Nằm gốc cây, đội nắng 40 độ đưa con nhập viện vì nắng nóng

Ngày 14/06/2016 14:04 PM (GMT+7)

Dù nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C, nhưng do con mắc bệnh nhiều phụ huynh phải đội nắng đưa con đi khám, hoặc vạ vật tại bệnh viện chờ đợi kết quả.

Trong những ngày qua, miền Bắc đang trải qua giai đoạn nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ngoài trời lên đến trên 40 độ C, điều này khiến cho nhiều trẻ nhỏ ngã bệnh. Theo ghi nhận của phóng viên tại Bệnh viên Nhi Trung ương, tuy số lượng bệnh nhi đến khám không tăng quá đột biến, nhưng chủ yếu nằm ở nhóm bệnh về đường hô hấp, thậm chí là dinh dưỡng khi trẻ sút cân, kém ăn khi thời tiết năng nóng.

Điều đáng nói hơn, nhiều bệnh nhi ở tỉnh xa tới đây khám chữa bệnh, do không có người thân quen nên đành chấp nhận lấy bệnh viện làm nhà và "ngã đâu là gường", thậm chí nhiều phụ huynh còn đội nắng cho con đi ăn trong khoảng thời gian nắng nóng cao điểm nhất.

Dưới đây là một vài hình ảnh phóng viên ghi nhận được tại khoa Khám bệnh - Bệnh viện Nhi Trung ương sáng ngày 14/6:

Nằm gốc cây, đội nắng 40 độ đưa con nhập viện vì nắng nóng - 1

Dù đã làm dàn che chống nắng, nhưng với số lượng bệnh nhi và người nhà bệnh nhi quá đông, dù ngồi trong khu vực khám cũng không tránh được tình trạng nắng nóng, ngột ngạt.

Nằm gốc cây, đội nắng 40 độ đưa con nhập viện vì nắng nóng - 2

Nhiều phụ huynh chọn gốc cây là nơi chờ đợi kết quả.

Nằm gốc cây, đội nắng 40 độ đưa con nhập viện vì nắng nóng - 3

Khu vực ghế đá nơi hành lang cũng không còn một chỗ trống.

Nằm gốc cây, đội nắng 40 độ đưa con nhập viện vì nắng nóng - 4

Tất cả những nơi có bóng râm trong bệnh viện đều được người nhà bệnh nhi "chiếm lĩnh" làm nơi ăn, chốn nghỉ.

Nằm gốc cây, đội nắng 40 độ đưa con nhập viện vì nắng nóng - 5

Hai bà cháu đang ngồi đợi kết quả, cháu gái ngủ ngon trong vòng tay của bà.

Nằm gốc cây, đội nắng 40 độ đưa con nhập viện vì nắng nóng - 6

Nằm gốc cây, đội nắng 40 độ đưa con nhập viện vì nắng nóng - 7

Nhiều gia đình chọn ghế đá làm nơi cho con ngả lưng khi đợi kết quả xét nghiệm.

Nằm gốc cây, đội nắng 40 độ đưa con nhập viện vì nắng nóng - 8

Đa số những người nghỉ lại bệnh viện là ở các tỉnh lân cận đưa con về khám, thậm chí có người lo lắng không đi ăn trưa. 

Nằm gốc cây, đội nắng 40 độ đưa con nhập viện vì nắng nóng - 9

Gia đình bé trai này tranh thủ cho cháu uống thuốc ngay sau khi khám xong,

Nằm gốc cây, đội nắng 40 độ đưa con nhập viện vì nắng nóng - 10

Cháu bé lấy ghế đá làm gường, mẹ và dì thay nhau trông giấc ngủ cho cháu để chiều tiếp tục làm các thủ tục tiếp theo.

Nằm gốc cây, đội nắng 40 độ đưa con nhập viện vì nắng nóng - 11

Ông Thanh và cháu nội từ Vĩnh Phúc xuống khám, do quá nóng nên ông đành phải sáng tạo ra cách chống nắng này.

Nằm gốc cây, đội nắng 40 độ đưa con nhập viện vì nắng nóng - 12

Hai bà cháu 10h30 phút mới bế nhau vào viện, mặc dù trời đang nắng gay gắt.

Nằm gốc cây, đội nắng 40 độ đưa con nhập viện vì nắng nóng - 13

Nắng quá gắt, cháu bé vội vàng chạy nhanh khỏi sân bê tông đang hầm hập hơi nóng.

Nằm gốc cây, đội nắng 40 độ đưa con nhập viện vì nắng nóng - 14

Do vội không chuẩn bị ô, mũ, ông bố trẻ này tận dụng sổ khám bệnh để che cho con.

Nằm gốc cây, đội nắng 40 độ đưa con nhập viện vì nắng nóng - 15

Cháu bé sơ sinh này dù được mẹ che chắn nhưng cũng không thể chắn được hết nắng.

Nằm gốc cây, đội nắng 40 độ đưa con nhập viện vì nắng nóng - 16

Nhiều gia đình sau khi khám xong nhanh chóng cho con bước lên xe taxi để tránh nắng.

Nằm gốc cây, đội nắng 40 độ đưa con nhập viện vì nắng nóng - 17

Nhiều cháu nhỏ khám xong, bố mẹ lại cho đội nắng ra về và nguy cơ tái bệnh là rất cao.

Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự