Khi đi xông đất, ngoài vấn đề hợp tuổi, hợp mệnh thì người được chọn thường là nam giới, ít khi nữ giới được đi xông đất, nhất là bà bầu. Điều này liệu có đúng, bà bầu xông đất có mang đến rủi ro cho gia chủ.
Xông đất đầu năm là một tục lệ có từ lâu đời và là nét văn hóa của người Việt. Theo quan niệm xưa, người xông đất phải làm nam giới khỏe mạnh, hợp tuổi với gia chủ. Sở dĩ phải chọn nam giới vì nhiều người cho rằng nam giới là trụ cột gia đình, là người quyết định mọi thứ nên mời họ xông đất để “lấy lộc”, giúp cho gia chủ gặp nhiều may mắn, công việc thuận lợi.
Đặc biệt, nhiều người tuyệt đối tránh bà bầu đến nhà vào những ngày đầu năm mới, nhất là việc xông đất. Theo quan niệm, bà bầu mang lại vận xui khi nhiều người cho rằng “cửa sinh cũng là cửa tử” hay “chửa là cửa mả”. Tuy nhiên, dưới góc nhìn về khoa học phong thủy chính phái điều này hoàn toàn không có cơ sở khoa học.
Nhà khoa học Bùi Đắc Sáng (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), việc chọn nam giới xông đất đã thành lệ, điều này khiến nữ giới e ngại về việc đi xông đất đầu năm mới. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, nam nữ đều bình đẳng, không chỉ xông đất mà rất nhiều phụ nữ tham gia chính trị, làm doanh nghiệp giỏi…
Bà bầu đi xông đất đầu năm sẽ mang tài lộc gấp đôi cho gia chủ. Ảnh minh họa.
Do vậy, người xông đất dù nam hay nữ đều được, miễn sao hợp tuổi và mệnh. Tiếp theo là các tiêu chí như công việc, gia đình, tính cách… Riêng với việc kiêng phụ nữ xông đất là “một sai lầm”. Theo ông Sáng, khi người phụ nữ giỏi giang, gia đình êm ấm, tính cách thoải mái và hợp tuổi, cộng theo với việc đang mang bầu đến xông đất thì tài lộc sẽ nhân lên gấp đôi. Do vậy, mọi người không nên kiêng bà bầu đến xông đất.
Ngoài ra, với những người ở khu chung cư, đô thị khi sự gắn kết không như ở làng quê thì việc thành viên trong gia đình tự xông đất nhà mình là hoàn toàn hợp lý. Hơn nữa việc quan niệm về xông đất hiện đã có sự nhẹ nhàng hơn, không còn coi nặng về tuổi tác, giới tính của người xông đất như xưa.
Không chỉ có vậy, hiện nay các gia đình xem việc xông đất là lộc trời cho nên cứ thuận theo tự nhiên, không chuẩn bị người xông đất. Bất kì ai đến nhà xông đất đầu năm được cho là người mang đến may mắn cho mình và mọi người đều vui vẻ.
Khi đi xông đất mọi người cần lưu ý một số điểm sau:
- Người xông nhà được chọn, khi đến nhà gia chủ phải ăn mặc lịch sự, không màu mè, khoa trương.
- Trước khi đến nhà nên chuẩn bị một vài câu chúc Tết cho chủ nhà để mang lại may mắn, an lành. Cùng với đó là một phong bì lì xì để biếu gia chủ, mang ý nghĩa chúc gia đình một năm tài lộc đủ đầy, thành công.
- Khi đến nhà chỉ nên thăm hỏi và ở lại khoảng 15 - 20 phút, không nên ở quá lâu và tạo ra không khí ngại ngùng khi đã hết chủ đề để nói chuyện. Điều này theo quan niệm cha ông sẽ giúp mọi chuyện trong nhà được trôi chảy và thông suốt.
Người đi xông đất dù là nam hay nữ đều phải có tâm lý thoải mái, làm ăn trong năm thuận lợi. Ảnh minh họa.
Những kiêng kỵ cần tránh khi đi xông đất:
- Không nên chọn những người năm đó có tuổi xung khắc với mình.
- Không nên chọn những người mà gia đình vừa gặp phải chuyện buồn, đạo đức không tốt, năm trước làm ăn thua lỗ, thất bát, gia đình không hạnh phúc, êm ấm.
- Không nên chọn những người phụ nữ đang tới tháng hoặc những người phụ nữ góa chồng, mới ly hôn.
- Người đi xông nhà không nên mặc trang phục đen – trắng: Bởi hai màu này thường dùng trong những dịp trang trọng hoặc tang tóc. Thay vào đó, bạn nên mặc những trang phục có màu sắc nổi (màu đỏ, màu vàng…) tượng trưng cho một năm rực rỡ.
- Gia đình không nên thuê người xông đất. Điều này sẽ làm mất ý nghĩa của việc xông nhà.
- Người có tiền án, tiền sự, đạo đức không tốt, công danh chậm tiến không nên đến nhà người khác xông nhà.
- Người đến xông nhà không được ủ rũ, cáu giận. Bạn chỉ nên nói những điều may mắn, vui vẻ, tránh nhắc điều buồn.
* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.