COVID-19 ngày 13/3: Toàn bộ F1 của bệnh nhân 17 và 21 đều xét nghiệm âm tính

Ngày 13/03/2020 10:18 AM (GMT+7)

Tính đến 8 giờ ngày 13/3 trên thế giới có 132.936 trường hợp mắc Covid -19. Đáng chú ý, chỉ sau 24 giờ Ý có thêm 2.651 người mắc, 189 ca tử vong

Toàn bộ F1 của bệnh nhân 17 và 21 đều xét nghiệm âm tính

Ngày 13/3, Sở Y tế Hà Nội thông tin, đã có xét nghiệm với những người tiếp xúc gần với các ca dương tính tại Hà Nội (F1). Kết quả 230 người đã có kết quả âm tính. Trong số những dương tính tại Hà Nội, dư luận đặc biệt quan tâm đến ca bệnh thứ 17 và 21. Bởi ca bệnh 17 là ca đầu tiên phát hiện dương tính tại Hà Nội, còn ca bệnh 21 có sống người tiếp xúc gần rất nhiều.

Theo báo cáo, có 46 người tiếp xúc gần với ca bệnh thứ 17 đã có kết quả âm tính. Đối với ca bệnh 21, kết quả xét nghiệm 123 người tiếp xúc gần cũng cho kết quả tương tự.

Trong số những người tiếp xúc gần với tổng 5 ca mắc đã công bố tại Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện còn 6 người chưa được lấy mẫu xét nghiệm do một người đã đi Australia, một người đi Ninh Bình, 2 người ở Quảng Nam và 2 người đi Phillipinnes.

Italy đã có hơn 1.000 người tử vong, thêm hơn 2.600 ca mắc mới chỉ trong 1 ngày

Italy tiếp tục bị COVID-19 tàn phá khi số ca mắc bệnh liên tục tăng nhanh, trong khi số người tử vong do dịch bệnh nguy hiểm này vượt qua con số 1.000. Tỷ lệ tử vong do dịch bệnh ở Italy đã cao gấp 12 lần so với các nước.

COVID-19 ngày 13/3: Toàn bộ F1 của bệnh nhân 17 và 21 đều xét nghiệm âm tính - 1

Người dân xếp hàng chờ mua đồ bên ngoài một siêu thị ở thị trấn Codogno, phía nam Milan, Italy

Theo những số liệu mới nhất, ngày 13/3 (giờ Việt Nam) giới chức Italy đã ghi nhận 15.113 ca mắc COVID-19 , tăng vọt so với con số 12.462 của ngày trước đó. 

Số người tử vong do COVID-19 cũng đã tăng từ 827 lên 1.016. Hiện chính phủ Italy đã ban hành lệnh phong tỏa trên toàn quốc để giảm thiểu khả năng lây lan của dịch bệnh. 

Các hoạt động thương mại đều bị đình chỉ, trừ những cửa hàng bán thực phẩm và thuốc men vẫn được phép hoạt động.

Tổng thống Philippines ra lệnh phong tỏa 12,8 triệu dân ở thủ đô

Theo SCMP, toàn bộ hoạt động di chuyển bằng đường bộ, đường hàng không, hàng hải đến vùng nội đô Manila sẽ bị tạm ngừng từ ngày 15.3 cho đến 14.4. Người đân Manila được yêu cầu không tụ tập đông người.

COVID-19 ngày 13/3: Toàn bộ F1 của bệnh nhân 17 và 21 đều xét nghiệm âm tính - 2

Ông Duterte hôm 12.3 đã chủ động đi xét nghiệm và kết quả sẽ có sau 48 giờ.

Quyết định phong tỏa vùng nội đô được ông Duterte đưa ra sau khi các chuyên gia hàng đầu Philippines khẳng định đây là chiến lược đúng đắn. “Nếu chúng ta không phong tỏa như Italia thì các bệnh viện sẽ quá tải vì bệnh nhân, đe dọa đến tính mạng của cả bác sĩ”, bác sĩ Antony Leachon, cựu chủ tịch công đoàn bác sĩ Philippines, nói.

Leachon nói chính phủ cần chuẩn bị sẵn nhiều kit thử virus Corona và lệnh phong tỏa, hạn chế giao tiếp xã hội là bước đi đúng đắn để kiểm soát dịch bệnh.

Lệnh phong tỏa được ông Duterte đưa ra sau khi ít nhất 15 quan chức và nghị sĩ Philippines phải xét nghiệm virus hoặc tự cách ly. Bản thân ông Duterte cũng đã chủ động xét nghiệm.

