Cuối tuần miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường mới, trời chuyển mưa rét

Ngày 09/02/2018 07:31 AM (GMT+7)

Hôm nay 9/2, miền Bắc thời tiết ban ngày trời nắng và tạnh ráo, nhiệt độ tăng thêm từ 2-3 độ C. Sang ngày mai, đợt không khí lạnh dồn xuống khiến trời chuyển mưa rét.

Đợt không khí lạnh tăng cường kéo dài hơn 10 ngày vừa qua đang bắt đầu suy yếu dần. Hôm nay Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ ấm lên rõ rệt. 

So với hôm qua, nhiệt độ toàn vùng sẽ tăng thêm từ 2-3 độ, cao nhất tại Hà Nội có thể đạt 20-21 độ C – mức cao nhất trong suốt 12 ngày qua. Khu vực trung du phổ biến 17-18 độ C.

Cuối tuần miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường mới, trời chuyển mưa rét - 1

Miền Bắc đón một đợt không khí lạnh trước Tết (Ảnh minh họa)

Lúc 6h sáng nay, nhiệt độ tại các trạm quan trắc đo được như sau: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 5.2 độ, Đồng Văn (Hà Giang) 2.6 độ, Mộc Châu (Sơn La) 6.8 độ, Sa Pa (Lào Cai) 11.8 độ, Hà Nội 12.2 độ...

Đến đêm mai 10/2, (25 tháng chạp), sáng sớm ngày 11/2, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, mưa nhỏ tập trung vào đêm và sáng, nhiệt độ giảm, trời rét đậm. Miền Bắc sẽ lại đón thêm một đợt không khí lạnh mới với cường độ không mạnh.

Hà Nội chiều mai sẽ giảm khoảng 2 độ, về mức 18 độ C, sau đó ngày 11/2 sẽ tiếp tục giảm thêm 2-3 độ C, trời chuyển rét đậm, ban ngày chỉ 15-16 độ, đêm rét 13-14 độ.

Tuy nhiên, tình hình rét đậm rét hại chỉ kéo dài trong khoảng 2 - 3 ngày, sau đó trời có nắng và thời tiết ấm lên.

Tây Nguyên và Nam Bộ chủ đạo là nắng, trong đó Nam Bộ mát mẻ 28-31 độ C, đêm se lạnh 19-23 độ. Các tỉnh Tây Nguyên ngày se lạnh 26-29 độ, đêm rét 12-15 độ.

Thông tin mới nhất thời tiết cả nước dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018
Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương đã đưa ra những nhận định về thời tiết từ nay đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h