Sáng 12/1, tuyết đã bắt đầu rơi ở Sapa, khách du lịch òa lên vì thích thú

Ngày 12/01/2018 10:34 AM (GMT+7)

Sáng nay 12/1, trên đỉnh Fansipan (Sapa, Lào Cai) đã xuất hiện mưa tuyết rơi. Đây là trận tuyết rơi thứ 2 ghi nhận được tại Fansipan tính từ đầu mùa đông đến nay.

Tuyết rơi trong khoảng 5 phút đã khiến du khách thích thú. Ai cũng nhanh chóng dùng điện thoại để ghi nhận lại hiện tượng thiên nhiên này. (Nguồn: Halen Nguyễn)

Đêm 11/1, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai bắt đầu suy yếu. Khiến nhiệt độ các huyện vùng núi tăng dần lên. Tuy nhiên, tiết trời vẫn rét hại nặng đến rất nặng.

Ghi nhận vào lúc 7h sáng nay (12/1), Trạm Khí tượng Sa Pa quan trắc được nhiệt độ thấp nhất tăng lên 2,8 độ C. Theo tính toán các vùng núi có độ cao từ 2.500m trở lên nhiệt độ vẫn dưới 0 độ C. 

(Nguồn video: Halen Nguyễn)

Vào khoảng 8 giờ sáng nay, khu vực đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) mưa chấm dứt, mây mù giảm, tạo điều kiện cho mưa tuyết hình thành.

Sáng 12/1, tuyết đã bắt đầu rơi ở Sapa, khách du lịch òa lên vì thích thú - 1

Du khách thích thú ghi lại cảnh tuyết rơi

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Thành Luân, một du khách đang ngắm cảnh tại đỉnh núi Fansipan cho biết, vào sáng nay, trên đỉnh Fansipan đã có mưa tuyết với cường độ nhẹ, thời gian kéo dài chỉ khoảng 5 phút, bông tuyết rơi thưa. Tất cả những người có mặt tại thời điểm đó đã òa lên vì thích thú, có những người lần đầu tiên được ngắm cảnh tuyết rơi. 

Được biết, đây là trận tuyết rơi thứ 2 ghi nhận được tại Fansipan tính từ đầu mùa đông 2017 đến nay.

Trước đó, đêm 18/12/2017, không khí lạnh tiếp tục tràn về khiến nhiệt độ tại Sa Pa (Lào Cai) giảm xuống còn 3,3 độ C. Sáng 19/12/2017, trên đỉnh Fansipan đã xuất hiện mưa tuyết phủ trắng, tạo nên khung cảnh thơ mộng.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Rét đậm ở miền Bắc