Đà Nẵng xét nghiệm diện rộng phát hiện tài xế Grab dương tính với SARS-CoV-2

Ngày 16/05/2021 13:15 PM (GMT+7)

Anh L. di chuyển rất nhiều nơi ở TP.Đà Nẵng và Quảng Nam, có ngày dự 2 tiệc cưới. Chỉ đến khi lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, người này mới phát hiện bệnh.

Sáng 16/5, thông tin từ ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng cho biết về dịch tễ các trường hợp bệnh nhân mới trên địa bàn.

Theo đó, trong số 8 bệnh nhân mắc mới ở TP.Đà Nẵng ngày 15/5, có 5 bệnh nhân là F1 của các bệnh nhân liên quan đến ổ dịch công ty Trường Minh - khu công nghiệp An Đồn; 1 bệnh nhân là F1 liên quan đến bar New Phương Đông đã được cách ly; 1 trường hợp sốt, ho tự đến khám rồi phát hiện bệnh.

Cuối cùng là 1 bệnh nhân được phát hiện khi lấy mẫu xét nghiệm diện rộng xung quanh khu vực có ca bệnh.

Bệnh nhân được phát hiện khi lấy mẫu xét nghiệm diện rộng là H.L.C.L, nam, SN 1995, trú đường Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng. Người này là tài xế chạy ô tô Grab. 

Đà Nẵng xét nghiệm diện rộng phát hiện tài xế Grab dương tính với SARS-CoV-2 - 1

Nam tài xế được phát hiện dương tính khi xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng .

Theo đặc thù nghề nghiệp, anh đi lại rất nhiều nơi. Từ 30/4 - 1/5, bệnh nhân về xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam để dự 2 đám cưới. Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc nhiều người, không nhớ rõ.

Ngày 2/5, bệnh chạy Grab chở khách, không nhớ rõ tên và số điện thoại của khách.

Từ 3/5 -7/5, hằng ngày, bệnh nhân đến Bưu điện quận 3 (số 4, đường Trần Quang Diệu) để lấy báo rồi chở xe tải đưa báo đến Vùng 3 Hải quân, quận Sơn Trà. 

Ngày 8/5 - 9/5, bệnh nhân đến nhà bạn tại đường Trần Khánh Dư, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng. Tại đây, anh tiếp xúc với nhóm người.

Ngày 10/5, bệnh nhân thường xuyên qua dãy trọ đối diện số 23-29 đường Ung Văn Khiêm, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng. Tại đây, anh tiếp xúc với nhiều người.

Ngày 11/5 - 12/5, bệnh nhân về thôn 11, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam.

Ngày 13/5, bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, người hơi ấm. Ngày 14/5, bệnh nhân có đến quận Liên Chiểu mua bánh Tiêu, cơm hộp tại đường Phạm Như Xương (không nhớ rõ địa chỉ).

Ngày 14/5, bệnh nhân đến trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm theo diện rộng. Xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng. Ngày 15/5, mẫu xét nghiệm của nam tài xế có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Đối với bệnh nhân này, cơ quan chức năng xác định, nguồn lây nhiễm cho trường hợp này đến từ BN3876. Từ 30/4 - 13/5, BN 3876 (học sinh) nghỉ học nên được mẹ gửi sang nhà nam tài xế chơi. 

BN3876 và tài xế Grab là hàng xóm cùng khu phố đường Lê Hữu Trác. Họ cùng được phát hiện dương tính ngày 15/5. Trước đó, ngày 13/5, khu phố Lê Hữu Trác xuất hiện một ca dương tính là BN3774. BN3876 và BN3774 là bạn học của nhau, có tiếp xúc gần.

Sau khi phát hiện BN3774 dương tính, BN3876 được đưa đi cách ly, nam tài xế Garb trở thành F2.

Ngành y tế sau đó đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng ở khu phố Lê Hữu Trác, qua đó, phát hiện ra ca bệnh là nam tài xế. Trong khi đó, BN3876 (F1 của BN3774) được xác định nhiễm Covid-19 khi đã đưa đi cách ly.

COVID-19 16/5: Nữ kế toán trường học khai báo không trung thực khiến mất dấu F0, 5 F1 thành F0
Bệnh nhân Covid-19 số 3758 là nữ kế toán trường học ở Điện Biên lây bệnh cho nhiều người nhưng khai báo không trung thực dẫn đến việc gần như mất dấu...
Theo Lê Nhâm Thân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19