Đi xe ba gác từ TP.HCM về Nghệ An tránh dịch, gia đình 5 người gặp nạn

Ngày 01/08/2021 12:46 PM (GMT+7)

Vụ tai nạn xảy ra tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên QL1 đêm qua. Con trai lớn 15 tuổi tử vong, cả gia đình nhập viện cấp cứu.

Ông Văn Quý Ngọc - Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên QL1 vào đêm qua (31/7).

Vụ tai nạn làm một thiếu niên 15 tuổi tử vong, 6 người bị thương, trong đó có 2 CSGT đang làm nhiệm vụ tại chốt.

Xe tải đâm xe ba gác tại chốt kiểm soát làm trên QL1, huyện Hàm Tân làm 1 người chết, nhiều người bị thương. (Ảnh minh họa)

Xe tải đâm xe ba gác tại chốt kiểm soát làm trên QL1, huyện Hàm Tân làm 1 người chết, nhiều người bị thương. (Ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 23h đêm 31/7, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covi-19 trên QL1 (xã Tân Đức, huyện Hàm Tân), một gia đình 5 người (2 vợ chồng, 3 đứa con) đi trên xe ba gác máy từ TP.HCM về Nghệ An, đang dừng lại khai báo y tế.

Cùng lúc này, xe tải BKS: 29H-20180 từ phía sau lao tới đâm thẳng vào xe ba gác máy, đẩy xe ba gác lao vào chốt kiểm soát, lật úp.

Vụ tai nạn đã làm em Trương Xuân Thịnh (15 tuổi) con lớn của gia đình trên thiệt mạng tại chỗ, 4 người còn lại của gia đình bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện. Hai CSGT đang trực chốt cũng bị thương được đưa đi cấp cứu, một bị thương nặng.

Được biết, người điều khiển chiếc xe ba gác máy là ông Trương Xuân Sơn (46 tuổi) chở vợ và 3 con nhỏ về quê ở Tân Kỳ (Nghệ An), khi lưu thông đến địa điểm trên thì gặp nạn.

Lái xe tải gây tai nạn cũng được test nhanh và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

COVID-19 1/8: Người bán rau ở chợ Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2, 300 tiểu thương lấy mẫu xét nghiệm
Sáng 1/8, nhân viên y tế đã tiến hành lấy mẫu cho hơn 300 tiểu thương tại chợ Phùng Khoang sau khi ở khu chợ này phát hiện một phụ nữ bán rau dương...

Dịch COVID-19

Theo Vĩnh Phú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn giao thông mới nhất