Đã có người trúng giải xổ số Powerball 9.500 tỷ đồng ở Mỹ

Ngày 28/11/2016 08:59 AM (GMT+7)

Tờ vé số suy nhất trúng giải Powerball trị giá lên đến 421 triệu USD (tương đương 9.500 tỷ đồng) đã được bán ra tại bang Tennessee, Mỹ.

Reuter dẫn lời các quan chức nước này cho biết trong vòng quay ngày 26/11, dãy số may mắn là 17, 19, 21, 37, 44, với số Powerball là 16. 

Đại diện phía Powerball cho biết hiện nay vẫn chưa có ai đến nhận thưởng. Trước giờ quay, số tiền trúng thưởng tăng từ 403 triệu USD lên tới 420,9 triệu USD khi số lượng người mua tăng đột biến vào những phút chót. 

Đã có người trúng giải xổ số Powerball 9.500 tỷ đồng ở Mỹ - 1

(Ảnh minh họa)

Số tiền trúng giải sẽ được chi trả luôn một lần hoặc trả rải rác trong vòng 30 năm. Nếu người trúng giải chọn nhận luôn 1 lần, số tiền mà người trúng giải được nhận (sau khi trừ thuế) sẽ là 254,7 triệu USD.

Tỉ lệ thắng giải độc đắc của xổ số Powerball là 1/292 triệu.

Hồi tháng một năm nay, giải độc đắc Powerball lớn nhất lịch sử xổ số Mỹ trị giá 1,6 tỷ USD, nhưng chia đều cho chủ nhân 3 tấm vé.

Đã có người trúng giải xổ số Powerball 9.500 tỷ đồng ở Mỹ - 2

Dãy số trúng giải Powerball ngày 26/11. Ảnh: Multi-State Lottery Association

Powerball là một trong 4 giải độc đắc có quy mô lớn nhất trong lịch sử xổ số Mỹ, được vận hành bởi Hiệp hội Xổ số Liên bang tại Mỹ. Nó hiện có mặt tại 44 bang, thủ đô Washington, Puerto Rico và quần đảo Virgin thuộc Mỹ.

Với mỗi tờ vé số Powerball được bán ra, 50% số tiền được cộng vào giải thưởng của người trúng giải, 40% số tiền được nộp cho chính quyền nhằm mục đích công ích và 10% sẽ dành cho những người bán lẻ và các chi phí quản lý khác.

Hà Anh (Dịch từ Reuters)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h