Dụ bố đi nhậu rồi hãm hại con gái

Ngày 29/01/2015 15:15 PM (GMT+7)

Do bị cáo đang ở độ tuổi vị thành niên, hối hận, thành khẩn… nên tòa chấp nhận kháng cáo.

Ngày 29/1/2015, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM chấp nhận đơn kháng cáo, giảm án từ 7 năm tù giam xuống còn 5 năm tù giam đối với Trần Văn Đạt (SN 1997, tỉnh Đồng Tháp) về tộiHiếp dâm trẻ em.

Tháng 6/2013, Đạt từ quê lên TP.HCM làm thuê. Đạt thuê phòng trọ tại quận 10. Hàng xóm của Đạt có ông N.P.V và cháu Q. (SN 2000). Trong quá trình qua lại, trò chuyện với ông V., Đạt nảy sinh ý định đen tối với cháu Q..

Dụ bố đi nhậu rồi hãm hại con gái - 1

Đạt thừa nhận hành vi đã gây ra

Tối 7/7/2013, Đạt rủ ông V. đi nhậu. Đạt chuốc rượu cho đến khi ông V. say. Lợi dụng cơ hội, Đạt trở về dãy trọ, gọi điện cho cháu Q. giả vờ bảo ra quán nhậu đón cha về. Cháu Q. tưởng thật nên mở cửa. Ngay lập tức, Đạt xông vào thực hiện hành vi đồi bại.

Sau đó, lợi dụng lúc ông V. đi làm, Đạt còn thực hiện hành vi thú tính với nạn nhân hai lần.

Khoảng tháng 8/2013, cháu Q. về tỉnh Bình Dương thăm mẹ ruột và kể lại sự việc. Mẹ Q. liền viết đơn tố cáo hành vi của Đạt. Sau đó, Đạt bị bắt giữ.

Tại phiên tòa, Đạt thừa nhận toàn bộ hành vi đã gây ra. Hắn gửi lời xin lỗi đến cháu Q. cũng như gia đình nạn nhân và mong muốn được thứ tha.

HĐXX nhận định, hành vi của Đạt là đặc biệt nguy hiểm. Tuy nhiên, khi gây án, bị cáo còn ở độ tuổi vị thành niên. Bị cáo hối hận, thành khẩn, gia đình đã bồi thường một phần thiệt hại… Từ đó, Tòa chấp nhận đơn kháng cáo.

Khôi Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot