Những tiểu thương cuối cùng còn bám trụ tại chợ Mai Động trước ngày "khai tử"

Ngày 13/03/2024 16:44 PM (GMT+7)

Từng là một trong những chợ dân sinh sầm uất bậc nhất Thủ đô, thế nhưng chợ Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội) giờ đây chỉ còn bầu không khí vắng lặng bao trùm khi tiểu thương đã rời đi gần hết, chỉ còn số ít người cố bám trụ, chờ ngày khu chợ bị đập bỏ hoàn toàn.

img src/upload/1-2024/images/2024-03-13/1710322796-base64-17103170985517129760.jpeg width660 /

Những tiểu thương cuối cùng còn bám trụ tại chợ Mai Động trước ngày amp;#34;khai tửamp;#34; - 2

Chợ Mai Động nằm trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội vốn là khu chợ dân sinh sầm uất với hơn 300 quầy kinh doanh, thế nhưng hiện đã phải di dời để phục vụ dự án xây dựng đường Tam Trinh được UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh lại, thời gian thực hiện từ năm 2016 đến năm 2026.

Chợ Mai Động nằm trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội vốn là khu chợ dân sinh sầm uất với hơn 300 quầy kinh doanh, thế nhưng hiện đã phải di dời để phục vụ dự án xây dựng đường Tam Trinh được UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh lại, thời gian thực hiện từ năm 2016 đến năm 2026.

Sau khi các tiểu thương bị buộc phải rời khỏi chợ trước ngày 29/2, hiện chỉ còn số ít quầy bán quần áo, vàng mã...cố bám trụ, mong bán nốt số hàng tồn đọng, vớt vát lại chút vốn liếng.

Sau khi các tiểu thương bị buộc phải rời khỏi chợ trước ngày 29/2, hiện chỉ còn số ít quầy bán quần áo, vàng mã...cố bám trụ, mong bán nốt số hàng tồn đọng, vớt vát lại chút vốn liếng.

Mặc dù thông tin quy hoạch chợ để làm đường đã có từ lâu, vậy nhưng theo các tiểu thương tại chợ Mai Động cho biết, thời điểm nhận được thông báo chỉ vỏn vẹn 4 ngày trước khi chợ bị cắt điện, cắt nước hoàn toàn. Việc này đã dẫn đến 300 hộ kinh doanh tại đây rơi vào cảnh “bị động”.

Mặc dù thông tin quy hoạch chợ để làm đường đã có từ lâu, vậy nhưng theo các tiểu thương tại chợ Mai Động cho biết, thời điểm nhận được thông báo chỉ vỏn vẹn 4 ngày trước khi chợ bị cắt điện, cắt nước hoàn toàn. Việc này đã dẫn đến 300 hộ kinh doanh tại đây rơi vào cảnh “bị động”.

img src/upload/1-2024/images/2024-03-13/1710322797-base64-17103171617031542885836.jpeg width660 /

Những tiểu thương cuối cùng còn bám trụ tại chợ Mai Động trước ngày amp;#34;khai tửamp;#34; - 7

Bà Trịnh Thúy Liên (Hoàng Mai, Hà Nội), chủ một kiot bán quần áo tại chợ Mai Động cho biết, bà rất ủng hộ việc thu hồi đất để làm đường, thế nhưng việc chính quyền thông báo quá gấp khiến các tiểu thương đều không kịp trở tay.

Bà Trịnh Thúy Liên (Hoàng Mai, Hà Nội), chủ một kiot bán quần áo tại chợ Mai Động cho biết, bà rất ủng hộ việc thu hồi đất để làm đường, thế nhưng việc chính quyền thông báo quá gấp khiến các tiểu thương đều "không kịp trở tay".

Cả trăm triệu tiền quần áo vừa mới nhập về để bán sau Tết, chưa kịp làm gì thì đã nhận thông báo đóng chợ, giờ hàng hóa không bán được cũng chẳng biết chuyển đi đâu. Mặc dù đã thanh lý với giá chỉ bằng 1/3 giá cũ mà vẫn không ai mua, bà Liên bức xúc.

"Cả trăm triệu tiền quần áo vừa mới nhập về để bán sau Tết, chưa kịp làm gì thì đã nhận thông báo đóng chợ, giờ hàng hóa không bán được cũng chẳng biết chuyển đi đâu. Mặc dù đã thanh lý với giá chỉ bằng 1/3 giá cũ mà vẫn không ai mua", bà Liên bức xúc.

Cổng chợ thông ra phía đường Tam Trinh đã bị khóa ngay sau khi có thông báo yêu cầu bà con tiểu thương trả lại mặt bằng.

Cổng chợ thông ra phía đường Tam Trinh đã bị khóa ngay sau khi có thông báo yêu cầu bà con tiểu thương trả lại mặt bằng.

img src/upload/1-2024/images/2024-03-13/1710322799-base64-1710317205906372131258.jpeg width660 /

Những tiểu thương cuối cùng còn bám trụ tại chợ Mai Động trước ngày amp;#34;khai tửamp;#34; - 12

Đến ngày 13/3, nhiều tiểu thương vẫn chưa kịp thanh lý hết hàng hóa, khu chợ bị cắt hoàn toàn điện và nước, cũng không có bảo vệ trông coi. Rác thải, phế thải, đồ dùng cũ bị vứt chỏng chơ, lộn xộn khắp các lối đi.

