Bố và ông nội cùng xâm hại con gái ruột 11 tuổi: Người cha bị kết án chung thân

Ngày 30/08/2017 15:58 PM (GMT+7)

Mặc dù, bị cáo mong muốn được giảm nhẹ hình phạt nhưng hành vi đồi bại của Tuấn đã gây ảnh hưởng thuần phong mỹ tục, bức xúc dư luận. HĐXX tuyên bị cáo phạt tù chung thân.

Mặc dù, bị cáo mong muốn được giảm nhẹ hình phạt nhưng hành vi đồi bại của Tuấn đã gây ảnh hưởng thuần phong mỹ tục, bức xúc dư luận. HĐXX tuyên bị cáo phạt tù chung thân.

Ngày 30/8, TAND tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Phan Thanh Tuấn (SN 1984, ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) với tội danh Hiếp dâm trẻ em.

Bố và ông nội cùng xâm hại con gái ruột 11 tuổi: Người cha bị kết án chung thân - 1

Được gặp em gái của mình, bị cáo Tuấn đã khóc (Ảnh: Thanh Lâm).

Tại phiên xét xử, bị cáo Tuấn cho rằng, hiện tại, bị cáo không nhớ gì, kể cả tên và nơi ở của mình, bị cáo cũng không nhớ. Vị chủ tọa phải nhiều lần nhắc lại và bị cáo mới “dần” nhớ ra. Đồng thời, HĐXX nhắc nhở bị cáo Tuấn phải trả lời rõ ràng từng câu hỏi và không được gật đầu.

Khi được hỏi về hành vi hiếp dâm chính con gái ruột của mình, bị cáo cúi gầm mặt và cho biết tội lỗi gây ra là rất lớn và đáng chết. Đại diện VKSND tỉnh Vĩnh Long cho rằng, hành vi của bị cáo Tuấn gây bức xúc trong dư luận nên cần được cách ly với xã hội một thời gian. Từ đó, phía VKS đề nghị truy tố mức án phạt tù từ 18 – 20 năm tù giam.

Bố và ông nội cùng xâm hại con gái ruột 11 tuổi: Người cha bị kết án chung thân - 2

Bị cáo Tuấn tỏ ra hối hận trước tội lỗi của mình (Ảnh: Thanh Lâm).

Đại diện gia đình bị hại, không yêu cầu bồi thường nên HĐXX không căn cứ xử lý. Tuy nhiên, đại diện phía bị hại yêu cầu xử lý Tuấn thật nặng để răn đe, phòng ngừa chung.

Mặc dù, bị cáo có thành khẩn khai báo, biết ăn năn nhưng hành vi của Tuấn đã gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục. HĐXX tuyên bị cáo Tuấn tù chung thân.

Theo cáo trạng, vào năm 2003, Tuấn lấy vợ và sinh hai người con. Con lớn là trai (SN 2005), còn con út là gái, tên P.T.L.Đ. (SN 15/12/2006), tất cả đều sinh sống tại xã An Phước.

Từ nhỏ đến lớn, Tuấn sống cùng gia đình, không đi học, lớn lên sinh sống bằng nghề làm thuê. Tại địa phương, Tuấn chưa tiền án, tiền sự.

Bố và ông nội cùng xâm hại con gái ruột 11 tuổi: Người cha bị kết án chung thân - 3

Bị cáo Tuấn nói lời xin lỗi với vợ (Ảnh: Thanh Lâm).

Vào khoảng 15h ngày 28/3, trong lúc vợ đi làm thuê ở lò gạch, Tuấn ở nhà đã thực hiện hành vi đồi bại với bé Đ.. Ngày 29/3, Đ. đã tìm đến nơi bà ngoại làm thuê rồi kể lại việc bị cha “làm nhục”.

Nghe xong, bà ngoại của Đ. liền dẫn cháu đến cơ quan công an tố cáo chàng rể mất hết tính người.

Qua điều tra và củng cố chứng cứ, ngày 30/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố bị can đối với Tuấn về tội Hiếp dâm trẻ em.

Bố và ông nội cùng xâm hại con gái ruột 11 tuổi: Người cha bị kết án chung thân - 4

Bị cáo Tuấn nghe tuyên án (Ảnh: Thanh Lâm).

Quá trình làm việc, Tuấn khai nhận, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 9/2016 đến cuối tháng 3/2017, Tuấn đã 4 lần thực hiện hành vi thú tính với bé Đ..

Trong quá trình điều tra, Tuấn được ngành chức năng đưa đi giám định tâm thần. Tại kết luận giám định pháp y tâm thần số 293/KL–VPYTW ngày 29/6/2017 của viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận: Trước, trong, sau khi gây án và hiện nay, Tuấn bị bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ (F70–ICD.10). Tại thời điểm gây án và hiện nay, Tuấn bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Theo Thanh Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự