Miền Bắc nồm ẩm, thời tiết âm u bao giờ kết thúc?

H.A - Ngày 03/04/2023 15:26 PM (GMT+7)

Hết hôm nay (3/4) tình trạng mưa phùn nồm ẩm sẽ chấm dứt ở miền Bắc, trời nắng nóng diện rộng cho đến khi đón đợt không khí lạnh tiếp theo.

Sáng 3/4, tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành ở miền Bắc thời tiết âm u, có mưa phùn, nồm ẩm. Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, từ trưa 3/4, nhiệt độ ở các tỉnh sẽ tăng dần lên. 

Trong 3 ngày đầu tuần, nắng nóng khả năng xuất hiện trên diện rộng cho khu vực Bắc và Trung Trung Bộ; tại khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, riêng Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng xảy ra diện rộng.

Miền Bắc đón nắng nóng từ ngày mai (Ảnh minh họa)

Miền Bắc đón nắng nóng từ ngày mai (Ảnh minh họa)

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hết ngày hôm nay (3/4) tình trạng mưa lạnh, nồm ẩm sẽ kết thúc ở miền Bắc, từ ngày mai trời nắng nóng. 

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, hiện tượng mưa phùn, nồm ẩm ở miền Bắc đang diễn ra theo đúng như quy luật các năm. Thông thường phải hết tháng 4 thì nồm ẩm mới có thể giảm hẳn.

Khoảng 7/4, Bắc Bộ khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, mưa phùn xuất hiện trở lại. Sau đợt này, không khí lạnh suy giảm dần về tần suất và cường độ. Tuy hoạt động suy yếu dần nhưng không khí lạnh vẫn có thể gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển.

Dự báo, nắng nóng có xu hướng gia tăng cường độ ở miền Bắc và miền Trung vào nửa cuối tháng 4/2023. Trong khi đó, ở miền Đông Nam Bộ trong tháng 4 vẫn có thể xuất hiện nhiều ngày nắng nóng.

"Người dân cần đề phòng hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống trên phạm vi toàn quốc cũng như nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư, khu vực sản xuất do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng do nắng nóng", Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết.

Hôm nay (3/4), các tỉnh phía Đông Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 32-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; riêng vùng ven biển ngày 03/4 có nắng nóng cục bộ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 35-50%.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ, có nơi trên 36 độ; riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ ngày 04/4 có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 40-55%. 

TPHCM: Cây xanh trong trường bật gốc khiến 1 học sinh và 6 người lớn bị thương, có phụ nữ mang thai
Sáng 3/4, cây xanh cổ thụ trong khuôn viên trường THCS Trần Văn Ơn, Quận 1, TP.HCM đổ gây sập tường, làm bị thương 1 học sinh và 5 người lớn, trong đó có một phụ nữ đang mang thai ở tháng thứ 8.

Tin tức TP.HCM

H.A
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết