Ngày đầu cách ly toàn xã hội: Nơi vắng vẻ như mùng 1 Tết, nơi tấp nập người qua lại

Ngày 01/04/2020 11:46 AM (GMT+7)

Ngày đầu tiên thực hiện cách ly trên toàn quốc, phố phường Hà Nội có những thay đổi, một số nơi vắng như ngày Tết, trong khi đó cũng có những nơi người qua lại vẫn nhộn nhịp.

Ngày 31/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện cách ly toàn xã hội 15 ngày, bắt đầu từ 1/4/2020.

Thủ tướng yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác.

Trong ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội, ghi nhận của phóng viên tại một số tuyến đường cửa ngõ thủ đô, số lượng người tham gia giao thông trên đường vẫn khá đông. Còn tại khu vực phố cổ, bờ Hồ Hoàn Kiếm khá vắng vẻ, nhà nhà đóng cửa, người người không ra ngoài và luôn có lực lượng chức năng đi lại nhắc nhở, kể cả với người đi tập thể dục.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận vào sáng 1/4:

Ngày đầu cách ly toàn xã hội: Nơi vắng vẻ như mùng 1 Tết, nơi tấp nập người qua lại - 1

Sáng ngày 1/4, sau Chỉ thị 16 yêu cầu cách ly toàn xã hội, số lượng người ra đường vẫn khá đông.

Ngày đầu cách ly toàn xã hội: Nơi vắng vẻ như mùng 1 Tết, nơi tấp nập người qua lại - 2

Đa số người ra đường là mua lương thực, thực phẩm hoặc đến nơi làm việc khi cơ quan không cho làm việc ở nhà.

Ngày đầu cách ly toàn xã hội: Nơi vắng vẻ như mùng 1 Tết, nơi tấp nập người qua lại - 3

Lúc 9h30 sáng nay 1/4, so với ngày thường, khu vực đường Trường Chinh sau lệnh các ly toàn xã hội, số lượng phương tiện tham gia giao thông đã ít hơn. 

Ngày đầu cách ly toàn xã hội: Nơi vắng vẻ như mùng 1 Tết, nơi tấp nập người qua lại - 4

Đường Nguyễn Xiển đổ vào khu vực nội đô số lượng xe vẫn rất đông, không kém trước khi có lệnh cách ly toàn thành phố.

Ngày đầu cách ly toàn xã hội: Nơi vắng vẻ như mùng 1 Tết, nơi tấp nập người qua lại - 5

Không chỉ ô tô, số xe gắn máy đổ ra đường cũng rất đông trong sáng 1/4.

Ngày đầu cách ly toàn xã hội: Nơi vắng vẻ như mùng 1 Tết, nơi tấp nập người qua lại - 6

Lối vào đường vành đai 3 trên cao đoạn Khuất Duy Tiến phương tiện vẫn nối đuôi nhau thành hàng dài để lên cầu.

Ngày đầu cách ly toàn xã hội: Nơi vắng vẻ như mùng 1 Tết, nơi tấp nập người qua lại - 7

Khu vực lối xuống đường vành đai trên cao có vẻ thông thoáng hơn.

Ngày đầu cách ly toàn xã hội: Nơi vắng vẻ như mùng 1 Tết, nơi tấp nập người qua lại - 8

Khác với khu vực các cửa ngõ vào thủ đô vẫn đông đúc, tại Bờ Hồ vốn tập trung đông người nhưng hôm nay không một bóng người.

Ngày đầu cách ly toàn xã hội: Nơi vắng vẻ như mùng 1 Tết, nơi tấp nập người qua lại - 9

Tất cả những người đến bờ Hồ, kể cả chụp ảnh và thể dục cũng đều bị nhắc nhở trở về nhà.

Ngày đầu cách ly toàn xã hội: Nơi vắng vẻ như mùng 1 Tết, nơi tấp nập người qua lại - 10

Phía ngoài Trung tâm thương mại Tràng Tiền cũng vắng hoe trong ngày đầu cách ly toàn xã hội.

Ngày đầu cách ly toàn xã hội: Nơi vắng vẻ như mùng 1 Tết, nơi tấp nập người qua lại - 11

Con phố nhỏ nằm sâu trong phố cổ, nhà ai cũng cửa đóng then cài.

Ngày đầu cách ly toàn xã hội: Nơi vắng vẻ như mùng 1 Tết, nơi tấp nập người qua lại - 12

Đường vào cầu Thê Húc cũng đóng cửa từ lâu để phòng dịch COVID-19.

Ngày đầu cách ly toàn xã hội: Nơi vắng vẻ như mùng 1 Tết, nơi tấp nập người qua lại - 13

Đền bà Kiệu chỉ có một người ngồi trông phía ngoài, khung cảnh hiếm có trong một ngày đầu tháng Tư.

Ngày đầu cách ly toàn xã hội: Nơi vắng vẻ như mùng 1 Tết, nơi tấp nập người qua lại - 14

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trước tòa nhà Hàm Cá Mập sáng nay không một bóng người.

Ngày đầu cách ly toàn xã hội: Nơi vắng vẻ như mùng 1 Tết, nơi tấp nập người qua lại - 15

Hàng quán đều đóng cửa để phòng chống dịch.

Ngày đầu cách ly toàn xã hội: Nơi vắng vẻ như mùng 1 Tết, nơi tấp nập người qua lại - 16

Những quán cơm bình dân cố trụ lại nhưng chỉ dám nhận ship chứ không bán tại chỗ.

Ngày đầu cách ly toàn xã hội: Nơi vắng vẻ như mùng 1 Tết, nơi tấp nập người qua lại - 17

Chợ dân sinh vẫn hoạt động bình thường, người dân đi mua đồ thực phẩm.

Ngày đầu cách ly toàn xã hội: Nơi vắng vẻ như mùng 1 Tết, nơi tấp nập người qua lại - 18

Các hàng quán cafe đóng cửa là lúc các xe cafe dạo lên ngôi.

Ngày đầu cách ly toàn xã hội: Nơi vắng vẻ như mùng 1 Tết, nơi tấp nập người qua lại - 19

Người đàn ông này cho biết vì miếng cơm manh áo phải ra đường, chứ bản thân cũng rất muốn ở nhà. Ảnh chụp ở phố Phùng Hưng, Hoàn Kiếm

Cách ly toàn xã hội 15 ngày từ 0 giờ ngày 1/4 để chống dịch COVID-19
Thủ tướng yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản...
Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cách phòng, chữa COVID-19