Nữ giám đốc mắc COVID-19: Liên tục đi chợ, đến ngân hàng, có triệu chứng vẫn đi làm công ty

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 18/05/2021 21:07 PM (GMT+7)

Trước khi xác định dương tính với SARS-CoV-2, nữ giám đốc liên tục đi chợ, đến công ty và cả ngân hàng.

Trưa ngày 18/5, Bộ Y tế đã công bố 85 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, trong đó có 2 trường hợp được ghi nhận tại TP Đà Nẵng. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng, một trong 2 ca bệnh là nữ giám đốc một công ty dịch vụ vận tải, có trụ sở tại quận Sơn Trà.

Bệnh nhân có mã số định danh quốc gia là BN4396, tên T.T.S., SN 1971, ở phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Trước khi xác định dương tính với SARS-CoV-2, tại công ty do nữ bệnh nhân là giám đốc từng ghi nhận một ca mắc COVID-19, đó là BN3690.

Nữ giám đốc mắc COVID-19: Liên tục đi chợ, đến ngân hàng, có triệu chứng vẫn đi làm công ty - 1

Sau khi xác định ca mắc COVID-19 lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra dịch tễ để phòng dịch. Ảnh minh họa.

Sau khi xác định dương tính, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra dịch tễ, cụ thể:

- Ngày 9/5, bệnh nhân chỉ đi làm tại công ty và tiếp xúc với đồng nghiệp, cùng ngày có ghé mua bún tại một chợ chiều. 

- Sáng ngày 10/5, bệnh nhân ghé chợ Mân Thái mua đồ rồi đi làm. 

- Ngày 11/5, bệnh nhân đi làm và có ghé nhà cha ruột. 

- Ngày 12/5, bệnh nhân có ghé nhà chị ruột ở tổ 18 phường Mân Thái và tiếp xúc với 2 người. 

- Ngày 13/5, bệnh nhân đi làm tại công ty, có ghé tiệm tạp hóa Tùng trước chợ Mân Thái.

- Sáng ngày 14/5, bệnh nhân cùng một tài xế đến cây xăng 20 đường Ngô Quyền đổ xăng.

- Chiều ngày 14/5, bệnh nhân  ghé ngân hàng Vietcombank Sơn Trà và tiếp xúc với 1 công an, 1 nhân viên. Tối cùng ngày, bệnh nhân tiếp xúc với con trai tại công ty.

- Ngày 15/5, bệnh nhân có triệu chứng ho sốt và vẫn đi làm tại công ty.  

- Sáng ngày 17/5, bệnh nhân ghé quán mỳ Quảng Bà Tám, đường Lê Bôi rồi đến Trung tâm Y tế quận Sơn Trà để khám, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện lực lượng phòng chống dịch vẫn tiếp tục điều tra dịch tễ, xác định những người liên quan để chủ động trong việc phòng dịch.

Lịch trình ca mắc COVID-19 đầu tiên ở Sơn La: Đi xe khách đường dài, xác định 18 F1 
Quá trình rà soát, xác minh cho thấy bệnh nhân chủ yếu di chuyển bằng xe khách, tiếp xúc với người thân trong gia đình.
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19