Gió mùa đông bắc tràn về ngay mùng 1 Tết, người dân miền Bắc du xuân trong mưa rét

Ngày 25/01/2020 08:55 AM (GMT+7)

Mùng 1 Tết Canh Tý 2020, miền Bắc chìm trong mưa rét, ở vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Tối nay (24/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi tại vùng núi phía Bắc Bắc Bộ. Trung tâm khí tượng và thủy văn trương ương dự báo đêm 24/1, tức 30 Tết, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực từ 3000 đến 5000m, nên đêm 24/1 và sáng 25/1 (tức 01 Tết) ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Gió mùa đông bắc tràn về ngay mùng 1 Tết, người dân miền Bắc du xuân trong mưa rét - 1

Miền Bắc mưa rét ngay mùng 1 Tết (Ảnh minh họa)

Hôm nay (25/1, tức 01 Tết) mưa có xu hướng mở rộng xuống các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời trở rét, riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày mai trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ gần sáng và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Khu vực Hà Nội: Có mưa, riêng đêm nay và sáng mai có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Từ 25/01 (tức 01 Tết) trời rét đậm.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay

Phía Tây Bắc Bộ mưa rào rải rác, nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ; cao nhất 15-18 độ, khu Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ mưa vừa, có nơi mưa to, trời rét đậm 13-16 độ, vùng núi có nơi rét hại 10-13 độ; nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 14-17 độ.

Thời tiết Hà Nội có lúc mưa vừa, mưa to; nền nhiệt thấp nhất dao động 13-15 độ, cao nhất cũng chỉ 14-16 độ; trời rét đậm.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có nơi mưa vừa, phía Nam mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, phía Nam 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng 28-31 độ, có nơi trên 31 độ; đêm có mưa rào vài nơi.

Tây Nguyên nền nhiệt ban ngày từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ, trời nắng; về đêm nền nhiệt giảm còn 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.

Khu vực Nam Bộ trời nắng, nhiệt độ phổ biến 32-35 độ; tại TP.HCM là 34 độ và Cần Thơ 33 độ.

Viết khai bút đầu năm 2020 như thế nào cho chuẩn và đúng nghĩa?
Viết gì và viết như thế nào khi thực hiện khai bút đầu năm 2020 là rất quan trọng, tuy nhiên lựa chọn thời gian, ngày giờ để viết khai bút đầu năm...
Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết nguyên đán