Cuối tuần, người Thủ đô nườm nượp kéo đến phố cổ hưởng không khí Trung thu sớm

Ngày 08/09/2019 16:00 PM (GMT+7)

Rất nhiều hoạt động chào đón mùa Trung thu đã chính thức khai hội dịp cuối tuần, chính vì vậy hàng vạn người dân Thủ đô đã ùn ùn kéo đến để chụp ảnh, vui chơi và mua sắm.

Dịp cuối tuần này, các hoạt động vui chơi giải trí cũng như nhiều không gian văn hóa nghệ thuật chào đón mùa Trung thu đã chính thức khai hội.

Tại không gian văn hóa Phố bích họa Phùng Hưng có nhiều gian hàng giới thiệu về đồ chơi Trung thu truyền thống và các nghệ nhân. Các thợ thủ công sẽ trực tiếp hướng dẫn du khách cách làm đồ chơi.

Cũng tại nơi đây còn diễn ra các hoạt động biểu diễn âm nhạc truyền thống, tổ chức các trò chơi dân gian dành cho thiếu nhi... Tại Đình Kim Ngân, 42 - 44 Hàng Bạc giới thiệu không gian Tết Trung thu truyền thống; nghệ nhân trình diễn và hướng dẫn cách làm đồ chơi dân gian: Các loại đèn ông sao, ông Tiến sĩ...

Tại Ngôi nhà Di sản, 87 Mã Mây giới thiệu không gian tết Trung thu truyền thống của gia đình Hà Nội như bộ ảnh Trung Thu Phố cổ đầu thế kỷ XX...

Cuối tuần, người Thủ đô nườm nượp kéo đến phố cổ hưởng không khí Trung thu sớm - 1

Phố bích họa Phùng Hưng (Hoàn Kiếm - Hà Nội) được trang trí bằng hàng nghìn chiếc đèn lồng khiến giới trẻ, du khách thích thú.

Cuối tuần, người Thủ đô nườm nượp kéo đến phố cổ hưởng không khí Trung thu sớm - 2

Những chiếc đèn lồng được thắp sáng vào buổi tối khiến con phố trở nên lung linh hơn bao giờ hết.

Cuối tuần, người Thủ đô nườm nượp kéo đến phố cổ hưởng không khí Trung thu sớm - 3

Đèn lồng được làm bằng vải, họa tiết thêu tay và đường nét độc đáo khiến phố bích họa Phùng Hưng trở nên khác biệt.

Cuối tuần, người Thủ đô nườm nượp kéo đến phố cổ hưởng không khí Trung thu sớm - 4

"Tôi đến Hà Nội lần thứ 2 và chứng kiến con phố được trang trí bằng đèn lồng khá đẹp nên tranh thủ chụp ảnh để khoe cùng bạn bè", Thu Hương - một du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh nói.

Cuối tuần, người Thủ đô nườm nượp kéo đến phố cổ hưởng không khí Trung thu sớm - 5

Rất nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh check-in khoe với bạn bè.

Cuối tuần, người Thủ đô nườm nượp kéo đến phố cổ hưởng không khí Trung thu sớm - 6

Trong khi đó, tại tuyến phố Hàng Mã vào buổi tối lượng khách kéo đến đông nghịt.

Cuối tuần, người Thủ đô nườm nượp kéo đến phố cổ hưởng không khí Trung thu sớm - 7

Rất nhiều nam thanh nữ tú cùng đi dạo, ngắm không khí của mùa Trung thu.

Cuối tuần, người Thủ đô nườm nượp kéo đến phố cổ hưởng không khí Trung thu sớm - 8

Thậm chí rất nhiều ông bố, bà mẹ đưa con em mình đến để mua sắm đồ chơi, thưởng thức không khí.

Cuối tuần, người Thủ đô nườm nượp kéo đến phố cổ hưởng không khí Trung thu sớm - 9

Cảnh tuyến phố Hàng Mã đông đúc lúc đêm xuống.

Cuối tuần, người Thủ đô nườm nượp kéo đến phố cổ hưởng không khí Trung thu sớm - 10

Nhiều người trẻ cho biết, con phố Hàng Mã năm nào cũng trở nên rực rỡ, lung linh sắc màu dịp Trung thu nên tranh thủ có mặt ở đây để chụp ảnh.

Cuối tuần, người Thủ đô nườm nượp kéo đến phố cổ hưởng không khí Trung thu sớm - 11

Cuối tuần, người Thủ đô nườm nượp kéo đến phố cổ hưởng không khí Trung thu sớm - 12

Cuối tuần, người Thủ đô nườm nượp kéo đến phố cổ hưởng không khí Trung thu sớm - 13

Trung thu phố cổ đang là một "đặc sản" của người dân Thủ đô dịp này và luôn nhộn nhịp, đông đúc. Các chương trình sẽ kéo dài đến hết ngày 13/9.

Lồng đèn gáo dừa cháy hàng Trung thu 2019: 2.300 chiếc vẫn không đủ bán
Một Trung thu không mua đồ chơi nhựa cho con là điều chị em hướng tới trong mùa Tết trông Trăng năm nay.
Theo Lê Bảo
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết Trung Thu