Người mẹ nhúng con vào xô nước có dấu hiệu tâm thần

Ngày 11/11/2016 19:00 PM (GMT+7)

Theo kết luận ban đầu của cơ quan công an, thủ phạm trong vụ án mẹ nhúng con vào xô nước khiến bé tử vong gây rúng động dư luận thời gian qua có dấu hiệu bị bệnh tâm thần.

Ngày 11-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi giết người của nghi can Bùi Thị Thu Thảo (24 tuổi, ngụ Bình Định).

Theo thông tin ban đầu, chiều 8-11, Thảo cùng con gái tên N. (hai tháng tuổi) ở phòng trọ (tọa lạc khu phố 1, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Khi đó, Bùi Thị Thu Thảo bế con đi vào nhà tắm của phòng trọ, khóa cửa ở trong. Bất ngờ, Thảo nhúng bé vào xô nước mặc cho bé N. khóc thét... Chỉ chốc lát, bé N. tử vong vì bị ngạt nước.

Người mẹ nhúng con vào xô nước có dấu hiệu tâm thần - 1

Hình ảnh một bé sơ sinh tử vong vào năm 2015 tại Hà Nam (Ảnh Người đưa tin)

Người dân xung quanh nghe tiếng khóc của bé N. nên tiến hành kiểm tra và phát hiện sự việc trên.

Sau đó, mọi người nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Thủ Dầu Một đã phối hợp với các cơ quan chức năng Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm tử thi, mời Thảo về trụ sở để điều tra.

Qua điều tra, Thảo có tiền sử về bệnh thần kinh. Cơ quan công an bước đầu nhận định có thể Thảo lên cơn nên người mẹ đã xuống tay sát hại chính con gái của mình.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Hồng Trâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h