Ông cụ gốc Việt ở Florida tự thiêu phản đối giàn khoan TQ

Ngày 23/06/2014 17:59 PM (GMT+7)

Một ông lão gốc Việt 71 tuổi vừa tẩm xăng tự thiêu tại Florida, Mỹ và để lại tờ giấy yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vùng biển Việt Nam.

Theo trang Bradenton Herald, vụ việc này xảy ra vào khoảng 11h15 ngày 20/6 tại hạt Manatee, bang Florida, Mỹ.

Tờ báo này dẫn lời giới chức địa phương nói người đàn ông không nêu danh tính đã tới cổng trung tâm cộng đồng Silver Lake nằm ở góc đường Lockwood Ridge cắt phố 59 Đông và châm lửa tự thiêu.

Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Manatee, California thông báo: “Nạn nhân đổ xăng lên người và châm lửa nhằm tự sát”.

Cảnh sát tìm thấy hai mảnh giấy tại hiện trường, trong đó một tờ ghi bằng tiếng việt dán lên tường "Hai Yang 981 phải rời khỏi V-N hải phận. Bên dưới lời yêu cầu, người tự thiêu viết dòng chữ “Anh hùng tử, chí hùng nào tử” trước khi ký tên, trang mạng Bradenton đưa tin.

Ông cụ gốc Việt ở Florida tự thiêu phản đối giàn khoan TQ - 1

Tờ giấy viết tay nạn nhân để lại gần nơi tự thiêu. Ảnh: Bradenton

Hai nhân chứng là Travis Miller và Micha Rhine lái xe qua Silver Lake, phát hiện sự việc và tìm cách cứu cụ ông. "Chúng tôi nhìn thấy can xăng bốc cháy còn ông ấy nằm bên cạnh, chìm trong ngọn lửa", Rhine nói. "Tôi tóm lấy tay ông ấy và lôi ông ấy ra", Miller cho biết thêm.

Họ vội vã kéo ông ta khỏi đám cháy, đổ nước và dùng chăn để dập lửa dù nạn nhân liên tục hét lên “Tôi muốn chết, hãy để tôi chết”.

Ông cụ gốc Việt ở Florida tự thiêu phản đối giàn khoan TQ - 2

Hiện trường vụ tự thiêu. Ảnh: Bradenton

Một điều tra viên của cảnh sát lái xe qua khu vực lúc vụ việc xảy ra. Ông ta gọi hỗ trợ và người đàn ông được đưa tới bệnh viện đa khoa Tampa bằng máy bay trực thăng trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Chính quyền địa phương không tiết lộ danh tính người tự thiêu.

Ngày 18/6, Trung Quốc đưa giàn khoan "Nan Hai Jiu Hao" (Nam Hải số 9) vào Biển Đông. Giàn khoan này được tàu lai dắt kéo từ toạ độ 17 độ 38 phút vĩ Bắc - 110 độ 12 phút 3 kinh Đông tới vị trí có tọa độ 17 độ 14 phút 6 vĩ Bắc - 109 độ 31 phút kinh Đông trên Biển Đông, với tốc độ 4 hải lý/giờ.

Sau đó hai ngày, Reuters trích thông tin trên trang web của Cục Hải sự Trung Quốc cho hay, Trung Quốc dự tính triển khai thêm 3 giàn khoan vào Biển Đông. Cụ thểm giàn khoan "Nam Hải số 2" và "Nam Hải số 5" sẽ được đưa đến vùng biển giữa miền nam Trung Quốc và quần đảo Đông Sa (Pratas) do Đài Loan kiểm soát. Trong khi đó, giàn khoan "Nam Hải số 4" hoạt động gần bờ biển Trung Quốc.

Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời ông Zhuang Goutu, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Trường ĐH Hạ Môn (Trung Quốc), gọi việc Trung Quốc triển khai nhiều giàn khoan tới biển Đông là “hành động chiến lược”. “Thêm nhiều giàn khoan chắc chắn sẽ gây căng thẳng dữ dội cho Việt Nam và Philippines” - ông này tuyên bố đầy khiêu khích.

Hà Anh (T.H)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot