Cuối tuần Bắc Bộ nhiều mây, có sương mù rải rác

Ngày 20/02/2015 21:08 PM (GMT+7)

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn cho biết, từ nay đến ngày 23/2, các tỉnh Bắc Bộ phổ biến nhiều mây, có sương mù rải rác và có nơi có mưa nhỏ về đêm và sáng sớm. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ yếu và trung tâm lệch về phía biển.

Theo đó, nền nhiệt độ tại các tỉnh thành miền Bắc duy trì ở mức cao hơn so với cùng thời kỳ hàng năm và từ ngày 21/2, nhiệt độ có xu hướng tăng dần.

Ở các tỉnh khu vực miền Trung trời chủ yếu ít mưa, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng mạnh, độ ẩm thấp do đó nguy cơ cháy nổ tăng cao.

Về xu hướng thời tiết những ngày tiếp theo được các chuyên gia nhận định cụ thể:

Với khu vực Bắc Bộ: Ngày 20 trời phổ biến nhiều mây, độ ẩm không khí cao, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, đêm và sáng trời rét nhẹ. Từ ngày 21 đến 23, đêm và sáng có sương mù và mưa nhỏ vài nơi, độ ẩm không khí giảm nhẹ vào buổi trưa chiều, ban ngày có nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng dần.

Nhiệt độ toàn khu vực thấp nhất 17 – 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C, cao nhất 25 – 28 độ C, riêng khu Tây Bắc 28 – 30 độ C. Độ ẩm trung bình trong 1 – 2 ngày đầu là 85 – 90%, sau giảm xuống 80 – 85%.

Các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 20 nhiều mây, đêm và sáng có sương mù và mưa nhỏ rải rác, phía bắc trời rét nhẹ về đêm và sáng. Từ ngày 21 đến 23, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ, trưa chiều trời nắng.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: mây thay đổi, trời phổ biến không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ toàn khu vực thấp nhất phía bắc 18 – 20 độ C, phía nam 21 – 23 độ C, cao nhất phía bắc 25 – 28 độ C, phía nam 28 – 30 độ C.

Độ ẩm trung bình phía bắc 82 – 87%, phía nam 77 – 82 %.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ổn định, phổ biến ngày nắng mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ duy trì mức trung bình, tuy nhiên độ ẩm thấp nên cần đề phòng nguy cơ cháy nổ với các khu dân cư và các cánh rừng.

Nhiệt độ khu vực Tây Nguyên thấp nhất 16 – 19 độ C, cao nhất 29 – 32 độ C; khu vực Nam Bộ thấp nhất 21 – 24 độ C, cao nhất 30 – 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Độ ẩm trung bình khu vực Tây Nguyên 75 – 80%; khu vực Nam Bộ: 75 – 80%.

Thời tiết một số thành phố ngày 20/2 (tức mồng 2 Tết):

Thủ đô Hà Nội:Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 – 25 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 – 28 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 – 33 độ C.

Hoàng Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết