Ngủ trên đường ray, bé trai bị tàu hỏa cán đứt 2 chân

Ngày 30/06/2014 16:45 PM (GMT+7)

Thời tiết về đêm mát mẻ, bé trai 11 tuổi đã ngủ quên trên đường ray, không may bị tàu hoả cán đứt 2 chân.

Ngày 30/6, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết vừa cấp cứu thành công cho một bé trai 11 tuổi (trú xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) bị tàu hỏa cán đứt lìa hai chân.

Ngủ trên đường ray, bé trai bị tàu hỏa cán đứt 2 chân - 1

Bệnh nhi bị tàu hỏa cán đứt lìa hai chân đã qua cơn nguy kịch

Trước đó, tối 29/6, bé trai này được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, 2 chân bị cắt cụt, mất máu nặng. Các bác sĩ đã hồi sức tích cực và mổ cấp cứu, truyền 6 đơn vị máu để cứu sống bệnh nhân.

Theo người nhà bệnh nhi, tối cùng ngày, cậu bé cùng người anh họ đi soi ếch dọc đường tàu hỏa. Do buồn ngủ lại gặp thời tiết về đêm mát mẻ nên em đã ngủ quên trên đường ray mà không biết đoàn tàu đang lao tới.

Hiện tại, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch và đang được chăm sóc đặc biệt.

Theo Đông Phong (Khampha.vn)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot