Không khí lạnh sẽ tác động tới miền Bắc thế nào trong tháng 4?

Ngày 02/04/2022 09:04 AM (GMT+7)

Trong nửa đầu tháng 4, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, sau đó suy giảm về cường độ.

Sáng sớm nay (02/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Hoa loa kèn - Loài hoa của tháng tư Hà Nội. Hình minh họa

Hoa loa kèn - Loài hoa của tháng tư Hà Nội. Hình minh họa

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, ngày và đêm nay (02/4), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc và trung Trung Bộ có mưa, mưa rào; riêng từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ.

Gió trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7; ở vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, từ đêm nay gió giảm dần; sóng biển cao từ 2,0-4,5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0m. Vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Khu vực Hà Nội không mưa. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ.

Cơ quan khí tượng cũng đã đưa ra những dự báo về tình hình thời tiết trong tháng 4 trên cả nước. Theo đó, trong 10 ngày đầu tháng 4/2022, MJO chủ yếu hoạt động ở khu vực Ấn Độ Dương, ít tác động đến thời tiết các tỉnh phía nam Việt Nam. 

Trong nửa đầu tháng 4, không khí lạnh (KKL) có khả năng hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ, sau đó sẽ suy giảm dần về cường độ. Trong khoảng nửa đầu tháng 4, có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Giữa và Nam Biển Đông. Nắng nóng có khả năng xuất hiện tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, miền Đông Nam Bộ, một số nơi thuộc miền Tây Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên trong khoảng nửa cuối tháng 4.

Cụ thể, thời kỳ 10 ngày đầu tháng (01-10/4/2022): Hai ngày đầu, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của KKL có cường độ mạnh, sau suy yếu dần và lệch ra phía Đông, sau có khả năng bổ sung yếu và đêm ngày 05/4. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông trong ngày đầu, sau có mưa vài nơi, ngày hửng nắng, trời rét. Từ ngày 05/4, trời rét về đêm và sáng. 

Các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc kết hợp với rãnh thấp xích đạo hoạt động mạnh và nâng trục dần lên phía Bắc. Khu vực có mưa dông diện rộng, trong đó Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong 2 ngày đầu, sau giảm dần về lượng và vùng mưa dịch chuyển xuống khu vực Nam Trung Bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo hoạt động mạnh, mưa xuất hiện nhiều ngày, trong đó, mưa tập trung nhiều hơn trong khoảng thời kỳ 4-5 ngày đầu tháng.

Tổng lượng mưa (TLM) tại Bắc Bộ và Thanh Hóa-Nghệ An phổ biến khoảng 20-40mm, có nơi cao hơn. Khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 20-40mm, có nơi cao hơn; các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận: phổ biến 80-150mm, trong đó khu vực Trung Trung Bộ: 150-250mm, có nơi cao hơn, Tây Nguyên phổ biến: 20-50mm, Nam Bộ phổ biến 50-100mm, có nơi cao hơn. Nhiệt độ trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức thấp hơn từ 0,5-1,50C so với TBNN, riêng khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn từ 2,0-3,00C, có nơi thấp hơn.

Có được dùng song song chứng minh nhân dân và căn cước công dân không?
Người dân nên sử dụng CCCD cho các giao dịch để tránh việc sau này phải sửa đổi giấy tờ giao dịch đã sử dụng số CMND.

Tin tức 24h

Theo PV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết