COVID-19 ngày 15/3: Ca nhiễm ở Italia tăng đột biến, một quốc gia tuyên bố tình trạng "thảm họa"

Ngày 15/03/2020 08:48 AM (GMT+7)

Ấn Độ đã tuyên bố sự lây lan của dịch Covid-19 tại nước này là tình trạng thảm họa quốc gia - “national disaster - mặc dù số ca nhiễm virus ở đây mới là 84.

* Tiếp tục cập nhật

Số người mắc Covid-19 ở Italia tăng đột biến gần 3.500 ca trong ngày

Trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 175 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết vì bệnh này tại Italia lên 1.441 ca. Cũng trong ngày hôm qua, số ca mắc Covid-19 mới tăng đột biến gần 3.500 ca từ 17.660 ca lên 21.157 ca.

Như vậy, Italia tiếp tục là "ổ dịch" lớn thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc mặc dù dịch chỉ mới bùng phát hồi cuối tháng 2.

Đến nay, gần 2.000 người tại Italia đã được chữa khỏi các triệu chứng, trong khi hơn 1.500 người đang điều trị tích cực.

Nước đầu tiên tuyên bố tình trạng "thảm họa" để đối phó Covid-19

Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, chính phủ Ấn Độ đã chính thức tuyên bố tình trạng "thảm họa quốc gia" và cho biết sẽ hỗ trợ 4 lakh (khoảng hơn 120 triệu đồng) cho mỗi gia đình có người thân tử vong vì virus.

Việc tuyên bố Covid-19 là thảm họa quốc gia cũng cho phép chính quyền các bang tại Ấn Độ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ và chi nhiều tiền hơn để chống dịch.

COVID-19 ngày 15/3: Ca nhiễm ở Italia tăng đột biến, một quốc gia tuyên bố tình trạng amp;#34;thảm họaamp;#34; - 1

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, tính đến chiều ngày 14.3 (theo giờ Việt Nam), nước này đã ghi nhận tổng cộng 84 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 2 người tử vong. Đáng chú ý là nhiều trường hợp không xác định được nguồn lây lan virus.

“Xuất phát từ tình trạng lây nhiễm của Covid-19 tại Ấn Độ, kết hợp với việc WHO coi đây là một đại dịch toàn cầu, chính quyền trung ương quyết định tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia và sẽ sử dụng Quỹ Ứng phó thảm họa nhà nước (SDRF) để đối phó”, Bộ Nội vụ Ấn Độ thông báo.

Dịch lan ra 148 quốc gia và vùng lãnh thổ, 5.793 người tử vong

Theo Bộ Y tế, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới cụ thể như sau:

- Thế giới: 153.957 người mắc, 5.793 người tử vong, trong đó:

- Lục địa Trung Quốc: 3.189 người tử vong.

- 147 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc: 2.604 người tử vong

(Số liệu lúc 7h ngày 14/3, thế giới: 141.404 người mắc, 5.371 người tử vong, trong đó: Lục địa Trung Quốc: 3.176 người tử vong. 108 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc: 2.195 người tử vong).

Tại Việt Nam, đến 7h ngày 15/3, ghi nhận 53 trường hợp mắc Covid-19 trong đó 16 người mắc Covid-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

Việt Nam: 101 ca nghi mắc Covid-19, hơn 35.000 trường hợp phải giám sát y tế

Theo số liệu cập nhật đến 23 giờ đêm qua 14/3 của Bộ Y tế, Việt Nam có 101 ca nghi mắc Covid-19 đang phải cách ly theo dõi (là những trường hợp có dấu hiệu ho, sốt, đến từ vùng dịch) và 35.221 trường hợp tiếp xúc gần, đến từ vùng dịch phải giám sát y tế.

Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn tính đến thời điểm này là 5.235 ca; Tổng số mẫu đã xét nghiệm âm tính là 5.182 ca; Tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ là 3.584 trường hợp.

Bí thư Thành ủy TPHCM cảnh báo dịch Covid-19 lây lan "rất khủng khiếp"

Tại hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Thành ủy, UBND TPHCM với thường trực quận huyện ủy 24 quận huyện chiều 12/3, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đặt vấn đề: Cả nước đã có 39 trường hợp nhiễm bệnh (chiều 12/3, Việt Nam mới có 39 ca nhiễm - PV) thì có đáng lo không?

Và, ông Nguyễn Thiện Nhân tự trả lời: Khi Trung Quốc công bố dịch vào đầu tháng 1 năm 2020 thì có trên 100 người. Chỉ 8 ngày sau, số ca nhiễm tăng lên hơn 1.000 người và đến 31/1 thì đã lên tới 5.000 người.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cảnh báo: Dịch bệnh lây lan nhanh khủng khiếp. Tại Iran ngày 26/2 mới có 100 người thì chỉ 5 ngày sau tăng lên hơn 1.000 người. Đến ngày 11/3 đã lên tới hơn 10.000 người. Chỉ trong hơn 10 ngày, số ca nhiễm đã tăng từ 100 người lên 10.000 người.

