Nghi phạm hiếp, giết dã man bé gái 14 tuổi ở Gia Lai sa lưới

Ngày 27/09/2017 12:00 PM (GMT+7)

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận do nạn nhân chống cự nên lấy đá đập vào đầu nạn nhân rồi mới hiếp dâm. Cách đây khoảng 3 tháng, nghi phạm cùng một nhóm đối tượng tham gia vụ dâm ô một thiếu nữ trong làng, nhưng chỉ bị xử theo luật làng.

Sáng 27.9, Công an huyện Chư Pứh (Gia Lai) xác nhận, đã bắt được nghi phạm Rơ Mah Khun (SN 1998, trú tại làng Puối B, xã Ia Le) trong vụ án giết người xảy ra tại thôn Phú Hòa ngày 26.9. Bước đầu đối tượng thừa nhận đã ra tay sát hại em Rơ Lan H.N (14 tuổi, trú thôn Puối B, xã Ia Le).

Theo đó, ngay sau vụ việc xảy ra, lực lượng trinh sát đã khoanh vùng đối tượng, xác định Khun là đối tượng tình nghi số 1. Lực lượng chức năng tiến hành vây bắt nhưng Khun trốn lên rừng ở làng Kênh Chông, sau đó lén về làng Ia Bia tắm rửa.  Khoảng 17h chiều, Khun lò mò về nhà ở làng Puối B thì bị lực lượng công an mật phục bắt giữ. Hiện, Khun đang được tạm giam tại cơ quan Công an huyện Chư Pứh để tiếp tục điều tra.

Nghi phạm hiếp, giết dã man bé gái 14 tuổi ở Gia Lai sa lưới - 1

Hiện trường vụ án

 Theo khai nhận của Khun: Sáng 26.9, Khun đi ngang qua cánh đồng dốc Xe Ca - thôn Phú Hòa gặp em N nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Sau đó, Khun kéo em N vào bụi để thực hiện hành vi nhưng gặp phải sự chống cự quyết liệt. Lúc này, Khun cầm cục đá đập vào đầu em N bất tỉnh ngay tại chỗ rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Qua xác định của cơ quan công an, em N tử vong do bị vật cứng đập vào đầu vỡ sọ não, rồi bị hiếp.

Trước đó, khoảng 12h trưa 26.9, người dân phát hiện em N tử vong nằm trong lùm vây và trình báo cơ quan công an. Tại hiện trường, thi thể em N trong tình trạng lõa thể, trên đầu có vết thương. Cách đó không xa là đôi dép và chiếc gùi của nạn nhân.

>> Xem thêm: Nguyên tắc vàng mẹ cần THỰC HIỆN trong 24 giờ ngay khi phát hiện con bị xâm hại tình dục

Theo Lê Kiến
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự