Mưa lớn, đường phố Hà Nội thành sông

Ngày 08/08/2013 16:21 PM (GMT+7)

Mưa lớn kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ đã khiến rất nhiều đường phố tại Hà Nội, nước ngập lênh láng, có nơi nước ngập sâu tới hơn nửa mét khiến giao thông bị ách tắc nhiều đoạn, nhiều xe bị chết máy.

Tại phố Đội Cấn, mưa ngập lụt nhiều đoạn, đoạn trước cửa khách sạn La Thành ngập sâu tới hơn nửa mét khiến giao thông bị ách tắc, nhiều người dân phải dắt xe lội bộ qua đoạn đường ngập.

Nhiều tuyến đường như Giải Phóng – Pháp Vân, Phạm Hùng, Khâm Thiên, Huỳnh Thúc Kháng, Cầu Giấy…cũng bị ngập nặng.

Mưa lớn, đường phố Hà Nội thành sông - 1

Mưa lớn, đường phố Hà Nội thành sông - 2

Ô tô bì bõm trong biển nước ( ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng quận Hoàn Kiếm)

Mưa lớn, đường phố Hà Nội thành sông - 3

Khu vực Liễu Gia ngập nặng, người dân đã phải di chuyển bằng thuyền ( Liễu Giai , quận Ba Đình)

Mưa lớn, đường phố Hà Nội thành sông - 4

Phố Văn Miếu (quận Ba Đình) biến thành sông sau trận mưa lớn lên tới 80mm

Mưa lớn, đường phố Hà Nội thành sông - 5

Đường phố thành sông ở khu vực quanh Hồ Gươm (Ảnh: FB Huyền Lizzie)

Mưa lớn, đường phố Hà Nội thành sông - 6

Phố Tạ Hiện nước tràn cả vào nhà dân (Ảnh: FB Nganpu)

Mưa to kéo dài trong đêm nay và ngày mai (9/9)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương cho hay, lượng mưa đo được tại một số nơi từ 11 giờ đến 13 giờ ngày 8 tháng 8 tại một số nơi như sau: tại Láng 62,5 mm; Phúc Tân 81,1mm; Định Công 53,5mm; Văn Quán: 70,5mm; Bưởi 69,9mm; Mễ Trì: 69,1mm; Quan Hoa: 67,7mm; Thượng Cát: 97,5mm; Thanh Trì 116,6mm; Xuân Đỉnh: 74,2mm…

Cũng theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, khu vực nội thành Hà Nội vẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn. Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố nội thành Hà Nội từ 0.5m đến 0.7m. Đặc biệt, các khu vực ngập úng từ 0,5 – 0,7m như tại các phố: Lê Trọng Tấn, Giải Phóng – Pháp Vân, ngã ba Trương Định – Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Khuyến, Định Công, Nguyễn Xiển, Huỳnh Thúc Kháng, Cầu Giấy, Nguyễn Khuyến (Hà Đông) …

Một số nơi dự đoán có thể ngập úng từ 0,3 - 0,5m tại các tuyến phố là Đặng Thái Thân, Trường Chinh – Tôn Thất Tùng, Giáp Bát, Giải Phóng, Thái Hà, Thái Thịnh, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Nguyễn Thái Học, Cao Bá Quát, Lê Duẩn, Cửa Nam - Điện Biên Phủ, Đinh Tiên Hoàng, Tôn Đức Thắng- Văn Miếu, Nguyễn Du-Quang Trung, Ngã 5 Bà Triệu, Liên Trì-Nguyễn Gia Thiều, Thợ Nhuộm, Lĩnh Nam, Thuỵ Khuê, Phạm Văn Đồng …

Dự báo trong đêm nay và ngay mai (9/9) mưa vừa, mưa to tiếp tục duy trì trên khu vực Bắc Bộ sau đó mưa sẽ giảm dần. Do đó, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Thu Hoài
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan