Người dân Thủ đô trải nghiệm về tàu điện trên cao

Ngày 29/10/2015 11:35 AM (GMT+7)

Sáng nay (29/10), mẫu tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông được trưng bày tại Triển lãm Giảng Võ (Hà Nội). Người dân Thủ đô có dịp trải nghiệm ngồi trên tàu trước khi được đưa vào sử dụng.

Được biết, mỗi đoàn tàu sẽ có 4 toa với tổng sức chứa khoảng 1.362 người/chuyến. Ghế ngồi được thiết kế 2 bên thành tàu, mỗi ghế có từ 5 - 7 chỗ ngồi. Sự kiện này đã thu hút hàng trăm người dân Thủ đô tới tham quan và đưa ra ý kiến góp ý.

Người dân Thủ đô trải nghiệm về tàu điện trên cao - 1

Sáng nay (29/10), mẫu tàu điện trên cao đầu tiên đã được trưng bày tại Triển lãm Giảng Võ (Hà Nội).

Người dân Thủ đô trải nghiệm về tàu điện trên cao - 2

Sự kiện đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Thủ đô.

Người dân Thủ đô trải nghiệm về tàu điện trên cao - 3

Rất nhiều người dân có mặt sớm và xem trước sơ đồ bên trong mẫu tàu.

Người dân Thủ đô trải nghiệm về tàu điện trên cao - 4

Có con gái ở quận Hà Đông, ông Nguyễn Thế Khanh, 61 tuổi (Ô Chợ Dừa, Đống Đa) cho biết, gia đình ông rất quan tâm tới thiết kế của con tàu này bởi đây sẽ là phương tiện để ông và vợ di chuyển xuống thăm con, cháu sau này. "Tôi không ưng với phần thiết kế của đầu tàu. Phía trong khoang hành khách có diện tích hơi nhỏ", ông Khanh cho biết thêm.

Người dân Thủ đô trải nghiệm về tàu điện trên cao - 5

Toàn cảnh bên trong khoang tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông

Người dân Thủ đô trải nghiệm về tàu điện trên cao - 6

Người dân được ngồi thử trong khoang hành khách.

Người dân Thủ đô trải nghiệm về tàu điện trên cao - 7

Và trải nghiệm dùng thử phần tay cầm.

Người dân Thủ đô trải nghiệm về tàu điện trên cao - 8

Phía cửa ra vào có ghi rõ sơ đồ tuyến đường đi. Tới mỗi ga sẽ có loa phát thanh thông báo cho hành khách.

Người dân Thủ đô trải nghiệm về tàu điện trên cao - 9

Người dân Thủ đô trải nghiệm về tàu điện trên cao - 10

Bảng điều khiển bằng tiếng Việt.

Người dân Thủ đô trải nghiệm về tàu điện trên cao - 11

Bảng điều khiển dành cho lái tàu mở cửa cho hành khách khi tới mỗi ga. 

Người dân Thủ đô trải nghiệm về tàu điện trên cao - 12

Bảng hướng dẫn khi gặp sự cố.

Người dân Thủ đô trải nghiệm về tàu điện trên cao - 13

Bảng hướng dẫn lối thoát hiểm cho hành khách.

Người dân Thủ đô trải nghiệm về tàu điện trên cao - 14

Khu vực để bình chữa cháy.

Người dân Thủ đô trải nghiệm về tàu điện trên cao - 15

Kĩ thuật viên mô phỏng việc điều khiển tàu.

Người dân Thủ đô trải nghiệm về tàu điện trên cao - 16

Sau khi tham quan tàu, mỗi người dân sẽ được phát một chiếc phiếu để đưa ra ý kiến.

Người dân Thủ đô trải nghiệm về tàu điện trên cao - 17

Bà Trần Thị Hoa (Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội) cho biết, bà không hài lòng với màu sắc của con tàu, phần đầu tàu thiết kế không đẹp. Tuy nhiên, ghế ngồi phía bên trong bố trí rất hợp lý, tay cầm chắc chắn. Trong ảnh, bà Hoa cùng chồng đang đưa ra ý kiến về mẫu tàu điện mới.

Người dân Thủ đô trải nghiệm về tàu điện trên cao - 18

Dự kiến, mẫu tàu này sẽ được trưng bày tới hết tháng 11/2015 để lấy ý kiến của người dân Thủ đô.

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự