Hiệp sĩ nguy kịch khi hành hiệp

Ngày 04/07/2014 17:31 PM (GMT+7)

Do quá mải miết bám đuôi hai đối tượng nghi là kẻ trộm hoặc cướp, anh Tân bị xe tông phải bị chấn thương sọ não.

Chiều 4/7/2014, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết, khoảng 20 giờ ngày 3/7/2014, anh Lê Văn Tân đang điều khiển xe trên đường thì nhìn thấy hai đối tượng lấm lét, nghi là kẻ trộm hoặc cướp nên bám theo. Do quá mải miết theo dõi hai đối tượng, bỗng dưng, anh Tân bị một chiếc xe máy chạy ngang tông phải. Ngay lập tức, anh Tân bị ngã và văng ra một đoạn khá xa.

Hiệp sĩ nguy kịch khi hành hiệp - 1

Anh Tân hiện nay vẫn đang hôn mê

Nhiều người dân ở gần khu vực này vội vàng đưa anh Tân đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu. Các bác sĩ ở đây kết luận, anh Tân bị chấn thương sọ não nặng và hiện nay vẫn đang hôn mê.

Được biết, anh Tân là công nhân công ty thoát nước, đồng thời là CTV Đội phòng chống tội phạm Phú Hòa. Trước đây, anh nhiều lần tham gia bắt cướp và được trao nhiều bằng khen. Gia cảnh của anh cũng khá nghèo khó. Cha bỏ đi từ khi anh còn nhỏ. Một mình mẹ vất vả, buôn thúng bán bưng để nuôi con. Hiện nay, bà bán hoa quả nhỏ lẻ và bị bệnh tim nặng.

Nhật Quang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot