Dự kiến 22 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương trong năm 2022

Ngày 07/12/2021 16:27 PM (GMT+7)

Năm 2022, dự kiến sẽ có tổng cộng 22 ngày nghỉ được hưởng nguyên lương dành cho công chức, viên chức và người lao động.

Mới đây, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên cơ sở đã nhận được sự đồng thuận của 16 bộ, cơ quan, tổ chức liên quan.

Bộ đề xuất dịp Tết Nhâm Dần 2022, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 9 ngày gồm: 5 ngày nghỉ theo Bộ luật Lao động 2019 và 4 ngày nghỉ cuối tuần của 2 tuần trước – sau, kéo dài từ thứ Bảy ngày 29/1/2022 đến hết Chủ nhật ngày 6/2/2022 (tức 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Dự kiến sẽ có 22 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2022 (Ảnh minh họa: Hồng Phú)

Dự kiến sẽ có 22 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2022 (Ảnh minh họa: Hồng Phú)

Kỳ nghỉ Quốc khánh, Bộ đề xuất nghỉ 4 ngày từ 1/9 đến 4/9/2022, tức từ thứ Năm đến hết Chủ nhật. Với phương án này, công chức, người lao động được nghỉ trọn vẹn trong tuần và không phải nghỉ bù.

Một số ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 như sau:

Dịp Tết Dương lịch 2022, người lao động được nghỉ liên tục 3 ngày, từ thứ Bảy ngày 1/1 đến hết thứ Hai ngày 3/1/2022. Do ngày đầu năm 2022 rơi vào cuối tuần nên người dân được nghỉ bù.

Ngày Giỗ Tổ 10/3 Âm lịch rơi vào Chủ nhật (tức 10/4 Dương lịch), người lao động được nghỉ bù thứ Hai tuần kế tiếp nên số ngày nghỉ là 2 ngày.

Ngày Thống nhất 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 rơi vào thứ Bảy và Chủ nhật nên công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai và thứ Ba tuần kế tiếp. Do đó, dịp này sẽ có 4 ngày nghỉ.

Như vậy, tổng số ngày công chức, viên chức và người lao động được nghỉ dịp lễ, Tết trong năm 2022 là 22 ngày, gồm: 11 ngày nghỉ chính thức và 11 ngày nghỉ bù.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội khuyến khích doanh nghiệp cho người lao động nghỉ Tết Nguyên đán 2022 như lịch chung và báo trước cho người lao động biết trước ít nhất 30 ngày.

Người lao động nếu làm thêm giờ, làm việc ban đêm vào kỳ nghỉ lễ, Tết trên sẽ được hưởng lương ít nhất bằng 300%, chưa bao gồm tiền lương làm việc ngày này. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài 11 ngày nghỉ trên còn được nghỉ thêm một ngày Tết cổ truyền và một ngày Quốc khánh của nước họ.

Từ 1-1-2022: Lệ phí làm CCCD gắn chip là bao nhiêu?
Mức giảm 50% lệ phí cấp CCCD gắn chíp được thực hiện đến hết ngày 31-12-2021. Sau đó, lệ phí cấp CCCD được thực hiện theo quy định tại Thông tư...

Tin tức 24h

Theo Triệu Quang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết nguyên đán