Gò Đống Đa tưng bừng mở hội

Ngày 04/02/2014 12:36 PM (GMT+7)

Sáng mùng 5 Tết, đông đảo người dân thủ đô và các tỉnh đã đổ về khu vực tượng đài vua Quang Trung (Hà Nội) để dự lễ hội mừng 225 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Gò Đống Đa tưng bừng mở hội - 1

Lễ hội gò Đống Đa kỷ niệm chiến thắng oanh liệt của vua Quang Trung, người đã lãnh đạo nghĩa quân Tây Sơn đánh tan 29 vạn quân Thanh vào xuân Kỷ Dậu năm 1789.

Gò Đống Đa tưng bừng mở hội - 2

Ngay từ 7h, các đoàn tế lễ từ các quận, huyện và nhiều địa phương khác đã rước kiệu về dưới chân tượng đài.

Gò Đống Đa tưng bừng mở hội - 3

Các đoàn rước kiệu của vua Quang Trung và kiệu công chúa Lê Ngọc Hân sôi động ben ngoài khu vực gò, chuẩn bị tiến vào khu vực chính hội.

Gò Đống Đa tưng bừng mở hội - 4

Vào ngày này tất cả mọi người đều một lòng hướng về người anh hùng áo vải để được thắp nén nhang tưởng nhớ.

Gò Đống Đa tưng bừng mở hội - 5

Màn văn tế khai mạc lễ hội dưới chân tượng đài nhà vua.

Gò Đống Đa tưng bừng mở hội - 6

Như thường lệ, tiết mục múa rồng đẹp mắt lại diễn ra với sự tham dự của các diễn viên của các đoàn nghệ thuật chuyên và không chuyên.

Gò Đống Đa tưng bừng mở hội - 7

Hình ảnh đất nước yên bình được tái hiện sinh động bằng các tiết mục ca

Gò Đống Đa tưng bừng mở hội - 8

múa nhạc, kịch tại sân khấu trong khuôn viên gò Đống Đa.

Gò Đống Đa tưng bừng mở hội - 9

Tái hiện hình ảnh vua Quang Trung cùng các tướng lĩnh và quân sư vạch bản đồ tiến công quân Thanh.

Gò Đống Đa tưng bừng mở hội - 10

Vào ngày mùng 5 tết năm Kỷ Dậu 1789 ghi dấu ấn, vua Quang Trung kéo quân ra Bắc, cho binh sĩ ăn Tết sớm, sau đó đánh chiếm Ngọc Hồi, giải phóng thành Thăng Long. Người dân khắp nơi đổ về dự hội và làm lễ dâng hương tưởng nhớ làm cho một góc thủ đô sôi động sau nhiều ngày nghỉ đón năm mới.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan