Khoả thân trước công ty để vạch mặt bạn trai cũ

Ngày 23/03/2013 06:42 AM (GMT+7)

Phát hiện anh chàng người yêu đã lừa dối mình suốt ba năm qua, cô gái trẻ chơi trò khoả thân, đứng ngay trước cổng công ty của bạn trai và liên tục kêu gào đòi phải được gặp mặt.

Sự việc ồn ào xảy ra vào ngày 21.3 tại khu Futian, thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Người phụ nữ còn khá trẻ trần truồng, mang theo cả con dao gọt hoa quả, đứng trước công ty của người yêu cũ la hét, đe doạ đòi được gặp mặt.

Khoả thân trước công ty để vạch mặt bạn trai cũ - 1

Theo các nhân viên của toà nhà – nơi anh chàng người yêu đang làm việc, lúc đầu cô gái này ăn vận đàng hoàng, bước vào toà nhà nhưng trong tâm trạng không bình thường, khóc lóc rất nhiều nên đã được yêu cầu đi ra ngoài. Không ngờ vài chục phút sau, cô gái đứng ngay trước cổng công ty, dần trút bỏ quần áo, đe doạ bạn trai phải ra gặp mặt để giải quyết chuyện tình cảm và nợ nần.

Những người có mặt tại hiện trường kể lại, cô gái trẻ không ngừng la hét kêu tên bạn trai và yêu cầu người này phải trả cho cô 7 triệu nhân dân tệ.

Theo tìm hiểu của cảnh sát địa phương, khoảng đầu tháng 3, cô gái này đã đăng trên blog của mình những dòng tâm sự cáo buộc bị bạn trai lừa dối tình cảm và tiền bạc. Theo đó, để giúp bạn trai thăng tiến sự nghiệp, cô đã bỏ ra hơn 1 triệu nhân dân tệ, nhưng không ngờ sau đó, anh chàng này đã rũ bỏ cô để chạy theo người khác. Cảnh sát cũng cho biết, số tiền anh chàng kia nợ chỉ hơn 1 triệu nhân dân tệ, chứ không phải 7 triệu như mọi người tưởng.

Tuy nhiên, khi được mời đến đồn cảnh sát làm việc, bạn trai của cô gái phủ nhận mình đã nợ số tiền trên và tiết lộ, cả hai đã chia tay được hơn năm nay. Ban đầu anh đã bồi thường cho cô gái 40.000 NDT, và mới đây cô gái lại yêu cầu thêm 1 triệu NDT nhưng anh không đồng ý. Anh này khẳng định, cả hai quen biết nhau từ năm 2009 thông qua trang web hẹn hò dành cho những người độc thân và cho biết, có nhiều thông tin cô gái đưa ra không đúng sự thật và mọi chuyện anh sẽ uỷ quyền cho luật sư của mình giải quyết.

Theo Hàn Giang (Dân Việt/CNR)
Nguồn:

Tin liên quan