Người dân Đà Nẵng khốn đốn dọn đồ chạy ngập trong đêm

Ngày 14/10/2023 00:04 AM (GMT+7)

"Nước vào nhanh quá trở tay không kịp. Một đống hàng hóa, máy móc bị ngâm hết rồi, giờ cứu được cái nào thì cứu thôi", chị Nguyễn Thị Diệu (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ), xót xa.

Mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến đêm nay (13/10) khiến hàng loạt nhà dân tại Đà Nẵng bị ngập. Nhiều nơi người dân phải di tản đi nơi khác để đảm bảo an toàn.

Nước bủa vây hàng loạt nhà dân trong đêm. (Clip: Thanh Trần).

Đường Phong Bắc 15 (quận Cẩm Lệ) bị nước tấn công từ cuối chiều. (Ảnh: Thanh Trần)

Đường Phong Bắc 15 (quận Cẩm Lệ) bị nước tấn công từ cuối chiều. (Ảnh: Thanh Trần)

Nước tràn vào nhà dân rất nhanh. Các hộ dân tất bật cả tối dọn đồ đạc, kê gác những thiết bị điện lên để khỏi bị chập chạm.

Nước tràn vào nhà dân rất nhanh. Các hộ dân tất bật cả tối dọn đồ đạc, kê gác những thiết bị điện lên để khỏi bị chập chạm.

Người dân Đà Nẵng khốn đốn dọn đồ chạy ngập trong đêm - 3

Người dân Đà Nẵng khốn đốn dọn đồ chạy ngập trong đêm - 4

Người dân Đà Nẵng khốn đốn dọn đồ chạy ngập trong đêm - 5

Các tuyến đường đã biến thành sông trong đêm.

Các tuyến đường đã biến thành sông trong đêm.

Chị Nguyễn Thị Diệu (phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) thuê nhà để buôn bán rau củ quả, làm gà vịt gần chợ Hòa Cầm. Chiều tối nay thấy nước dâng, cả nhà chị hối hả dọn dẹp nhưng không thể nào dọn kịp vì nước lên nhanh. Năm trước nước ngập cả mét, bao nhiêu tài sản bị hư sạch. Năm nay vừa vay tiền để đầu tư lại làm ăn, giờ lại chịu ngập, chị rệu rã. Trong ảnh: Những thùng tỏi không kịp kê gác đã bị ngâm nước, phải vứt bỏ.

Chị Nguyễn Thị Diệu (phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) thuê nhà để buôn bán rau củ quả, làm gà vịt gần chợ Hòa Cầm. Chiều tối nay thấy nước dâng, cả nhà chị hối hả dọn dẹp nhưng không thể nào dọn kịp vì nước lên nhanh. "Năm trước nước ngập cả mét, bao nhiêu tài sản bị hư sạch. Năm nay vừa vay tiền để đầu tư lại làm ăn, giờ lại chịu ngập", chị rệu rã. Trong ảnh: Những thùng tỏi không kịp kê gác đã bị ngâm nước, phải vứt bỏ.

Nước đã bò vào sân, anh Phùng Thái Bảo (đường Nguyễn Nhàn) kê hết đồ đạc lên cao.

Nước đã bò vào sân, anh Phùng Thái Bảo (đường Nguyễn Nhàn) kê hết đồ đạc lên cao.

Nhiều người phải di tản sang nơi khác trong đêm để đảm bảo an toàn.

Nhiều người phải di tản sang nơi khác trong đêm để đảm bảo an toàn.

Người dân Đà Nẵng khốn đốn dọn đồ chạy ngập trong đêm - 10

Người dân Đà Nẵng khốn đốn dọn đồ chạy ngập trong đêm - 11

Người dân Đà Nẵng khốn đốn dọn đồ chạy ngập trong đêm - 12

Mưa không ngớt, nghe báo mưa tới ngày 15 và còn to hơn nữa nên không thể chủ quan được. Mỗi lần mưa ngập là nhà tôi mất cả tuần để kê gác, đem đồ đi gửi. Nước rút thì dội bùn, dọn nhà, anh chị Nguyễn Thị Hằng (quận Cẩm Lệ) nói.

"Mưa không ngớt, nghe báo mưa tới ngày 15 và còn to hơn nữa nên không thể chủ quan được. Mỗi lần mưa ngập là nhà tôi mất cả tuần để kê gác, đem đồ đi gửi. Nước rút thì dội bùn, dọn nhà", anh chị Nguyễn Thị Hằng (quận Cẩm Lệ) nói.

Nhiều khu vực bị ngập sâu, người dân đóng cửa nhà đi nơi khác tránh lũ.

Nhiều khu vực bị ngập sâu, người dân đóng cửa nhà đi nơi khác tránh lũ.

Một quán ăn vừa dọn ra lúc chiều thì bị nước ghé thăm.

Một quán ăn vừa dọn ra lúc chiều thì bị nước "ghé thăm".

Xưởng làm đậu khuôn của một gia đình tại đường Phong Bắc 15 đã bị nước bủa vây. Cả nhà sốt sắng tháo máy móc, kiếm đồ đạc ghép thành giá đỡ để kê lên cao. Tuy nhiên mưa không ngớt, nên trong đêm khó có thể thoát cảnh ngâm nước.

Xưởng làm đậu khuôn của một gia đình tại đường Phong Bắc 15 đã bị nước bủa vây. Cả nhà sốt sắng tháo máy móc, kiếm đồ đạc ghép thành giá đỡ để kê lên cao. Tuy nhiên mưa không ngớt, nên trong đêm khó có thể thoát cảnh ngâm nước.

Trên mưa dưới nước, tui không biết xoay xở kiểu gì cả, chị Diệu bất lực. Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, từ ngày 13-15/10, Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng yêu cầu lãnh đạo quận, huyện, các đơn vị chức năng chỉ đạo triển khai phương án phòng chống mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt là sẵn sàng phương án sơ tán nhân dân.

"Trên mưa dưới nước, tui không biết xoay xở kiểu gì cả", chị Diệu bất lực. Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, từ ngày 13-15/10, Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng yêu cầu lãnh đạo quận, huyện, các đơn vị chức năng chỉ đạo triển khai phương án phòng chống mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt là sẵn sàng phương án sơ tán nhân dân.

Người dân Đà Nẵng khốn đốn dọn đồ chạy ngập trong đêm - 18

Những hộ kinh doanh buôn bán bó gối vì nước bủa vây.

Những hộ kinh doanh buôn bán "bó gối" vì nước bủa vây.

Tin tức 24h: Chân dung người hùng bật tường cứu nhiều người trong căn nhà 4 tầng bốc cháy
Phát hiện nhà hàng xóm xảy ra hỏa hoạn, ông Trần Tương Lai (58 tuổi, sống gần ngôi nhà cháy) đã liều mình bật tường leo lên lan can tầng 2 vào ngôi...

Tin tức 24h

Theo Thanh Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức Đà Nẵng