COVID-19 ngày 20/3: 10.048 ca tử vong, nhiều nước tốc độ lây nhiễm nhanh khủng khiếp

Ngày 20/03/2020 09:54 AM (GMT+7)

"Tôi chưa bao giờ thấy nhiều người chết cùng nhau trước mắt mình", một y tá từ một bệnh viện chính ở Bergamo, thành phố ở miền bắc Italia thốt lên như vậy.

Italia có số ca tử vong vì Covid-19 vượt Trung Quốc

Theo CNN, cơ quan bảo vệ dân sự Italia ngày 19.3 thông báo số ca tử vong mới ghi nhận là 427, nâng tổng số người chết vì Covid-19 lên tới 3.405. Con số này khiến Italia chính thức vượt qua Trung Quốc về số người chết (3.245 ca tử vong).

Số ca nhiễm Covid-19 ở Italia cũng tăng đến mức kỷ lục 5.322, mức tăng cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Italia lên tới 41.035, bằng một nửa số ca nhiễm ở Trung Quốc.

COVID-19 ngày 20/3: 10.048 ca tử vong, nhiều nước tốc độ lây nhiễm nhanh khủng khiếp - 1

Người nhiễm Covid-19 được đưa đi bằng buồng cách ly đặc biệt ở Milan.

Con số đáng lo ngại ở Italia phản ánh tình hình dịch bệnh trái ngược tại Trung Quốc. Bắc Kinh hôm 19.3 lần đầu thông báo không có ca nhiễm mới xuất phát từ trong nước trên toàn quốc, bao gồm cả ở Vũ Hán.

Tỷ lệ tử vong ở Italia hiện ở mức 8,3%, cao gấp đôi trung bình toàn cầu. Dân số già và bệnh viện quá tải là hai trong số các nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong ở nước này đặc biệt cao, theo các chuyên gia. Các chuyên gia y tế Trung Quốc có mặt tại Italia cho rằng các biện pháp phong tỏa ở vùng tâm dịch chưa đủ quyết liệt.

Iran tiếp tục là nước thứ hai sau Ý đang có tổng số người mắc bệnh cao. Hiện nước này có 18.077 người mắc (tăng 1.046), 1.284 người tử vong (tăng 149).

Tây Ban Nha ghi nhận một ngày vất vả với hệ thống y tế, khi số người dương tính với virus tăng thêm 3.308, 193 người tử vong. Tổng số người nhiễm bệnh và tử vong nước này là 18.077 và 831.

Tại Đức, sau 24 giờ qua cũng ghi nhận thêm 2.993 ca nhiễm mới, 16 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong nước này lên 15.320 và 44.

Tổng cục trưởng Tổng cục Y tế - Bộ Y tế Pháp cho biết, nước Pháp hiện ghi nhận gần 11.000 ca dương tính với SARS-CoV-2 với 372 ca tử vong. Tổng cộng 4.461 người đang nhập viện, trong đó 1.122 ca bệnh nặng đang được hồi sức, cấp cứu. Như vậy, virus SARS-CoV-2 tiếp tục đà lây lan mạnh tại Pháp, với gần 2.000 ca nhiễm mới và 108 ca tử vong chỉ sau 24 giờ.

Tại Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng, quy định khẩn cấp bắt buộc công dân phải ở trong nhà và chỉ có thể rời nhà để mua thức ăn cùng thuốc. Quy định này không áp dụng với công nhân ở một số khu vực. Thủ tướng Israel mô tả đây là điều chưa từng có trong lịch sử nước này để đảm bảo dịch Covid-19 không lây lan rộng.

Tính đến ngày 20/3, Mỹ đã ghi nhận 13.816 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 , trong đó có 207 trường hợp tử vong. Sau một đêm, nước Mỹ ghi nhận thêm 4.557 ca mắc mới và 57 người tử vong.

Bệnh nhân thứ 18 nhiễm Covid-19 đã bình phục, được chuyển viện theo dõi tiếp

Bác sĩ Chu Thị Giang, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, cho biết trong quá trình điều trị, bệnh nhân N.V.T - ca mắc Covid-19 thứ 18 tại Việt Nam được xét nghiệm 5 lần, trong đó 2 lần đầu có kết quả dương tính, lần 3 (ngày 14/3), lần 4 (16/3) và lần 5 (ngày 18/3) đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Cũng theo Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, bệnh viện đã áp dụng nghiêm ngặt phác đồ điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế, kết hợp điều trị cho bệnh nhân có triệu chứng viêm nhiễm áp dụng điều trị tối ưu, tăng cường miễn dịch cho bệnh nhân và điều trị những triệu chứng thông thường.

Ông Vũ Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ truyền thông và thi đua khen thưởng, Bộ Y tế cho biết, bệnh nhân thứ 18 đã bình phục sau 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính. Sáng nay (20/3), bệnh nhân này được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình sang Bệnh viện Đa khoa Thái Bình để tiếp tục được theo dõi sức khoẻ.

Nguyên thủ quốc gia đầu tiên thế giới dương tính với Covid-19

Theo CNN, hoàng gia Monaco khẳng định thân vương nhiễm virus nhưng “tình hình sức khỏe không đáng lo ngại”. Thân vương Albert II, 62 tuổi, đã xét nghiệm Covid-19 từ hồi đầu tuần.

