Hà Tĩnh thông tin kết quả rà soát hoạt động từ thiện của ca sỹ Thuỷ Tiên

Ngày 13/10/2021 16:00 PM (GMT+7)

Qua rà soát, đối chiếu, Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh xác nhận số tiền ca sĩ Thuỷ Tiên đã trao trong đợt lũ lụt tại địa phương là hơn 40 tỷ đồng.

Ngày 13/10, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh cho biết, địa phương đã hoàn thành báo cáo hoạt động từ thiện của đoàn từ thiện ca sĩ Thủy Tiên tại Hà Tĩnh gửi Bộ Công an theo văn bản đề nghị phối hợp.

Theo đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, qua rà soát, báo cáo và bản xác nhận từ các xã, huyện trong đợt lũ năm 2020, đoàn thiện nguyện của ca sĩ Thủy Tiên đã về địa bàn Hà Tĩnh trao hơn 40 tỷ đồng.

Ca sỹ Thuỷ Tiên trong lần trao quà tại Hà Tĩnh

Ca sỹ Thuỷ Tiên trong lần trao quà tại Hà Tĩnh

Số tiền này trao theo hai hình thức, trong đó 20 tỷ hỗ trợ xây 10 nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh trú lũ và hơn 20 tỷ trao trực tiếp đến 2.066 hộ dân ở các huyện như Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh, Kỳ Anh… bị ảnh hưởng do mưa lũ tại địa bàn.

Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh thông tin, quá trình hoạt động của đoàn thiện nguyện ca sỹ Thuỷ Tiên về trao trực tiếp đến người dân vẫn có sự phối hợp của các cơ quan đoàn thể ở Hà Tĩnh. Các đoàn thể, xã, huyện phối hợp như lập danh sách đối tượng ảnh hưởng, tìm địa điểm, hỗ trợ đoàn di chuyển, đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt có tham gia, chứng kiến.

“Số tiền trao cơ bản mỗi hộ trung bình được nhận là 10 triệu đồng; cũng có người nhận được thấp hơn, có hộ nhận 50 triệu đồng - 210 triệu đồng. Việc trao quà là đoàn thiện nguyện chủ động trao, những hộ không khó khăn sẽ nhận được ít hơn, tuỳ theo mức độ, hoàn cảnh của từng hộ”, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh cho hay.

Trận lũ năm 2020 được đánh giá là trận lũ lụt lịch sử khiến 118 xã, phường, thị trấn với hơn 52.000 hộ dân của 11 huyện, thành phố tại địa phương này bị ngập, với tổng thiệt hại hơn 5.300 tỷ đồng.

Sau trận lũ lụt, Hà Tĩnh gặp rất nhiều khó khăn, nhưng có nhiều đoàn thiện nguyện đã hỗ trợ, giúp đỡ người dân địa phương nhằm khắc phục, ổn định lại cuộc sống.

“Trong số đoàn thiện nguyện có vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên. Các đoàn đã hỗ trợ rất kịp thời và khắc phục hậu quả lũ lụt. Nhân dân cũng như lãnh đạo Hà Tĩnh bày tỏ lòng cảm ơn đối với các đoàn thiện nguyện, trong đó có ca sỹ Thuỷ Tiên”, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh nói.

Quảng Nam: Báo cáo Bộ Công an việc trao tiền của ca sĩ Thủy Tiên

Ngày 13-10, Bà Nguyễn Thị Minh Thư - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam - cho biết cách đây 2 ngày, bà đã ký báo cáo gửi Bộ Công an liên quan đến việc trao tiền từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn huyện.

Theo bà Thư, trong báo cáo gửi Bộ Công an, Ủy ban MTTQ huyện Bắc Trà My khẳng định vào thời điểm cuối tháng 11-2020, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên có về địa phương trao quà cho người dân. Có 350 hộ dân trên địa bàn huyện được nhận tổng cộng 3,5 tỉ đồng (10 triệu đồng/hộ).

