Hàng vạn người đổ về Yên Tử trước ngày khai hội

Ngày 27/02/2015 23:11 PM (GMT+7)

Mặc dù phải đến ngày mùng 10 âm lịch hội xuân Yên Tử mới chính thức khai mạc, nhưng mấy ngày qua, đã có hàng vạn lượt khách từ nhiều vùng quê trong cả nước đổ xô kinh đô Phật Giáo Việt Nam để hành hương về đất Phật.

Mặc dù thời tiết lất phất mưa phùn nhưng vẫn không cản bước được hàng chục nghìn du khách, tăng ni, phật tử trên cả nước hành hương về với non thiêng Yên Tử. 

Chị Lê Kiều Trang đến từ Quảng Bình chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, cứ đầu năm gia đình chúng tôi lại cùng nhau hành hương về với Yên Tử để cầu cho một năm dồi dào sức khỏe và làm ăn may mắn. Năm nay chúng tôi leo bộ lên các chùa làm lễ chứ không đi cáp treo nên cả gia đình chúng tôi đã có mặt tại đây từ rất sớm để đi lên các chùa làm lễ".

Sáng mai 28/2 (tức10 tháng Giêng) Lễ khai Hội sẽ được chính thức diễn ra với chuỗi các hoạt động: Đoàn rước của Chư tôn đức, tăng ni phật tử thuộc BTS thành hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh; các chương trình biểu diễn nghệ thuật văn hoá dân gian; lễ gióng trống khai hội; lễ cầu Quốc thái dân an; lễ đóng Ấn thiêng Yên Tử và công bố kỷ lục Tượng đồng Phật Hoàng Trần Nhân Tông…

Năm nay, BTC đã chú tâm hơn trong công tác phối hợp với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ gồm: Công an thành phố, lực lượng bảo vệ tại địa phương, lựcn lượng quân đội và một số cơ quan đoàn thể liên quan ra quân phục vụ nhu cầu đi lại, tham dự lễ hội của khách hành hương.

Rút kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay, nhiều bãi gửi xe phụ mới đã được quy hoạch theo cách phân bố trên toàn tuyến, phân loại xe máy, xe gửi trong ngày hoặc qua đêm theo từng khu vực khác nhau để đảm bảo nhu cầu đi lại thông suốt

Lễ hội Yên Tử 2015

Mặc dù phải đến sáng mai 28/2 (tức mùng 10 tháng Giêng) Lễ khai Hội Yên Tử mới được chính thức diễn ra.

lễ hội yên tử quảng ninh

Khai hội Yên Tử

Nhưng sáng ngày hôm nay đã có hàng vạn lượt khách từ nhiều vùng quê trong cả nước đổ xô kinh đô Phật Giáo Việt Nam để hành hương về đất Phật. 

Lễ hội Yên Tử

Đường lên đỉnh Yên Tử vượt qua nhiều đèo dốc nên mỗi người đều sắm cho mình một chiếc gậy

Hội Yên Tử

Trời mưa và gió to khiến nhiều người khá mệt mỏi.

Hội Xuân Yên Tử

Hàng vạn người đổ về Yên Tử trước ngày khai hội - 7

Chùa Hoa Viên kín mịt bởi người dâng hương làm lễ tại đây.

Hàng vạn người đổ về Yên Tử trước ngày khai hội - 8

 Khách hành hương cầu tài lộc, sức khỏe đầu năm

Hàng vạn người đổ về Yên Tử trước ngày khai hội - 9

Hàng vạn người đổ về Yên Tử trước ngày khai hội - 10

Nhiều người ở xa có mặt tại Yên Tử từ sáng sớm để leo lên các chùa đi làm lễ đầu năm.

Hàng vạn người đổ về Yên Tử trước ngày khai hội - 11

Hàng nghìn người lần lượt làm lễ dưới tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Hàng vạn người đổ về Yên Tử trước ngày khai hội - 12

Hàng vạn người đổ về Yên Tử trước ngày khai hội - 13

Đến 12h, tất cả tuyến đường dẫn lên đỉnh Yên Tử, chùa Đồng đều tắc nghẽn

Như Hoàn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lễ hội