca; ECMO: 5 ca.

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 26/3 đến 17h30 ngày 27/3 ghi nhận 48 ca tử vong tại: Đồng Nai (6), Đắk Lắk (5), Quảng Ninh (4), An Giang (3), Hà Tĩnh (3), Kiên Giang (3), Bạc Liêu (2), Bến Tre (2), Bình Dương (2), Cà Mau (2), Quảng Bình (2), Thái Nguyên (2 ca trong 2 ngày), Bắc Giang (1), Bình Phước (1), Điện Biên (1), Gia Lai (1), Hà Nội (1), Hải Dương (1), Lâm Đồng (1), Lạng Sơn (1), Ninh Bình (1), Phú Yên (1), Sóc Trăng (1), TP. Hồ Chí Minh (1).

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.306 ca, chiếm tỷ lệ 0,5% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/225 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 129/225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 38.009.510 mẫu tương đương 83.920.695 lượt người, tăng 143.238 mẫu so với ngày trước đó.

Trong ngày 26/3 có 141.599 liều vaccine Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 205.002.757 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 187.860.318 liều: Mũi 1 là 71.207.845 liều; Mũi 2 là 67.991.955 liều; Mũi 3 là 1.501.462 liều; Mũi bổ sung là 14.817.244 liều; Mũi nhắc lại là 32.341.812 liều.

 Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.142.439 liều: Mũi 1 là 8.789.313 liều; Mũi 2 là 8.353.126 liều. 

Nguồn: https://danviet.vn/so-ca-covid-19-mac-moi-trong-ngay-giam-duoi-100000-tu-vong-giam-con-...

Ca mắc COVID-19 giảm, cấp độ dịch mới nhất của các tỉnh, thành thế nào?

Cập nhật đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tại địa phương theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ trên Cổng thông tin Bộ Y tế đến 12h ngày 28/3 cho thấy, 5 tỉnh thuộc cấp độ dịch COVID-19 thứ 3- tương đương với 'vùng cam' là Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Định, Phú Thọ và Yên Bái; 

21 tỉnh, thành thuộc cấp độ dịch thứ 2- tương đương 'vùng vàng' là: Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Bến Tre, Hoà Bình, Hà Tĩnh, TP Hải Phòng, Hưng Yên, Lâm Đồng, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, TP Đà Nẵng, Đăk Lăk, Đăk Nông và Đồng Nai.

37 tỉnh, thành còn lại là cấp độ dịch 1- tương đương vùng xanh, trong đó có 2 đô thị lớn nhát cả nước là TP Hà Nội và TP HCM.

37 tỉnh, thành còn lại là cấp độ dịch 1- tương đương vùng xanh, trong đó có 2 đô thị lớn nhát cả nước là TP Hà Nội và TP HCM.

Về chi tiết cấp độ dịch theo quy mô xã, phường, đến trưa ngày 28/3 cho thấy, cả nước hiện có có 4.482 xã, phường thuộc 'vùng xanh', chiếm 42,3% trong tổng số xã, phường đánh giá; 2.709 xã, phường thuộc 'vùng vàng', chiếm 25,5%; số xã, phường thuộc 'vùng cam' là 3.135 chiếm 29,6%; số xã, phường thuộc 'vùng đỏ' là 257 chiếm khoảng 2,4%. 

Như vậy, so với đánh giá cấp độ dịch cách đây 10 ngày, số xã, phường thuộc 'vùng xanh' đã tăng 145 xã, phường; số đơn vị thuộc 'vùng đỏ' giảm 146 xã, phường; số đơn vị thuộc 'vùng vàng' và 'vùng cam' không có sự thay đổi nhiều.

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, số ca mắc mới COVID-19 có xu hướng giảm nhanh tại hầu hết các tỉnh, thành phố trong thời gian gần đây. Nếu như ngày 18/3, số ca mắc mới là 163.174 ca thì các ngày sau đó, số mắc mới giảm liên tục, đến ngày 27/3 còn 91.916 ca mới.

Số ca mắc mới trong ngày giảm, kéo theo số ca mắc trung bình trong 7 ngày qua cũng giảm xuống còn 116.330 ca/ngày.

Bộ Y tế cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP và Quyết định số 218/QĐ-BYT; Căn cứ kết quả đánh giá, các địa phương tổ chức thực hiện linh hoạt các biện pháp đáp ứng phù hợp, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn. Linh hoạt tăng cấp độ phòng, chống dịch (từ cấp độ 3 lên cấp độ 4) ở một số khu vực có diễn biến dịch phức tạp để nhanh chóng kiểm soát tình hình, ngăn chặn hiệu quả lây nhiễm. Thực hiện hiệu quả nguyên tắc: 5K+ vaccine, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/ca-mac-covid-19-giam-cap-do-dich-moi-nhat-cua-cac-tinh-thanh-...

Bà Rịa-Vũng Tàu thêm 583 ca mắc Covid-19, trong đó 91 F0 cộng đồng

Tối 27/3, tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (gọi tắt BCĐ) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong 24 giờ qua trên địa bàn ghi nhận 583 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, có 91 ca được phát hiện ngoài cộng đồng.

Theo đó, Tp.Vũng Tàu ghi nhận 83 ca đang cách ly tại nhà.

Tp.Bà Rịa ghi nhận 70 ca, trong đó 69 ca đang cách ly tại nhà và 1 ca ngoài cộng đồng ở xã Long Phước.

Thị xã Phú Mỹ ghi nhận 128 ca, trong đó 123 ca đang cách ly tại nhà và 5 ca ngoài cộng đồng, phát hiện nhiều nhất tại xã Tóc Tiên.

Huyện Châu Đức ghi nhận 118 ca, trong đó 110 ca đang cách ly tại nhà và 8 ca ngoài cộng đồng tại hầu hết các xã trên địa bàn.

Huyện Đất Đỏ ghi nhận 99 ca đang cách ly tại nhà.

Nhân viên y tế hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Nhân viên y tế hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Huyện Long Điền ghi nhận 18 ca, trong đó 8 ca đang cách ly tại nhà và 10 ca ngoài cộng đồng, phát hiện chủ yếu ở thị trấn Long Điền.

Huyện Xuyên Mộc ghi nhận 60 ca ngoài cộng đồng, phát hiện nhiều nhất tại xã Hòa Bình.

Huyện Côn Đảo ghi nhận 7 ca ngoài cộng đồng ở Khu 3, Khu 6, Khu 7.

Trong ngày, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận thêm 24 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh (tỉ lệ F0 khỏi bệnh là 91%).

Trước tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn, BCĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị người dân, doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nâng cao trách nhiệm trong việc tự nguyện xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 và thông tin kịp thời cho các cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn cách ly và điều trị theo quy định.

Bên cạnh đó, tiếp tục ủng hộ công tác tiêm chủng vắc-xin mũi 3 phòng Covid-19 mà địa phương đang triển khai, tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế đảm nhiệm công tác điều trị bệnh nhân Covid-19.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ba-ria-vung-tau-them-583-ca-mac-covid-19-trong-do-91-f0-cong...

Thêm một đợt không khí lạnh mạnh đang tràn xuống gây mưa rét, chính hiệu rét nàng Bân
Cuối tuần này, một đợt không khí lạnh khá mạnh sẽ tràn xuống, miền Bắc chuyển mưa rét.

Dự báo thời tiết

H.A (tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19