Hà Nội chiều 30 Tết: Dân xếp hàng mua rau mùi già, chen chân mua hoa ngày cuối năm

Ngày 15/02/2018 17:29 PM (GMT+7)

Chiều 30 Tết, rất nhiều người dân ra chợ mua rau mùi già về tắm, các chợ hoa tươi cũng chật kín người đến mua.

Năm nào cũng vậy, cứ vào chiều ngày 30 Tết người dân ở Hà Nội lại đi tìm mua lá mùi già về đun nước tắm chiều 30 và rửa mặt sáng mùng 1, điều này đã trở thành truyền thống từ xa xưa và được lưu truyền cho đến này hôm nay.

Là người bán lá mùi già 40 năm ở đường Thuỵ Khuê, bà Tý Đán cho biết, việc tắm lá mùi không chỉ có hương thơm dễ chịu mà theo quan niệm cha ông truyền lại, lá mùi còn giúp tẩy uế, tiễn những đen đủi của năm cũ đi, mong những điều tốt đẹp sẽ tới trong năm mới.

Hà Nội chiều 30 Tết: Dân xếp hàng mua rau mùi già, chen chân mua hoa ngày cuối năm - 1

Bà Tý Đán bên những bó mùi già chuẩn bị bán cho khách.

Theo bà Tý Đán, lá mùi dùng để tắm phải được chọn kỹ càng, đó là loại mùi già đã có hoa nhưng phải còn lá xanh tốt. Bởi lá mùi non sẽ không có tinh dầu, hương thơm đặc trưng. Nếu lá mùi quá già cũng sẽ mất mùi và còn ít giá trị.

Ghi nhận của phóng viên trên thị trường Hà Nội, giá mùi chiều 30 Tết có rất nhiều giá bán khác nhau, thậm chí hai quầy bán mùi chỉ cách nhau 1 con đường nhưng có giá bán gấp đôi nhau. Trung bình giá mùi được bán với giá từ 20.000 đồng, tới 45.000 đồng/1kg.

Hà Nội chiều 30 Tết: Dân xếp hàng mua rau mùi già, chen chân mua hoa ngày cuối năm - 2

Những loại lá như Bà ha, lá tre cũng được bán cho người dân đun nước tắm.

Ngoài lá mùi, người dân còn mua thêm các loại lá thơm khác như lá bưởi, lá cây Bà ha, lá tre…về cho vào cùng 1 nồi nước đun sôi rồi tắm. Theo lý giải của những người bán hàng, tất cả các loại lá cây đó đều có giá trị giải cảm, giúp cho cơ thể con người dễ chịu, thoải mái hơn sau khi tắm.

Hà Nội chiều 30 Tết: Dân xếp hàng mua rau mùi già, chen chân mua hoa ngày cuối năm - 3

Rất đông người đi mua hoa tươi trong chiều ngày 30 Tết.

Cũng giống như lá mùi già, các chợ bán hoa tươi ở Hà Nội cũng nhộn nhịp khách đến mua hoa. Đa số mọi người chọn mua các loại hoa tươi như đồng tiền, thược dược, lưu ly…về để chuẩn bị thắp hương đêm giao thừa.

Riêng mặt hàng quất, đào chiều 30 Tết nhiều nơi đã giảm giá sâu, lượng khách mua hàng ít hẳn so với những ngày trước đó.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận chiều ngày 30 Tết:

Hà Nội chiều 30 Tết: Dân xếp hàng mua rau mùi già, chen chân mua hoa ngày cuối năm - 4

Chiều ngày 30 Tết, rất nhiều điểm bán lá rau mùi già với khối lượng đến đến vài chục kg.

Hà Nội chiều 30 Tết: Dân xếp hàng mua rau mùi già, chen chân mua hoa ngày cuối năm - 5

Giá mỗi kg mùi già được cửa hàng này bán ra là 20.000/kg. Tuy nhiên, một số của hàng khác lại có giá gấp đôi.

Hà Nội chiều 30 Tết: Dân xếp hàng mua rau mùi già, chen chân mua hoa ngày cuối năm - 6

Rau mùi già được chủ của hàng cân cẩn thận trước khi buộc chặt để bán cho khách.

Hà Nội chiều 30 Tết: Dân xếp hàng mua rau mùi già, chen chân mua hoa ngày cuối năm - 7

Số lượng người mua càng về chiều càng đông.

Hà Nội chiều 30 Tết: Dân xếp hàng mua rau mùi già, chen chân mua hoa ngày cuối năm - 8

Có thời điểm người dân phải chờ đợi đến lượt để mua rau mùi già.

Hà Nội chiều 30 Tết: Dân xếp hàng mua rau mùi già, chen chân mua hoa ngày cuối năm - 9

Kem theo rau mùi già là một số loại lá cây khác như lá cây Bà ha

Hà Nội chiều 30 Tết: Dân xếp hàng mua rau mùi già, chen chân mua hoa ngày cuối năm - 10

Chủ sạp bán lá đun nước tắm này cẩn thận nhặt từng chiếc lá úa.

Hà Nội chiều 30 Tết: Dân xếp hàng mua rau mùi già, chen chân mua hoa ngày cuối năm - 11

Lá tre cũng được bán để người dân đun cùng với lá mùi tắm trong chiều 30 Tết.

Hà Nội chiều 30 Tết: Dân xếp hàng mua rau mùi già, chen chân mua hoa ngày cuối năm - 12

Tính riêng trong ngày 30 Tết, chị Hoa đã phải về 2 lấy lấy rau mùi đi bán vì quá đắt khách, mỗi kg chị bán với giá 35.000 đồng.

Hà Nội chiều 30 Tết: Dân xếp hàng mua rau mùi già, chen chân mua hoa ngày cuối năm - 13

Một người phụ nữ cười tươi rói vì bán gần hết một xe hàng.

Hà Nội chiều 30 Tết: Dân xếp hàng mua rau mùi già, chen chân mua hoa ngày cuối năm - 14

Tắm nước rau mùi già từ lâu đã trở thành truyền thống của người Việt. Chính vì thế, những hình ảnh này không hề hiếm gặp trong chiều 30 Tết.

Hà Nội chiều 30 Tết: Dân xếp hàng mua rau mùi già, chen chân mua hoa ngày cuối năm - 15

Ngoài những điểm bán rau mùi, những khu bán hoa Tết cũng đông đúc người mua sắm. Trong ảnh là cảnh ùn tắc tại đường Hoàng Hoa Thám trong chiều 30 Tết.

Hà Nội chiều 30 Tết: Dân xếp hàng mua rau mùi già, chen chân mua hoa ngày cuối năm - 16\

Đường Lạc Long Quân - chợ Bưởi cũng tấp nập không kém.

Hà Nội chiều 30 Tết: Dân xếp hàng mua rau mùi già, chen chân mua hoa ngày cuối năm - 17

Chợ hoa Quảng Bá chiều 30 Tết người đông chật kín khiến đường tắc cục bộ.

Hà Nội chiều 30 Tết: Dân xếp hàng mua rau mùi già, chen chân mua hoa ngày cuối năm - 18

Đa số mọi người đến mua hoa tươi như đồng tiền, thược dược để cúng trong giao thừa.

Đã quá trưa, sương mù vẫn “bủa vây” Hà Nội trong ngày 30 Tết
Dù đã tới giờ trưa ngày 30 Tết, nhưng toàn Hà Nội vẫn chìm trong sương mù dày đặc, các hoạt động mua bán trong ngày cuối cùng của năm vẫn diễn ra sôi...
Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h