Nghi vấn mẹ ôm xác con 6 tuổi nằm trên đường ray xe lửa tự tử

Ngày 08/05/2021 13:30 PM (GMT+7)

Cơ quan chức năng huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc một người phụ nữ ôm xác con khoảng 6 tuổi nằm trên đường tàu tự tử.

Sáng 8-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Thanh Đông - Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An - xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nghi tự tử.

Nghi vấn mẹ ôm xác con 6 tuổi nằm trên đường ray xe lửa tự tử - 1

Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung tại hiện trường - Ảnh: H. Nguyên

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, một người phụ nữ ôm xác một cháu nhỏ khoảng 6 tuổi (được cho là con người này) nằm trên đường ray xe lửa của tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua thôn Mỹ Giang, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên.

Do phát hiện sự việc, đoàn tàu đã dừng kịp thời. Người phụ nữ này sau đó ôm cháu nhỏ bỏ chạy một đoạn, đến giữa cánh đồng thì bỏ lại xác cháu nhỏ. 

Tại hiện trường, cháu nhỏ đã tử vong. Xe máy của người phụ nữ dùng để chở cháu nhỏ để lại bên đường dính nhiều vết máu. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

"Người phụ nữ này quê xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên, lấy chồng và sinh sống ở xã Hưng Tân. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ người phụ nữ trên để làm rõ sự việc" - ông Tân cho biết thêm.

                              Vụ cháy 4 người chết ở Hà Nội: Mẹ ôm con gái 10 tuổi vào trong lòng...
“Hai mẹ con nằm trên tầng tum của căn nhà. Người mẹ nằm trong tư thế ôm con gái 10 tuổi vào lòng, úp mặt con vào ngực như để bảo vệ…”, chiến sĩ tham gia cứu hộ nhớ lại lúc tìm các nạn nhân trong căn nhà cháy ở Hà Nội.

Cháy lớn

Theo Đức Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h