COVID-19 ngày 15/3: Ca nhiễm ở Italia tăng đột biến, một quốc gia tuyên bố tình trạng amp;#34;thảm họaamp;#34; - 2

TPHCM hạn chế tập trung trên 100 người và tất cả các thành viên dự họp phải đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm Covid-19

“Ở Italy cũng vậy. Trong vòng 7 ngày, từ 100 người bị nhiễm tăng lên 1000 người và chỉ 5 ngày sau đó số ca nhiễm vượt 10.000 người. Tốc độ lây lan nhanh như vậy thì không bệnh viện nào chịu nổi. Đến mức trên mạng xã hội người ta chia sẻ vì không đủ máy thở cho người bệnh nên phải có những lựa chọn đau đớn như dành máy cho người 40 tuổi hay 60 tuổi”, Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết TPHCM hiện nay chỉ có 680 giường bệnh để điều trị cho các ca nhiễm tại các bệnh viện. Toàn thành phố chỉ có 349 bác sỹ (BS) chuyên khoa nhiễm. Nếu 1 BS chăm sóc cho 5 bệnh nhân và làm 3 ca thì chỉ có thể chữa trị cho 600 bệnh nhân. Trường hợp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, BS chuyên khoa không đủ thì sẽ điều động bác sỹ các khoa khác và đào tạo tại chỗ. Nếu TPHCM tăng gấp đôi số BS, gấp rưỡi giường bệnh thì cũng chỉ có thể chữa trị cho 1.000 ca nhiễm bệnh.

Hãng hàng không Mỹ cấm bay suốt đời hành khách nhiễm Covid-19 trốn khai báo

Hãng hàng không Mỹ JetBlue đã ra quyết định cấm bay suốt đời đối với một hành khách trên chuyến bay từ New York tới Florida, sau khi hành khách này bị xét nghiệm dương tính với Covid-19 nhưng không chịu khai báo với các thành viên phi hành đoàn.

COVID-19 ngày 15/3: Ca nhiễm ở Italia tăng đột biến, một quốc gia tuyên bố tình trạng amp;#34;thảm họaamp;#34; - 3

Hãng hàng không Jetblue cấm vĩnh viễn một hành khách nhiễm Covid-19 không chịu khai báo (Ảnh:iStock) 

Trong một tuyên bố được chia sẻ với Fox News, hãng hàng không Mỹ xác nhận đã cấm bay vĩnh viễn đối vời hành khách này trong tương lai. Thông báo cho biết:

“Sức khỏe và sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Khi xem xét sự việc xảy ra tối qua, chúng tôi xác định có một hành khách đã lên chuyến bay của chúng tôi. Dù người này vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm Covid-19, nhưng đã không khai báo cho bất kỳ nhân viên nào của JetBlue.

Chúng tôi yêu cầu tất cả các những hành khách nếu cảm thấy không khỏe, hoặc nghi mình đang bị nhiễm Covid -19, hoặc đang chờ kết quả xét nghiệm cần tránh lên máy bay cho đến khi được các chuyên gia y tế cho phép.

Vụ việc tối qua đã đưa phi hành đoàn, các hành khách, giới chức liên bang và địa phương vào tình huống lo ngại mà đáng ra có thể dễ dàng tránh được. Do đó, hành khách trên sẽ không được phép bay trên các chuyến bay của JetBlue trong tương lai".

Trung Quốc: Lần đầu tiên số ca nhiễm mới Covid-19 nhập cảnh cao hơn trong nước

Theo NHC, trong ngày 13.3, Trung Quốc đã ghi nhận 11 trường hợp nhiễm mới Covid-19, tăng thêm 3 người so với ngày 12.3 (8 ca nhiễm).

Đáng chú ý, trong số 11 người nhiễm mới Covid-19 hôm 13.3, có đến 7 trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài vào Trung Quốc. Số ca nhiễm mới trong nước chỉ là 4 người, tất cả đều ở tỉnh Hồ Bắc.

NHC cho biết, 7 trường hợp nhiễm Covid-19 nhập cảnh vào Trung Quốc bao gồm, 4 người tại Thượng Hải - trung tâm tài chính của Trung Quốc, 1 người ở Bắc Kinh và 2 người ở tỉnh Cam Túc.

Tất cả 7 trường hợp nói trên đều là người nước ngoài đến từ các nước Ý, Mỹ và Ả Rập Saudi, NHC cho biết.

Trung Quốc hiện đang hết sức cảnh giác đối với những trường hợp nhiễm Covid-19 nhập cảnh từ nước ngoài vào, trong khi số ca nhiễm mới trong nước liên tục giảm.

Tổng cộng đã có 95 người nhiễm Covid-19 nhập cảnh từ nước ngoài vào Trung Quốc, NHC cho biết.

Kết quả xét nghiệm Covid-19 của Tổng thống Mỹ Trump

Kết quả xét nghiệm mới được Nhà Trắng công bố cho thấy ông Trump âm tính với virus SARS-CoV-2, theo CNN.

Việc xét nghiệm Covid-19 được tiến hành sau khi Nhà Trắng ra tuyên bố hôm thứ Sáu, dẫn lời bác sĩ Sean P. Conley rằng ông Trump có nguy cơ mắc bệnh thấp dù đã tiếp xúc gần với 2 quan chức dương tính với SARS-CoV-2.

“Nhưng tôi sẽ vẫn làm xét nghiệm”, ông Trump khẳng đinh sau đó cùng ngày.

Tổng thống Mỹ cho biết ông quyết định làm xét nghiệm vì bị hỏi quá nhiều lần về khả năng phơi nhiễm SARS-CoV-2 khi đón tiếp phái đoàn Brazil.

Công bố liên tiếp 4 ca nhiễm COVID-19 mới, 2 ca ở Hà Nội, thêm nhiều nguồn lây mới
Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, Việt Nam vừa ghi nhận thêm 4 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có 2 ca ở Hà Nội.
Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19