Đến ngày 13/3, nhiều tiểu thương vẫn chưa kịp thanh lý hết hàng hóa, khu chợ bị cắt hoàn toàn điện và nước, cũng không có bảo vệ trông coi. Rác thải, phế thải, đồ dùng cũ bị vứt chỏng chơ, lộn xộn khắp các lối đi.

Chị Hương (Hoàng Mai, Hà Nội), một trong những tiểu thương còn bám trụ tại chợ Mai Động chia sẻ, do chưa tìm được địa điểm kinh doanh mới, số hàng hóa trị giá hơn 200 triệu của chị giờ không biết sẽ đi về đâu, việc bán hàng gần như là không thể vì chợ đã đóng cửa nên khách hàng cũng không vào.

Chị Hương (Hoàng Mai, Hà Nội), một trong những tiểu thương còn "bám trụ" tại chợ Mai Động chia sẻ, do chưa tìm được địa điểm kinh doanh mới, số hàng hóa trị giá hơn 200 triệu của chị giờ không biết sẽ "đi về đâu", việc bán hàng gần như là không thể vì chợ đã đóng cửa nên khách hàng cũng không vào.

Từ ngày nhận thông báo đóng chợ, hàng hóa đều đã chuyển về nhà hoặc để nhờ người quen. Mặc dù biết sẽ có ngày phải dời đi, thế nhưng cũng không nghĩ là nhanh đến vậy. Thời gian thông báo đến khi đóng chợ quá ngắn, chỉ mong chính quyền hỗ trợ bà con tiểu thương bằng việc giãn thời gian bàn giao mặt bằng khoảng 2-3 tháng để họ có thời gian giải quyết số hàng tồn đọng, thu chút vốn liếng, chị Hương nói.

"Từ ngày nhận thông báo đóng chợ, hàng hóa đều đã chuyển về nhà hoặc để nhờ người quen. Mặc dù biết sẽ có ngày phải dời đi, thế nhưng cũng không nghĩ là nhanh đến vậy. Thời gian thông báo đến khi đóng chợ quá ngắn, chỉ mong chính quyền hỗ trợ bà con tiểu thương bằng việc giãn thời gian bàn giao mặt bằng khoảng 2-3 tháng để họ có thời gian giải quyết số hàng tồn đọng, thu chút vốn liếng", chị Hương nói.

Được biết, dự án xây dựng đường Tam Trinh được UBND TP Hà Nội giao cho UBND quận Hoàng Mai làm chủ đầu tư từ năm 2012, có chiều dài trên 3.500m, tổng mức đầu tư 2.066 tỉ đồng, điểm đầu nối với đường Minh Khai, điểm cuối giao với đường Vành đai 3.

Được biết, dự án xây dựng đường Tam Trinh được UBND TP Hà Nội giao cho UBND quận Hoàng Mai làm chủ đầu tư từ năm 2012, có chiều dài trên 3.500m, tổng mức đầu tư 2.066 tỉ đồng, điểm đầu nối với đường Minh Khai, điểm cuối giao với đường Vành đai 3.

Thế nhưng, do vướng giải phóng mặt bằng của hơn 200 hộ dân thuộc địa bàn phường Yên Sở và Mai Động, dự án đã dậm chân tại chỗ hơn 10 năm. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chủ yếu là do người dân không đồng tình với đơn giá bồi thường, hỗ trợ và giá bán nhà tái định cư.

Thế nhưng, do vướng giải phóng mặt bằng của hơn 200 hộ dân thuộc địa bàn phường Yên Sở và Mai Động, dự án đã "dậm chân tại chỗ" hơn 10 năm. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chủ yếu là do người dân không đồng tình với đơn giá bồi thường, hỗ trợ và giá bán nhà tái định cư.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng quận Hoàng Mai, đến cuối năm 2023, Dự án xây dựng đường Tam Trinh được UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh lại, thời gian thực hiện từ năm 2016 đến năm 2026. Chợ Mai Động là một trong những địa điểm cần phải giải phóng ngay để phục vụ dự án theo phê duyệt mới.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng quận Hoàng Mai, đến cuối năm 2023, Dự án xây dựng đường Tam Trinh được UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh lại, thời gian thực hiện từ năm 2016 đến năm 2026. Chợ Mai Động là một trong những địa điểm cần phải giải phóng ngay để phục vụ dự án theo phê duyệt mới.

Theo thông báo của UBND quận Hoàng Mai, mỗi hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ 6 tháng với số tiền bằng mức lương tối thiểu, như vậy trung bình họ sẽ được nhận khoảng 8 triệu đồng. Mặc dù vậy, số tiền đó cũng không đáng là bao so với thiệt hại đột ngột mà các tiểu thương phải chịu.

Theo thông báo của UBND quận Hoàng Mai, mỗi hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ 6 tháng với số tiền bằng mức lương tối thiểu, như vậy trung bình họ sẽ được nhận khoảng 8 triệu đồng. Mặc dù vậy, số tiền đó cũng không đáng là bao so với thiệt hại đột ngột mà các tiểu thương phải chịu.

Vàng SJC bốc hơi 2 triệu đồng/lượng, chuyện gì đang xảy ra với giá vàng?
Giá vàng SJC và vàng nhẫn liên tục được điều chỉnh giảm trong phiên giao dịch hôm nay. Giá vàng SJC sắp xuyên thủng mốc 81 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Theo Trung Sơn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức Hà Nội