Giết người tình, đốt xác phi tang ở bụi chuối

Ngày 26/10/2015 18:15 PM (GMT+7)

Cãi nhau, người tình muốn chia tay nên Đỗ Thanh Tú đã nhẫn tâm sát hại rồi đốt xác phi tang ở bụi chuối gần nhà.

Ngày 26-10, cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đỗ Thanh Tú (SN 1980, ngụ phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9) về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Bưởi (SN 1980, quê Bến Tre; tạm trú quận Thủ Đức, TP HCM), người yêu của Tú.

Giết người tình, đốt xác phi tang ở bụi chuối - 1

Đỗ Thanh Tú lúc mới bị bắt

Theo kết luận điều tra, Tú và chị Bưởi có mối quan hệ tình cảm yêu đương vào đầu năm 2014. Ngày 10-11-2014, Tú đến chở chị Bưởi đi uống nước rồi về nhà mình tâm sự. Tại đây, cả hai xảy ra cãi vã nên chị Bưởi đòi chia tay.

Bực mình, Tú tát, đánh người yêu khiến chị Bưởi chết tại chỗ. Sau khi gây án, Tú tháo nữ trang của người tình rồi để xác ở nhà mình.

Đến trưa 12-11-2014, Tú đưa xác chị Bưởi ra một bụi chuối ven đường, cách nhà 200 m, rồi đốt để phi tang. Lúc này, hai sinh viên đi học ngang thấy một phần cơ thể nạn nhân lòi ra ngoài nên đã tri hô để mọi người dập lửa và trình báo chính quyền địa phương.

Cùng lúc, chị Nguyễn Thị Bông (em ruột chị Bưởi) đến công an trình báo chị mình bị mất liên lạc nhiều ngày. Từ thông tin chị Bông cung cấp, công an đã điều tra và bắt khẩn cấp hung thủ khi y vừa rời khỏi chỗ làm.

Theo Phạm Dũng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự