Bến xe Hà Nội khá vắng vẻ, Sài Gòn hàng nhìn người "chôn chân" dưới đường về nghỉ lễ 30/4

Ngày 27/04/2018 19:52 PM (GMT+7)

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, người dân tại Hà Nội và TP.HCM tranh thủ về quê, đi du lịch từ rất sớm.

Hà Nội: Các bến xe vẫn khá vắng vẻ…

Theo ghi nhận tại các bến xe khách như Mỹ Đình, Giáp Bát chiều ngày 27/4 vẫn khá vắng vẻ. Do thời tiết hôm nay có mưa nên lượng người trở về ít hơn mọi năm. Ngoài ra một số sinh viên, người dân tại các tỉnh lân cận như Hà Nam, Hòa Bình, Vĩnh Phúc,… lựa chọn di chuyển về quê bằng phương tiện xe máy.

Bến xe Hà Nội khá vắng vẻ, Sài Gòn hàng nhìn người amp;#34;chôn chânamp;#34; dưới đường về nghỉ lễ 30/4 - 1

Các bến xe khách như Mỹ Đình, Giáp Bát chiều ngày 27/4 vẫn khá vắng vẻ

Tại bến xe Giáp Bát, hành khách ra bến về nghỉ lễ không đông, lượng người tăng không nhiều so với ngày thường. Chị Như Nguyễn (32 tuổi) đưa con gái nhỏ về Hà Nam chơi với ông bà nội chia sẻ: “Mọi năm bến xe rất đông người, tôi phải chen lấn mới có thể mua được vé. Năm nay rút kinh nghiệm hai mẹ con về từ rất sớm và may mắn không phải chịu cảnh xô đẩy”.

Bến xe Hà Nội khá vắng vẻ, Sài Gòn hàng nhìn người amp;#34;chôn chânamp;#34; dưới đường về nghỉ lễ 30/4 - 2

Nhiều trẻ nhỏ được bố mẹ cho về quê nghỉ lễ từ sớm

Ông Nguyễn Tất Thành – GĐ Bến xe Giáp Bát cho biết theo kế hoạch phục vụ hành khách, trong dịp nghỉ lễ bến xe sẽ đón khoảng 3 vạn người. Để đảm bảo khu cầu đi lại của người dân, bến xe tăng cường từ 200-230 lượt xe phục vụ các tuyến Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định và Thái Bình.

Bến xe Hà Nội khá vắng vẻ, Sài Gòn hàng nhìn người amp;#34;chôn chânamp;#34; dưới đường về nghỉ lễ 30/4 - 3

Một số người ngồi chờ chuyến xe về quê xuất phát

Ở bến xe Mỹ Đình người dân đứng chật kín phòng chờ mua vé và đợi giờ lên xe về quê. Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó giám đốc bến xe Mỹ Đình, lượng khách tới bến trong chiều nay đông hơn ngày thường từ 50-70%. Các tỉnh có lưu lượng người và xe tại bến hoạt động đông là Quảng Ninh, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Lạng Sơn, Bắc Giang...

Bến xe Hà Nội khá vắng vẻ, Sài Gòn hàng nhìn người amp;#34;chôn chânamp;#34; dưới đường về nghỉ lễ 30/4 - 4

Ở bến xe Mỹ Đình người dân đứng chật kín phòng chờ mua vé và đợi giờ lên xe về quê

Bến xe Hà Nội khá vắng vẻ, Sài Gòn hàng nhìn người amp;#34;chôn chânamp;#34; dưới đường về nghỉ lễ 30/4 - 5

Bến xe Hà Nội khá vắng vẻ, Sài Gòn hàng nhìn người amp;#34;chôn chânamp;#34; dưới đường về nghỉ lễ 30/4 - 6

Nhiều nhà xe tại bến Mỹ Đình cho hay lượng khách năm nay về quê có giảm sút nhẹ. Thậm chí một vài nhà xe phải chờ khách rất lâu mới đến giờ xuất bến.

Bến xe Hà Nội khá vắng vẻ, Sài Gòn hàng nhìn người amp;#34;chôn chânamp;#34; dưới đường về nghỉ lễ 30/4 - 7

Nhiều nhà xe tại bến Mỹ Đình cho hay lượng khách năm nay về quê có giảm sút nhẹ

TP.HCM: Tắc nghẽn từ đầu giờ chiều

Trong khi đó tại TP.HCM, từ đầu giờ chiều nhiều bến xe, tuyến đường đã rơi vào tình trạng ùn ứ nghiêm trọng. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q. Bình Thạnh) hướng về bến xe Miền Đông kẹt xe kéo dài. Người tham gia giao thông phải nhích từng tí một.

Bến xe Hà Nội khá vắng vẻ, Sài Gòn hàng nhìn người amp;#34;chôn chânamp;#34; dưới đường về nghỉ lễ 30/4 - 8

Từ đầu giờ chiều nhiều bến xe, tuyến đường tại TP.HCM đã rơi vào tình trạng ùn ứ nghiêm trọng

Bến xe Hà Nội khá vắng vẻ, Sài Gòn hàng nhìn người amp;#34;chôn chânamp;#34; dưới đường về nghỉ lễ 30/4 - 9

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q. Bình Thạnh) hướng về bến xe Miền Đông kẹt xe kéo dài

Cô Thơm (52 tuổi, Bình Thuận) cho biết cô đi xe máy từ sớm ra bến xe để kịp giờ xuất bến. Tuy nhiên đến giờ cô vẫn bị “chôn chân” tại đoạn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Cô lo lắng sẽ bị nhỡ mất chuyến xe về quê rồi phải đợi chờ đến tận tối.

Bến xe Hà Nội khá vắng vẻ, Sài Gòn hàng nhìn người amp;#34;chôn chânamp;#34; dưới đường về nghỉ lễ 30/4 - 10

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc về quê

Lãnh đạo bến xe miền Đông dự báo ngày cao điểm nhất rơi vào 28/4 sẽ có 52.500 lượt khách, tương đương với khoảng 1 .750 lượt xe ra vào bến, tăng 2% so với cùng thời điểm năm 2017.

Bến xe miền Đông phụ thu 30-40% giá vé (tùy theo khu vực) để chủ động điều động và bán vé cho xe tăng cường trái tuyến, xe hợp đồng, xe buýt tăng cường bởi các xe này không được xếp khách chiều vào, đồng nghĩa phải chạy rỗng một chiều.

Bến xe Hà Nội khá vắng vẻ, Sài Gòn hàng nhìn người amp;#34;chôn chânamp;#34; dưới đường về nghỉ lễ 30/4 - 11

Tại bến xe Miền Đông chật kín người ngồi chờ

Bến xe Hà Nội khá vắng vẻ, Sài Gòn hàng nhìn người amp;#34;chôn chânamp;#34; dưới đường về nghỉ lễ 30/4 - 12

Bến xe Hà Nội khá vắng vẻ, Sài Gòn hàng nhìn người amp;#34;chôn chânamp;#34; dưới đường về nghỉ lễ 30/4 - 13

Nhiều em bé mặt hớn hở ngồi cùng bố mẹ ở hàng ghế chờ để được về quê với ông bà

Bến xe Hà Nội khá vắng vẻ, Sài Gòn hàng nhìn người amp;#34;chôn chânamp;#34; dưới đường về nghỉ lễ 30/4 - 14

Thời tiết cả 3 miền dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay có gì đặc biệt?
Thời tiết ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch đi chơi, du lịch của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.
Khai Tâm - Mai Loan
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h