Lo ngại virut corona 2019-nCoV, nhiều nhân viên đeo khẩu trang bán hàng cho khách tại trung tâm thương mại

Ngày 30/01/2020 10:22 AM (GMT+7)

Trước thông tin về tình hình bệnh viêm phổi cấp do 2019-nCoV đang hoành hành ở nhiều nơi. Đã có trường hợp bệnh nhân được phát hiện dương tính với bệnh ở Việt Nam. Vì lo sợ lây nhiễm bệnh, nhiều người khi đến các trung tâm công cộng đã đeo khẩu trang để bảo vệ, kể cả nhân viên bán hàng.

Theo ghi nhận, vào mùng 6 Tết Nguyên đán Canh Tý (nhằm ngày 30/1 dương lịch), nhiều trung tâm thương mại, khu mua sắm đã tấp nập người dân đến tham quan, vui chơi. Trước thông tin về dịch bệnh viêm phổi cấp  do chủng virus 2019-nCoV nhiều người lo sợ cho sức khoẻ của mình nên đã chủ động dùng khẩu trang phòng bệnh.

Dắt tay 2 con tham quan tại trung tâm thương mại tại quận 10, TP.HCM, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi, ngụ quận 8) nhiều lần phải nhắc nhở con khi thấy bé kéo khẩu trang xuống để đùa giỡn, trò chuyện.

Lo ngại virut corona 2019-nCoV, nhiều nhân viên đeo khẩu trang bán hàng cho khách tại trung tâm thương mại - 1

"Đeo khẩu trang để bảo vệ cho gia đình mình khỏi nguy cơ nhiễm bệnh, nhất là khi đã hết Tết, mọi người tứ xứ quay lại Sài Gòn để làm việc", chị Ánh, ngụ quận 3 cho biết.

"Bây giờ cứ đi ra đường là tôi và vợ đều chuẩn bị sẵn khẩu trang y tế cho 2 con, nhất là những nơi đông người. TP.HCM là đô thị lớn của cả nước, dân nhập cư nhiều, khách du lịch đông, mình chẳng biết ai mắc bệnh, ai không mắc, cứ phòng ngừa trước cho chắc. Khác với mọi năm, Tết năm nay tôi cũng hạn chế để các con đi vui chơi tại các trung tâm thương mại hay hội xuân vì lo ngại mắc bệnh", anh Minh cho hay.

Là nhân viên một cửa hàng thức uống cũng tại trung tâm này, chị Mai Thị Huệ (26 tuổi) cho biết từ khi biết thông tin về tình hình bệnh viêm phổi cấp, quản lý cửa hàng đã yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang suốt ca làm việc để bảo đảm sức khoẻ cho bản thân cũng như cho khách hàng.

Lo ngại virut corona 2019-nCoV, nhiều nhân viên đeo khẩu trang bán hàng cho khách tại trung tâm thương mại - 2

Nhân viên một cửa hàng bán thức ăn nhanh đeo khẩu trang 24/24 khi tiếp xúc với khách hàng.

"Trước đây chỉ có nhân viên pha chế thì mới cần đeo khẩu trang để đảm bảo vệ sinh cho khách, còn nhân viên thu ngân như tôi thì không yêu cầu. Tuy nhiên, trước tình hình bệnh như hiện tại, dù quản lý không yêu cầu thì chắc chúng tôi cũng sẽ tự giác đeo để bảo đảm sức khoẻ cho bản thân mình", chị Huệ bộc bạch.

Nhìn chung, trước thông tin được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, người dân cũng đã tự ý thức được nguy cơ lây nhiễm của bệnh cũng như hiểu được tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang trước tình hình dịch bệnh như hiện tại. Tuy nhiên, không phải ai cũng đeo khẩu trang đúng cách cũng như hiểu đúng về việc bảo vệ sức khoẻ của mình. Đơn cử như việc nhiều gia đình đeo khẩu trang từ lúc vào trung tâm đến khi tham quan mua sắm khắp các gian hàng nhưng lại cởi bỏ khẩu trang khi bước vào quầy ăn uống hay tháo khẩu trang cho con trẻ lúc bước vào khu vui chơi đông đúc.

Một số hình ảnh được ghi nhận vào sáng mùng 6 tại các trung tâm thương mại trên địa bàn TPHCM;

Lo ngại virut corona 2019-nCoV, nhiều nhân viên đeo khẩu trang bán hàng cho khách tại trung tâm thương mại - 3

Một nhân viên bảo vệ cho biết vì hàng ngày chị tiếp xúc, chỉ dẫn rất nhiều khách hàng nên việc đeo khẩu trang sẽ hạn chế được việc bị lây bệnh

Lo ngại virut corona 2019-nCoV, nhiều nhân viên đeo khẩu trang bán hàng cho khách tại trung tâm thương mại - 4

Nhìn chung, phần lớn các nhân viên tại trung tâm thương mại đều đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách hàng.

Lo ngại virut corona 2019-nCoV, nhiều nhân viên đeo khẩu trang bán hàng cho khách tại trung tâm thương mại - 5

Hình ảnh được ghi nhận tại một nhà sách trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5.

Lo ngại virut corona 2019-nCoV, nhiều nhân viên đeo khẩu trang bán hàng cho khách tại trung tâm thương mại - 6

Nhân viên tại trung tâm thương mại ở quận 2 đeo khẩu trang trong lúc làm việc.

Lo ngại virut corona 2019-nCoV, nhiều nhân viên đeo khẩu trang bán hàng cho khách tại trung tâm thương mại - 7

Nghịch lý ở chỗ, chỉ có nhân viên bán hàng đeo khẩu trang, còn khách hàng vẫn vô tư cười nói, hoàn toàn không có biện pháp bảo vệ nào.

Lo ngại virut corona 2019-nCoV, nhiều nhân viên đeo khẩu trang bán hàng cho khách tại trung tâm thương mại - 8

Nhưng không phải bậc cha mẹ nào cũng biết cách bảo vệ con, hình ảnh được ghi nhận tại một khu vui chơi ở quận 5.

Lo ngại virut corona 2019-nCoV, nhiều nhân viên đeo khẩu trang bán hàng cho khách tại trung tâm thương mại - 9

Trẻ nhỏ vẫn vô tư đùa giỡn, không được cha mẹ chuẩn bị khẩu trang để đeo, dù xung quanh khá đông người.

Lo ngại virut corona 2019-nCoV, nhiều nhân viên đeo khẩu trang bán hàng cho khách tại trung tâm thương mại - 10

Hình ảnh tại các khu ăn uống vẫn đông nghịt người.

Sợ kẹt xe lẫn dịch bệnh do virut corona, nhiều người khăn gói trở lại SG từ mùng 4 Tết
Quá ngán ngẩm với cảnh kẹt xe kéo dài tại quốc lộ 1A hướng về các tỉnh miền Tây hay cầu Rạch Miễu (Bến Tre) mỗi dịp kết thúc kì nghỉ Tết do lượng...
Yến Nhi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19