Thân vương Albert II hiện là người nắm quyền ở công quốc Monaco và như vậy chính thức trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới dương tính với virus Corona.

COVID-19 ngày 20/3: 10.048 ca tử vong, nhiều nước tốc độ lây nhiễm nhanh khủng khiếp - 2

Thân vương Albert II, 62 tuổi, hiện là nắm quyền ở Monaco.

Hoàng gia Monaco khẳng định thân vương 62 tuổi vẫn tiếp tục làm việc tại văn phòng ở dinh thự, duy trì liên lạc với các thành viên trong nội các và chính phủ.

Thân vương Albert II hiện là một trong những người giàu nhất thế giới với khối tài sản 1 tỉ USD. Monaco là quốc gia độc lập thuộc vùng French Riviera của nước Pháp, với diện tích khiêm tốn chỉ 2km2 và có số dân 40.000 người.

Quốc gia này đã ghi nhận 9 ca nhiễm Covid-19 cho đến khi có thành viên hoàng gia dương tính với virus.

Quốc gia Đông Nam Á tuyên bố chưa có ca nhiễm Covid-19 dù nằm sát Trung Quốc

Dù có biên giới trải dài hơn 2.200 km với Trung Quốc, nhưng lãnh đạo Myanmar này khẳng định cho đến nay vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19.

“Cho đến nay, chưa có trường nhiễm Covid-19 nào được ghi nhận tại Myanmar,” Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi cho biết trong một phát biểu được truyền hình trực tiếp hôm 16.3.

Trong khi Trung Quốc đã ghi nhận hơn 80.000 trường hợp dương tính với Covid-19, thì ở phía tây Myanmar, 114 ca nhiễm đã được ghi nhận ở Ấn Độ, cùng với 5 trường hợp ở Bangladesh. Còn giáp biên giới phía nam nước này, Thái Lan cũng ghi nhận 114 trường hợp dương tính với Covid-19.

Để giải thích cho tình trạng bất thường trên, Zaw Htay, người phát ngôn của chính phủ Myanmar, tuyên bố rằng “lối sống và chế độ ăn uống lành mạnh”, cùng thói quen sử dụng tiền giấy thay vì thẻ tín dụng, đã bảo vệ người dân Myanmar khỏi dịch Covid-19, dù cho đến nay vẫn chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh chế độ ăn uống hoặc tiền giấy có thể ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh này.

TPHCM sắp đón 17.000 người Việt từ vùng dịch về nước

Chiều 19/3, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết trong 10 ngày tới, dự kiến, Thành phố sẽ tiếp nhận khoảng 17.000 người Việt Nam trở về nước và có mong muốn được cách ly tại TPHCM.

COVID-19 ngày 20/3: 10.048 ca tử vong, nhiều nước tốc độ lây nhiễm nhanh khủng khiếp - 3

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đề nghị các lực lượng cần tính toán lại các khu cách ly tập trung; khả năng đáp ứng về giường bệnh, bác sĩ, y tá, điều dưỡng và đội ngũ phục vụ, trang thiết bị… để đảm bảo không bị lúng túng khi triển khai.

“Cần lên phương án cụ thể từ tổng số giường, tổng số người tiếp nhận về… theo lộ trình trong 10 ngày tới, điều chỉnh khu nào tiếp nhận trước, khu nào tiếp nhận sau. Trước mắt là phát huy hết công suất khu cách ly tại Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM”, ông Phong nhấn mạnh.

Thế giới có 179 quốc gia và vùng lãnh thổ có người mắc, hơn 10.000 người tử vong

COVID-19 ngày 20/3: 10.048 ca tử vong, nhiều nước tốc độ lây nhiễm nhanh khủng khiếp - 4

Theo Bộ Y tế, đến 6h30, ngày 20/3/2020 tình hình dịch Covid-19 trên thế giới cụ thể như sau:

- Tổng số trường hợp mắc: 244.801

 + Tại Trung Quốc đại lục: 80.930

+ 179 quốc gia và vùng lãnh thổ: 163.871 (Trong đó: Italia: 41.035, Iran: 18.407, Tây Ban Nha: 18.077)

- Tổng số trường hợp tử vong: 10.030

+ Tại Trung Quốc đại lục: 3.245

+ 179 quốc gia và vùng lãnh thổ: 6.785 (Trong đó: Italia: 3.405, Iran: 1.284, Tây Ban Nha: 831).

Tại Việt Nam đến 7h30 ngày 20/3 ghi nhận 85 trường hợp mắc Covid-19 trong đó 16 người mắc Covid-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn trong đó có 2 người Trung Quốc và một người Mỹ (Việt kiều), 13 người là người Việt Nam.

Từ 6/3 đến nay, Việt Nam tiếp tục ghi nhận 69 ca mắc Covid-19 trong đó 59 ca là người Việt Nam và 26 ca là người nước ngoài.

Công bố thêm 9 ca nhiễm COVID-19 nâng tổng số lên 85 ca, có 2 mẹ con cùng dương tính
Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, Việt Nam vừa ghi nhận thêm 9 trường hợp nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca mắc ở nước ta lên 85 ca.
Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h