Mỹ ra quyết định khẩn cấp, 150 triệu người Mỹ có thể nhiễm bệnh COVID-19

Tính đến 8h30 sáng nay (13/3), Mỹ ghi nhận thêm 415 ca mắc mới, thêm 3 ca tử vong, nâng tổng số người mắc ở quốc gia này lên tới 1.716 và 41 người tử vong.

Theo một dự báo được chia sẻ với quốc hội Mỹ ngày hôm qua 12/3, số người mắc virus SARS-CoV-2 gây ra dịch bệnh COVID-19 tại nước này có thể lên tới 70-150 triệu người.

COVID-19 ngày 13/3: Toàn bộ F1 của bệnh nhân 17 và 21 đều xét nghiệm âm tính - 3

Ngày 11/3 (theo giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump phát biểu: "Để ngăn chặn các ca nhiễm mới đi vào lãnh thổ, chúng ta sẽ tạm ngừng nhận tất cả người từ châu Âu đến Mỹ trong vòng 30 ngày tới".

Được biết, lệnh hạn chế nhập cảnh này có hiệu lực từ ngày 13/3 và kéo dài trong 30 ngày tới. Ông Trump tạm thời để Anh, một nước đồng minh, là nước ngoại lệ với lệnh cấm này, và người vào Mỹ từ Anh vẫn sẽ được nhập cảnh bình thường.

Đã có kết quả xét nghiệm hành khách sốt, ho trên chuyến bay từ London về TP.HCM

Tối 12/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) phát thông báo liên quan đến nữ hành khách (quốc tịch Việt Nam) có dấu hiệu sốt, ho trên chuyến bay VN50 cất cánh từ London (Anh) đến TP.HCM, hạ cánh vào sáng cùng ngày.

HCDC cho biết, ngay sau khi nhận thông tin trên, đơn vị đã phối hợp với Trung Kiểm dịch Y tế Quốc tế, Trung tâm cấp cứu 115 và các đơn vị liên quan tiếp cận hành khách trên tại cửa máy bay, nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới để lấy mẫu xét nghiệm tìm Covid-19 ngay khi máy bay hạ cánh.

COVID-19 ngày 13/3: Toàn bộ F1 của bệnh nhân 17 và 21 đều xét nghiệm âm tính - 4

Hành khách khai báo y tế trước khi nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất (ảnh minh họa)

Những người cùng chuyến bay gồm tổ bay và hành khách nhập cảnh vào Việt Nam được chuyển về cách ly tạm thời tại khu cách ly tập trung của Thành phố ở huyện Củ Chi. Máy bay và khu vực di chuyển của nữ hành khách này được khử trùng theo quy định. Việc cách ly tạm thời này nhằm hạn chế tối đa khả năng lây lan nếu hành khách nghi ngờ nêu trên xác định nhiễm Covid-19.

Đến cuối giờ chiều nay, hành khách trên đã có kết quả âm tính với Covid-19. Tất cả tổ bay và hành khách được đưa về sân bay để tiếp tục hành trình của mình. Riêng bệnh nhân được tiếp tục điều trị, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện.

Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học hết tháng 3

Sau khi phát hiện thêm nhiều ca nhiễm mới, tính đến sáng 13/3, nhiều địa phương có quyết định cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 3/2020.

Kiên Giang: UBND tỉnh Kiên Giang vừa có quyết định tiếp tục cho học sinh bậc mầm non, tiểu học đến lớp 8 nghỉ học đến hết tháng 3. Riêng học sinh lớp 9 quay lại trường học từ ngày 16/3. Học sinh THPT đã quay lại trường học từ ngày 2/3.

Khánh Hoà: Học sinh các cấp từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT nghỉ học kể từ hôm nay (12/3). Thời gian nghỉ chưa được lãnh đạo địa phương xác định cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, Khánh Hoà cũng là địa phương cho học sinh THPT quay lại trường học từ 2/3, còn học sinh các cấp còn lại được nghỉ đến 15/3. 

COVID-19 ngày 13/3: Toàn bộ F1 của bệnh nhân 17 và 21 đều xét nghiệm âm tính - 5

COVID-19 ngày 13/3: Toàn bộ F1 của bệnh nhân 17 và 21 đều xét nghiệm âm tính - 6

COVID-19 ngày 13/3: Toàn bộ F1 của bệnh nhân 17 và 21 đều xét nghiệm âm tính - 7

Vợ con cách ly ở phố Trúc Bạch, việc làm mỗi ngày của người chồng khiến nhiều người cảm động
Ngày nào anh Khôi cũng gọi mấy chục cuộc điện thoại, rồi mỗi khi nhớ vợ con lại chạy ra nhìn về phía căn nhà từ hàng rào cách ly.
Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19