Ca sĩ Thủy Tiên trao tiền cho người dân huyện Bắc Trà My cuối năm 2020

Ca sĩ Thủy Tiên trao tiền cho người dân huyện Bắc Trà My cuối năm 2020

"Việc trao tiền của ca sĩ Thủy Tiên có sự chứng kiến của lãnh đạo huyện Bắc Trà My. Bản thân tôi là người ký giấy xác nhận cho ca sĩ Thủy Tiên sau khi kết thúc việc trao quà cho người dân. Lãnh đạo UBND huyện Bắc Trà My cũng trao bảng ghi nhận, cảm ơn tấm lòng của ca sĩ Thủy Tiên và các nhà hảo tâm. Số tiền 3,5 tỉ đồng đối với huyện miền núi như Bắc Trà My không phải là nhỏ nên lãnh đạo huyện đã cảm ơn, tặng bảng ghi nhận kịp thời, có chụp ảnh lưu niệm" – bà Thư cho biết.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bắc Trà My cho biết trong báo cáo gửi Bộ Công an, đơn vị cũng gửi kèm danh sách 350 hộ dân được nhận tiền để cơ quan điều tra có thể về địa phương xác minh trực tiếp khi cần. "Danh sách này dưới thôn, xã xét chọn rồi gửi cho huyện bằng địa chỉ mail, huyện tổng hợp lại theo thứ tự đủ 350 hộ. Danh sách đã gửi lại cho các xã, thị trấn cùng lãnh đạo UBND huyện và chúng tôi vẫn còn lưu giữ. Việc trao tiền của ca sĩ Thủy Tiên tại huyện Bắc Trà My là hoàn toàn minh bạch" - bà Thư khẳng định.

Trong chiều 13-10, ông Lê Hoàng Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, cho biết ông đang trên đường đi công tác về. Khi về đến UBND huyện, ông sẽ kiểm tra lại và ký báo cáo gửi cho Bộ Công an trong chiều cùng ngày.

Theo ông Linh, cuối năm 2020, bản thân ông là người chủ động liên hệ với phía ca sĩ Thủy Tiên để đặt vấn đề hỗ trợ cho người dân trên địa bàn huyện vì người dân bị ảnh hưởng rất nặng nề do thiên tai gây ra. Sau khi xác minh thông tin, ca sĩ Thủy Tiên quyết định trích 3,75 tỉ đồng do các nhà hảo tâm đóng góp để hỗ trợ cho 150 hộ dân đặc biệt khó khăn tại huyện Tây Giang (mỗi hộ 25 triệu đồng).

Cuối tháng 11-2020, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên đã về địa phương trao đầy đủ số tiền đến tay người dân. "Việc trao tiền của ca sĩ Thủy Tiên tại địa phương được thực hiện đầy đủ các quy trình, đảm bảo về mặt thủ tục pháp lý. Khi tổ chức cấp phát có đầy đủ lãnh đạo địa phương và người dân. Bản thân tôi là người trực tiếp ký xác nhận ca sĩ Thủy Tiên đã trao đủ số tiền cho 150 hộ dân. Việc trao tiền không có gì khuất tất, bà con nhận tiền hết sức phấn khởi vì đó là một số tiền rất lớn đối với họ" – ông Linh nói.

Ông Mai Xuân Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, cũng đang hoàn thiện báo cáo và sẽ gửi cho Bộ Công an vào ngày mai (14-10). Theo ông Xuân Anh, tại huyện Đại Lộc ca sĩ Thủy Tiên trao cho 1.986 hộ với tổng số tiền 5,498 tỉ đồng. "Việc trao tiền của ca sĩ Thủy Tiên tại Đại Lộc không có gì khuất tất cả. Thời điểm đó chúng tôi trực tiếp tham gia trao tiền và có đóng dấu xác nhận. Chúng tôi sẽ gửi giấy xác nhận đang lưu giữ kèm theo báo cáo cho Bộ Công an" – ông Xuân Anh thông tin.

Trước đó, ca sĩ Thủy Tiên đăng trên trang Facebook cá nhân về sao kê, xác nhận của các địa phương nơi cô trao tiền hỗ trợ. Trong đó, Quảng Nam có 3 địa phương gồm huyện Đại Lộc 5,498 tỉ đồng, huyện Tây Giang 3,7 tỉ đồng và huyện Bắc Trà My 3,5 tỉ đồng.

(Theo Người Lao Động)

Công an xác minh đơn tố cáo Thủy Tiên khuất tất 81,3 tỷ tiền từ thiện: Bị khởi tố trong trường hợp nào?
Theo luật sư, nếu cơ quan điều tra thu thập đầy đủ các thông tin tài liệu và có căn cứ xác định người quyên góp từ thiện đã có hành vi gian dối để chiếm đoạt số tiền từ 4.000.000 đồng trở lên thì sẽ khởi tố vụ án hình sự.

Thủy Tiên

Theo Hoài Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thủy Tiên